Em mở topic này để các bác cùng chém gió về SUMO 2015. Trước tiên mời các bác chém gió về thông số kỹ thuật của em ONGAKU - Audio Note Kondo Product 211 single ended stereo amplifier Rated Power 27W + 27W @1kHz, 5% THD Frequency Response 8Hz ~ 21kHz (+0dB, -3dB @1W) Input / Impedance 4pairs (RCA, unbalanced) / 100kΩ Output speaker (8Ω), Noise Less than 1mV
Đề thi kỹ thuật năm nay cũng ... dễ . :x Lấy làm tham chiếu Sumo thì coi chừng ... bán hổng được vì ... giá sách hơi cao .
Đúng là khác thật :x . Vì chọn vị trí tính Gain của mạch là 1Khz (Chọn 1Khz vì tính theo quảng tám khoảng tai nghe được thì 1Khz là tần số trung tâm), chú Ongaku trên thụt xuống 3dB ở 8Hz và 21Khz. Không có chỗ nào vống lên hơn chỗ 1Khz. Còn nếu vống lên chỗ nào họ ghi là +x...dB ở chỗ vống lên rồi. Khi đó băng thông sẽ có ghi +-x...dB. Chưa được xem nhưng em nghe lõm bõm con Ongaku cũng dùng hồi tiếp âm toàn cục, nhưng sơ đồ thì không có ghi hay sao ấy :|
Xin lót gạch em này...riềng phần cân nặng là SUMO rồi (e đề nghị btc cho thêm tiêu chí KG này )...DUAL-MONO BLOCK...may mà các cụ tổ chức ở HN...e mới giám khuân vác vụ này..
em cũng hóng hớt chút. Đồ hãng em thấy nhiều lúc nó lắp còn ngoài dặc tuyến data của đèn( Ví dụ con manley stingray bóng nó chạy chế độ sau anot 507V, Âm lưới 28V dòng chạy khoảng 25ma một bóng. Trong khi đó đặc tuyến của đền theo data chỉ thấy có đền 300V Anot lướt đèn -15v.)
Em hiểu ý bác mà, em đã làm 211 chạy biến áp Tamura 2013, chạy áp 1250V, nhưng không tài nào ra được CS quá 17W, dù tầng driver mạnh hơn kiểu 5687 thoát cathod như ongaku. Nhưng nếu ăn gian tỉ lệ biến áp để nâng CS thì dải tần không thể xuống được 8Hz như số liệu của hãng quảng cáo, thật là khó nghĩ, chẳng lẽ người Nhật cũng ... :roll: Mời các bác chém tiếp
Mắt lọc CLC, tầng đầu là 4 tụ 350V đấy song song + nối tiếp, tầng sau chỉ có 1 tụ 450V thôi, anh lật máy ra soi lại đi