Tình cờ em có được cặp bass 20cm, nhưng chẳng có thông số hay ký hiệu gì, chỉ biết là 8ohm. Ai biết thì cho em chút ít thông tin. PC hư bàn phím nên em không tiện gõ nhiều. Cám ơn.
Em ghét nhất là cái thứ tráo trở, cái nữa là thâm độc. Chủ trương em là hạn chế mức tối đa (cái này gọi là ghét lây ) nên em cũng thích có thêm nhiều người giống mình bác ạ :mrgreen:
cặp loa như thế này năm 2004 em mua thường xuyên ở chợ nhật tảo ấy cửa hàng DŨNG CHI ấykhoong tin các bác ra đố hỏi mà xem có phải hông :lol: :lol: :lol: :lol: khà kà
Có thương thì thương cho trót :wink: Bác chả nói là loa của ai thì sao em biết được. Vài người bạn em cũng rành loa, đồ Tàu hay VN người ta cũng biết nhiều nhưng các bác ấy khảng định chắc chắn không phải của Tàu Khựa. Bác trả lời em thế khác gì làm khó em. Vì em không ở gần nơi bác chỉ nên không thể hỏi ngta được. Dù sao cũng cám ơn bác đã quan tâm và trả lời.
loa này chắc không phải hàng tàu khựa , tui làm nhiều loa rồi, bác yên tâm xài dù chưa biết thuong hiệu nhung tui chắc là không phải hàng china . thường thì hàng khựa ,làm nhái thì viền vành loa cũng bằng nhựa mềm hay nhựa cứng ,vành loa thẵng không khum vung lên bạn thấy viền nó bằng giấy ép dán nhiều lớp khung loa hơi khum là đồ tốt đó . hơn nữa bạn ráp vào thùng nghe là biết liền nếu loa còn gin .
Em nghĩ là loa Đông âu, thường loa Đông âu mà em gặp đa phần không ghi nhãn mác, nam châm rất to, xương loa cứng cáp nhưng rất thô, không sắc xảo. Miếng giấy chèn trên miệng loa thường cắt dư rãnh (ở dưới không đục lỗ bắt ốc). Bác chủ thử lấy tay cấu nhẹ vào viền loa, loa Đông âu không được nhiệt đới hoá, rất dễ mục.
Em gỡ nhẹ viền loa thì không thấy tình trạng mục. Vài người quen cũng cho đó là loa Đông Âu. Củ loa nhìn rất gấu, nhưng xương loa thì thô thô như bác nói. Cám ơn bác đã cho em thông tin. Em vẫn cần anh em xác định rõ tên tuổi cho em nó ạ.
Đây là driver của Logitech, driver này hay được gắn vào các thùng Sub trong hệ thống 2.1, 5.1 bác ạ. Năm 2003 em dùng cặp driver này khi Clone mẫu Jamo D 590 vì lúc ấy không tìm được sub bass tốt hơn nên em thay thế bằng sub bass của Logitech. Nhà sản xuất chỉ dán 1 cái tem giấy màu trắng rất nhỏ ở phần nam châm ghi trở kháng và thương hiệu, cái tem này rất dễ bong do vậy nhiều người không biết chính xác nó là driver gì và do ai sản xuất. Thân,
Tên đầy đủ của nó là Tang-Band W607, có datasheet luôn. Được Logitech đặt hàng của Tang-Band, một OEM Taiwan. Công suất 70W, em dùng để đóng SUB nghe rất ổn. Hình dưới là hình em lấy trên mạng, do đóng vào thùng rồi lười tháo ra chứ bên trong giống như đúc, có lớp giấy trắng dán phía sau nữa. Của bác nhì hơi khác, nhưng em nghĩ đó cũng là hàng của Tang-band vì có nhiều nét giống.
Vâng, chính xác là dòng driver này được đổ bộ ào ạt vào chợ Nhật tảo năm 2004 với cái tem Logitech dán ở phần nắp chắn bụi, các sạp bán loại này dùng dung môi tách phần Logo Logitech để dễ bề xoay sở đối với người mua vì thương hiệu Logitech gắn liền với (loa vi tính). Đây cũng là một trong các mánh lới của chợ Nhật tảo giống như cạo xóa các chữ Made In....., cắt bớt phần tem nếu như nó là Made in China hay Taiwan, Malaysia, Singapore v.v vì các quốc gia này thường gia công cho các hãng điện tử lớn có tên tuổi từ thế kỷ trước cho đến tận bây giờ. Em có một cặp loa Pioneer sở hữu quốc tịch 3 nước khác nhau, tem sau thùng ghi Made in Japan, Driver bên trong 1 cặp ghi Made in Malaysia cái còn lại ghi Made in China, các thông số còn lại được in trên driver thì hoàn toàn giống nhau kể cả Logo của Pioneer. Thân,
Họ làm vậy chắc vì driver này nhìn rất tinh xảo giống hàng Nhật, lúc em mua họ đang bóc tách ra làm lại. Em cũng không biết họ làm vậy để làm gì nữa vì loa đâu có hỏng đâu, giờ thì hiểu rồi. Nó là subwoofer driver, chất lượng có thể yên tâm được vì logitech cũng là hãng nổi tiếng về loa vi tính. Họ không sản xuất củ loa mà đặt OEM, đây là driver khủng nhất của hãng và tháo ra trong những dàn 5.1 cao cấp. Còn có loại nhỏ hơn kích thước 6.5". Các hãng điện tử lớn bây giờ toàn đặc nhà máy ở nước ngoài để giảm chi phí. Còn một vấn đề nữa là quan hệ của các OEM với các hãng điện tử tên tuổi, như loa nỉ sony thì ai cũng biết là OEM Foster... Tang-band là 1 OEM từ Taiwan, em thấy có thể tin tưởng được vì họ có website riêng, trên đó có datasheet đầy đủ của driver.
nếu bác chụp hình nhìn thấy cầu đấu loa có lẽ dễ phân biệt hơn đó,vì bấy giờ loa bose làm giả rất giống như loa thật từ thùng cho đến chi tiết tiểu sảo, nhưng có một chi tiết đó là miếng phíp cầu đấu dây loa không làm giả nổi vì không có chất liệu(đó là do chủ cơ sở làm loa có tiếng nói vậy chứ em cũng chưa phân biệt được, không biết có phải như vậy không hả mấy bác)