Chào các bác! Cho em hỏi 1 câu hơi...ếch :mrgreen: : bộ dàn nhà em, khoảng cách từ amp đến 2 loa khác nhau khá nhiều (amp để gần 1 loa, và cách loa còn lại khoảng 4m), vậy bây giờ đôi dây loa nối từ amp ra 2 loa của em có nhất thiết phải dài bằng nhau ko ạ? Hay cái dài cái ngắn cũng đc (có thể 1 dây cỡ 1,5m và 1 cái 4m :roll: )
Em đọc trong các Manual của loa thì đều thấy nói là : - Phải dài bằng nhau - Càng ngắn càng tốt Nên để ampli giữa hai loa.
trước đây e cũng bên ngắn bên dài...nhưng suy đi nghĩ lại dài bằng nhau (hay) hơn nên e đành bỏ,mua lại bộ dây mới Sắm được con trâu hỏng lẽ....
Với các Ampli đời củ thì bó tay, còn với cái Ampli có chức năng Time Delay thì hình như dài ngắn bao nhiêu chả ảnh hưởng gì, EX : các AVR đới mới mớ xíu của Denon thì khi setup bằng micro thì nó cứ căn cứ vào cái micro để chổ nào thì nó cân đối thời gian trể cho mổi loại loa phát cùng thờii gian tới điểm ngọt....Còn thằng Tact cũng thế.....Còn không thì tính khoảng cách của mổi loa tới tai mà cân bằng Time Delay...
Em nghĩ tốc độ dẫn đến độ trễ pha thì rất khó phân biệt. Tốc độ truyền trong nhiều loại dây dẫn được quảng cáo gần bằng tốc độ ... ánh sáng . Mà tốc độ ánh sáng 300K km/s thì khoảng cách 1m và 4m chênh lệch của bác chỉ là số lẻ Em nghĩ ảnh hưởng nhiều hơn là độ cản trở dòng điện của dây dẫn (đương nhiên là truyền 1m sẽ ít tổn hao hơn 4m), và khoảng cách dài thì có thể dính nhiễu thiết bị nhiều hơn. Truly,
Đối với dây tín hiệu và dây loa bác nên để độ dài cho hai kênh bằng nhau,không nên để dây bên dài bên ngắn.
Theo em thì để yên tâm thi bác nên mua 2 dây bằng nhau,còn bên dài bên ngắn như bác nói tai chung ta không phân biệt được mà phải dùng máy đo mới kiểm chứng được
Dây loa nếu không đều nhau chắc chắn sẽ khác nhau về tổng trở, do vậy việc truyền tín hiệu cũng sẽ bị suy hao tương ứng. Tốt nhất nên chọn mua hai bên bằng nhau, và sau này muốn nâng cấp thì cũng dễ bán.
Em thì liên tưởng đến chân ngắn chân dài. Vẫn đi được nhưng nó làm sao ý, thành ra trên vỉa hè - dưới lòng đường.
Theo í em thì bác cứ bê âm ly để ra giữa, lúc đó khỏi phải lăn tăn về dây :lol: lúc này chỉ phải lo chọn chỗ để amp thôi
Em cũng có nghe nói nên để 2 dây loa bằng nhau và càng ngắn càng tốt...trước kia em cũng sợi dài sợi ngắn vì toàn tự làm đầu jack , cứ cắt được bên này lại hỏng bên kia thành ra từ bộ dây 2,5m sau vài lần DIY nó còn 1 sợi 2m , 1 sợi 1,5m Bây giờ em đang tính đến chuyện để tiết kiệm dây loa em sẽ chơi monoblock :lol: bê sát ra gần loa chỉ cần dây loa 50cm là OK...
Có chứ bác... :lol: Nguồn âm thì mấy bộ cơ DA chính là monoblock đấy ạ...còn Pre thì em cũng thấy có monoblock luôn òi... Vậy là cách tiết kiệm dây tốt nhất chính là....chơi hết Monoblock bác nhể..hehehe. Em thấy dây nguồn họ cũng có thể làm thành monoblock luôn đó là thêm cái cục Power Suply ngoài..vậy là các bác tha hồ chơi dây monoblock :lol:
sorry 2 bác em nói leo tí: ngoài việc bộ mono block cho stereo và bộ transport-DAC đó đều có 2 cục rời nhau thì em chẳng thấy có gì giống nhau ở đây cả, thế là sao nhỉ? :?
Dây 4m và 1.5m nếu cùng chất liệu cùng tiết diện thì dây nọ gần gấp 3 lần dây kia về tham số Z (tổng trở) nên nó khác nhau hoàn toàn. Nếu dây có tiết diện bé, không tải đủ công suất thì sẽ nghe khác hoàn toàn đó ạ, nhưng đó là với công suất lớn thôi, chứ với dàn nghe ở nhà chỉ vài watt đi ra loa thì dây đủ to là được rồi, lệch vô tư. các bác có đảm bảo amply cân bằng tuyệt đối không?, có thực sự cảm nhận được sự lệch nhau đó không? nhạc stereo cũng đâu có cân lắm, mà có khi lệch dây lại bù cho lệch kênh ở âm ly,pre thành 1 bộ dàn ngon hơn thì sao Và cuối cùng là về tâm lý, các bác có thấy hoa hậu nào bị lệch chân không ?