ông chú bảo cho cái bộ giàn này về, nó là bộ giàn Toshiba 4 thớt, có đủ chạy băng, CD, đĩa than, FM. ông xách từ năm 1990 từ Đức về, giờ vứt só :lol: Các bác xem có nên lấy về ko, trông nó vẫn còn mới và hoành tráng lắm :mrgreen: Các bác cho chút nhận xét về e nó kẻo lại mang về rồi vứt só tiếp thì quá tội :roll: (e tính mang về thay 2 cái loa của nó bằng đôi Usher 520 xem thế nào :mrgreen: )
Em nghĩ cái này còn tùy thuộc vào nhu cầu của bác. Nếu chỉ dành để nghe nhẹ nhàng trong phòng ngủ hoặc để trong phòng khách (không chuyên phục vụ nghe nhìn) thì tốt chán.
Bộ dàn mấy thớt thế này năm 1990 thuộc loại hàng khủng đấy chứ chả vừa, anh bác mua năm đó chắc cũng tầm ~1.000 D-Mark ~ 17 chai VNĐ bây giờ. Nhưng bây giờ thì mang giá trị tinh thần (kỷ niệm) thôi bác.
em tưởng bác hỏi ae trên đây xem có nên mua bộ này không, bác bê về lẹ lên không ông ấy lại cho người khác hoặc bán ve chai mất thì uổng, bác có mất gì đâu hihi chỉ mất công chở về thôi, em chưa chơi phono bao giờ, giá như có cái phono kia để tí hoáy thì cũng tốt nhỉ
Lấy ngay đi Bác, mang về nghe nghịch chán rồi nâng cấp sau, bộ này đủ đồi chơi hết rồi, Tape, CD, Phono quá sướng
Theo em thấy bác lấy nguyên bộ rồi cứ thế mà dùng .Ghép loa Usher vô ko ăn thua gì đâu bác a. Rồi khi bán hay cho ai ,bác cứ vẫn nguyên bộ thế mới giữ được giá trị của em nó .
Bác nhượng cho em đôi Tosiba zin của nó nhé, em về lắp nghe chơi :mrgreen: :mrgreen: . Em nói thật đấy.
Lấy, lấy ngay (hì hì, tham quá). Bác dùng mấy cái thớt của nó cắm vào máy tính được ối việc đấy ạ. Vừa làm Amplifier này, vừa nghe Radio này, Thâu từ máy tính ra cát sét này (cái này ối bác giờ vẫn chơi :mrgreen: ) => nghi ngược từ băng cát sét, radio vào máy tính này. NGON! :lol: