Một trong những tài năng lớn nhất của Metal thế giới hiện tại Lamb Of God mới nhận chứng chỉ đĩa vàng cho album có thể coi là kinh điển của họ, Ashes Of The Wake. Cũng đã khá lâu mới có một band Extreme Metal giành giải đĩa vàng
Lamb Of God VII là album gần đây nhất của nhóm . Album có 4 bài hay , các bài còn lại thuộc loại dưới trung bình . Mình nghĩ ban này thuộc loại khá , chưa tới mức siêu như khoai tây ca ngợi
Mấy đĩa gần đây của Lamb Of God không thực sự tốt lắm. Nếu bác muốn tìm hiểu tại sao Tây lại đánh giá cao thì bác nên tìm mấy album trước như Ashes Of The Wake, As The Palaces Burn hay Sacrament. Cùng với Gojira, Mastodon, Between The Burried And Me, The Dillinger Escape Plan, Coheed And Cambria và có thể là Baroness nữa là những band nhạc trẻ đang lên và chơi nhạc khá tốt trong những năm gần đây.
Aloe Blacc - Ticking Bomb Genre: Contemporary R&B Một trong những nghệ sĩ Soul/R&B đáng nghe nhất hiện nay. Mình recommend thêm bản cover "Billie Jean" dành cho ai quan tâm.
Lamb of God mà tầm thường thì Metal thế giới coi như chẳng có band nào là tài năng cả. Họ là một trong những tài năng lớn của thế kỷ 21 đấy các bác. Các bác hãy nghe thử trước hai album mà bác no1knows và em đều recommend rồi hẵng đánh giá nhé: Ashes of The Wake As The Palaces Burn .
Nghe lại bài One Way Ticket, tìm hiểu nội dung mới thấy bài hát lừng danh một thời do BoNey M trình bày thấy thật hay và sâu sắc dưới nhịp điệu Disco. Dường như tác giả muốn tôn vinh người phụ nữ biết đối diện và vượt qua nỗi buồn một cách mạnh mẽ" Never comin' back". Một câu chuyện buồn được trình bày đơn giản, mạch lạc đã truyền tải được nội dung trên. [youube]hb14oGVIICY[/MEDIA]
Sau đây mời các bác nghe một album của Agalloch: Ashes Against the Grain https://www.youtube.com/watch?v=B1x8q64NXxA&t=1s Các thành viên của Agalloch biết mình chơi Black Metal nhưng họ không chủ trương xây dựng bất kỳ album Black Metal nào. Họ biết mình chơi cả Folk Metal, nhưng họ cũng không chủ trương xây dựng bất kỳ album Folk Metal nào… Vậy họ xây dựng những album theo phong cách gì: rất đơn giản – phong cách Agalloch. Như vậy họ mới cho những ấn tượng về thiên nhiên cô quạnh và cả nỗi buồn da diết của vào trong nhạc một cách đơn giản và dễ dàng hơn cả. Tôi đánh giá cao cách làm này và khuyên các band trẻ, của VN cũng như nhiều band trẻ trên thế giới học tập.
Một band nhạc với phong cách chơi nhac có thể coi là quý tộc, hoà âm phối khí sang trọng - đó là nhóm Travis tới từ Scotland
Em vẫn thường nghe nhạc muộn bác ạ. Sớm thì hay bận. Travis là band nhạc em rất thích họ có nhiều bài hay. Hoà âm cực tốt.
Tôi không hiểu sao có những bài hát nghe cảm giác luôn mới, có lẽ ở phong cách đặc biệt, cũng như giọng hát tự nhiên của Amy. Bài nào của Amy cũng vậy.
Nếu huynh nào yêu thích nhạc rock không lời chắc đều thích The Royal Phiharmonic Orchestra . Rất nhiều bài rock hay , nổi tiếng được dàn nhạc chơi lại rất sáng tạo , nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được phần hồn của rock . Dàn nhạc chơi quá nhiều bài nên để sưu tầm cho đủ bộ chắc cũng mất kha khá tiền . Mình ít tiền nên chỉ có 2 album trong đó có những bài mình rất thích như A Whiter Shade Of Pale ; Let It Be ; Run To You .... Hôm nay nghe lại mấy bài của Jimi Hendrix thấy hay quá nên quyết định mua DVD -Live năm 1970 . Từ đầu năm tới giờ không thấy album rock & metal nào hợp tai nên mua DVD vừa nghe vừa xem vậy Thôi thì ta cứ dành tiền , biết đâu cuối năm có nhiều album mới hay thì còn có tiền mà mua . Hôm nọ mua được đĩa Kitaro - Kojiki . Đĩa này mình thích có 1 bài là Matsuri thôi . Một đĩa nhưng có 1 bài quá siêu thì thấy không tiếc tiền tý nào . Vặn volum càng to nghe càng hay
Nói đến The Royal Phiharmonic Orchestra thì phải nghĩ ngay tới buổi trình diễn lịch sử với ban nhạc Deep Purple.