Caver TFM55 là một bộ Power hai kênh khá tinh xảo . Tôi giới thiệu với các bạn một số điểm chuẩn cần lưu ý trong mạch con này . Mạch nguồn của máy rất đặc biệt có khả năng ổn áp tại đường nguồn AC bằng một con triac công suất . Căn cứ vào điện áp +- DC cấp cho Sò công suất . Mạch điều khiển ( xếp đừng cạnh BA nguồn ) Sẽ điều khiển Triac này đóng mở để Ub đạt chính xác là +-95v . Mức Ub được đặt bằng một chiết áp nhỏ trên Board điều khiển . Việc điều chỉnh chiết áp này phải hết sức thận trọng . Nếu không ta có thể làm cho Ub tăng vọt , dẫn tới nổ tụ lọc nguồn hoặc sò công suất . BA của máy được quấn làm 2 cuộn , và có khả năng thay đổi được bằng chân cắm . Khi cắm song song thì bộ nguồn sẽ làm việc với mức 120vAC . Khi được cắm nối tiếp thì bộ nguồn làm việc với điện áp 240vAC Để đảm bảo khả năng ổn áp AC . Thì cuộn sơ cấp BA chỉ được chế tạo ở mức điện áp nhỏ hơn danh định nhiều . Thực chất nó chỉ là hai cuộn 70vAC . Khi hoạt động ở 120vAC , triac sẽ điều tiết 50vAC điện áp còn lại . Ở mức nguồn 220vAC cũng tương tự như vậy . Trên cuộn sơ cấp của BA chỉ có tầm 140-150vAC . Mức điện áp còn lại sẽ do Triac điều tiết . Vì vậy điều chỉnh mức nguồn đòi hỏi hết sức cẩn thận . Nếu không kiểm soát chu đáo mà chỉnh bừa thì có thể khiến Triac mở thông hết cỡ , toàn bộ điện áp nguồn AC hạ trên cuộn sơ cấp của BA thì dẫn đến hậu quả khôn lường . Nhưng ngược lại kiểu thiết kế này thì không có chuyện ...sụt nguồn hay... đói tụ .... ( còn lữa )