Nếu có khoảng 30 triệu để bắt đầu chơi đĩa than, các bác bảo em nên mua gì bây giờ: - Mua cái mâm cũ, kim mới, phonobox. - Mua cái mâm mới có sẵn kim (kiểu như clearaudio concept), dùng Phono input của amp (T+A).
Chơi Reel to reel như người vợ, cưới vợ thì rất dễ nhưng nuôi con do vợ đẻ ra thì vô cùng tốn kém. Chơi mâm lp thì ví như cô bồ đỏng đảnh nên phải chăm sóc thường xuyên. Chơi Cd, nhạc số như cave dễ thay đổi và rất dẻ tiền.
-Không phải phần mềm nghèo mà người chơi có đủ say mê đến mức bỏ ra số tiền gấp nhiều lần thiết bị để mua phần mềm hay không thôi. theo em biết một cuốn tape reel gốc 15ips hiện đang bán với giá trên dưới 7 triệu đồng như vậy khả năng của người chơi đc sẽ rất ít. -Vì sao tape reel đắt ? bởi chi phí đầu tư sx cao nhưng nhưng đó lại không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ công nghệ copy rất đơn giản, chỉ cần có hai máy tốt để ghi và phát thì chất lương cuốn ghi ra phải đạt thấp nhất từ 8/10, vậy là một người mua gốc cả làng đc nhờ do vậy giá thành mỗi cuốn băng phát hành vào thời điểm này có giá rất cao. - Đối với lp thì khác, sx mới rất nhiều, giá thành rẻ dễ mua bởi ko thể tự in sao được do vậy lp hiện nay đang rất phát triền bởi xu thế analog của người chơi, mặc dù đều biết lp mới đều là fie digitall trên lp thôi. vậy lp cũ mà còn NM lại là chương trình hay thì có giá rất cao nhưng lp 33 chỉ tương đương với tape 7.1/2 Nếu muốn nghe được như tape 15ips thì phải là lp 45 vậy em nghĩ lp 45 mua cũng khó hơn tape đó các cụ. - Đối với cd và nhạc số thì việc in sao vi phạm bản quyền còn dễ dàng hơn nữa vậy nên được gọi là nguồn nhạc phổ cập rồi.