Em lục tung các diễn đàn bên Tây thấy bảo cơ là sếp, thế có chết không chứ Các tay chơi bên í bẩu thế này: Tổng Giám đốc đưa cái văn bản cuộc họp đã đóng dấu cho 1 người đọc xong rồi đi phổ biến cho các Phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo hình thức: 1- Anh Phó tổng giám đốc truyền đạt. 2- Anh trợ lý Tổng giám đốc truyền đạt. 3- Anh Trưởng phòng TCHC truyền đạt. 4- Anh nhân viên phòng TCHC đi truyền đạt. 5- Anh nhân viên bảo vệ đi truyền đạt. Theo hình thức nào thì nội dung văn bản sẽ được thực thi tốt nhất ạ.
Như bác, cơ thì là sếp, còn cấp dưới truyền đạt tốt thì văn bản được đi 100%, nhưng sếp truyền đạt không tốt thì phó GĐ hay ông bảo vệ cũng truyền đi không tốt, có nghĩa là cũng ngang cơ phải không ah? - có nghĩa là 50-50 nhỉ
Theo em thì cơ là Sếp! Các bác có thấy ai sử dụng một con DAC giá thị trường 2000 -> vài nghìn USD rồi sau đó sử dụng một con CDp cỏ để nghe không? hay toàn ngược lại, VD Sử dụng một con Cơ ESo 50s rồi sau đó sử dụng DAC từ DIY cho đến vài nghìn USD để nghe??? Về phần DAC, theo em cái gì nó cũng có giá trị nhất định của nó, tuỳ thuộc vào chất lượng phối hợp như thế nào đó để cho cái tai của mình nghe cảm thấy hài lòng trong tầm tiền TẠI THỜI ĐIỂM đó là được.
Audio nó cảm tính lắm, ông nào yêu cái gì thì cái đó là sếp. Mới lấy được cục dac về ghép với cdp thấy phê quá, thế thì dac là sếp rồi còn gì. Một thời gian sau ôm được cục cơ, lại phê quá, vậy cơ không phải đại ca thì là cái gì? Một thời gian sau ôm được cục cơ cùng hiệu và cùng đời với cái dac về, ái chà, phê quá, lâu nay cứ loay hoay sai đường, chính sự "hợp cạ" mới là sếp :wink:
Một thời gian sau ôm được cái DAC ghép vào thấy phê hơn........ ......... một thời gian sau..... ........... :lol:
Em dùng qua vài cái cơ thì thấy cơ là sếp thật. Tức là thay thằng ngon hơn vào thì thấy áp phê liền. Em có cục dac Eso D30, đến nay đã qua 3 đời cơ, đều cùng hãng Eso thì thằng cơ nào thiết kế kỹ hơn, tức khắc thấy khác hẳn về không gian trình diễn. Em mới hiểu vì sao có những phối ghép ở Nhật nó vẫn dùng cục Eso D30 nhưng bộ cơ là dòng Eso P0s. Trong thời gian đó, em có đưa một số dac khác về ghép thử, ví như một cục Marklevison to nặng như xe tăng về nhưng ghép với cơ Eso P30 lại nghe không thích bằng ghép cùng D30. Em nghĩ là sự đồng bộ hay hợp cạ khi chơi cơ, dac là một yếu tố cực kỳ quan trọng phải tính đến.
Em vẫn chưa đuợc nghe cái Transport mới cùa bác nên ấm ức lắm. Nhất là cái DAC ghép với nó.Bác nghĩ ra cách hay như vậy thì em phải bái sư bác rồi.Nhất định em phải lên nhà bác nghe và học hỏi CƠ và DAC cái nào là SẾP Thân.
Bác Paul cứ đuà.! nhưng mà em với bác cũng giống Ngưu lang Chức nữa thật,.... Hay là chủ nhật tuần này Bác nhỉ? lâu quá rồi.