Còn tùy vào chất lượng sub của Bác. Nếu sub tốt thì bác nên dùng dây tốt Do dây sub thường phải dài, dễ bị bị nhiễu nhiều. Dây sub tốt thì tiếng bass mới chặt, chi tiết và không có hướng. Trước đây em dùng dây Trung Quốc (đánh thành cặp) để làm dây Sub nhưng xem phim và nghe nhạc DVD một thời gian thấy tiếng bass nặng, không có chi tiết mà lại có hướng! Sau khi tậu sợi dây Monster THX và Y connector thì tiếng bass của Sub cải thiện hẳn.
Ngõ coxial thì không có đâu, nhưng ngõ LFE-in. LFE-out thì có đấy bác ạh, hai ngõ này cũng có thể coi là ngõ coxial & dùng giây coxial kết nối là tuyệt vời đấy bác ạh. Nếu kinh tế tốt thì bác mua giây tốt, ăn nhau là ngõ Pre-outSubwoofer của Ampli ra có tốt không bác ạh. Có thời con sub của em cũng bị ù lắm, em loay hoay thay các kiểu giây mà không giải quyết được, cú nghĩ chắc là teo sub rồi, hóa ra tại Ampli. Thay Ampli khác thì kể cả dây ăngten đồng trục vẫn tốt như thường. Thân mến!
bác cho em hỏi cái câu "hai ngõ này cũng có thể coi là ngõ coxial & dùng giây coxial kết nối" có nghĩa là sao em chưa hiểu ? Theo em biêt thì sub có 3 kiểu nối dây như sau : - dùng line in nối từ amplier vào sub, dùng line out nối ra loa front - dùng line out ghép với dây từ loa front nối vào amplier - Dùng ngõ ra 1 jack để nối trực tiếp vào ngõ in sub của reciever cách 1, 2 dùng để nghe nhạc, cách 3 để xem phim. Không biết có khác nhau nhiều về chất lượng không ?
Vấn đề thắc mắc của bác em xin trả lời như sau ah: Đối với các loại subwoofer đời mới phải có đủ 3 đường kết nối. 1- Speaker-in, Speaker-out (có 8 cọc đấu loa cho hai vế vào ra) 2- Line-in có hai lỗ cắm cho jack RCA (hai mầu trắng - đỏ) 3- LFE-in, LFE-out (hai lỗ jack này có cùng một màu đen) Với những subwoofer 2-hand, tùy từng đời mà thiếu một trong ba đường kết nối này bác ạh. 1-Với đường Speaker in-out cách kết nối như sau: a- Tín hiệu ra loa từ hai vế của Ampli nối bằng giây loa vào hai vế Speaker-in của subwoofer tương ứng. b- Từ hai vế Speaker-out của subwoofer nối vào hai loa tương ứng mỗi vế, cũng bằng giây loa. Trong trường hợp này crossover trong sub tách lấy tín hiệu dải trầm từ đường ra loa của Ampli để khuếch đại đưa ra tiếng bass. c- Với đường Speaker in-out này cũng có thể kết nối ăn bớt như sau mà chất lượng không hề thay đổi : Từ bất cứ một trong hai đường ra loa của Ampi nối bằng giây loa vào một trong hai đường tương ứng Speaker-in trên subwoofer (chỉ một cặp giây loa duy nhất) Còn từ Ampli ra loa đấu như bình thường. 2-Với đường Line-in có hai lỗ cắm cho Jack RCA cách kết nối như sau: a- Tín hiệu ra hai vế của đầu phát nối vào hai vế Line-in tương ứng trên subwoofer, bằng giây interconnect b- Tín hiệu Rec-out ra từ hai vế đằng sau Ampli vào hai vế Line-in tương ứng trên sub cũng bằng giây interconnect. Trong trường hợp này, crossover trong sub tách tín hiệu trầm từ đường line-out của đầu phát, hay tín hiệu đưa ra thu âm của Ampli để khuếch đại ra tiếng bass. Với hai cách kết nối này chỉ dùng cho Ampli hai kênh stereo để hỗ trợ thêm tiếng bass. Trong trường hợp này thì cách kết nối thứ nhất - Speaker in,out - là thích hợp nhất, vì âm lượng to nhỏ của sub ăn theo volume của Ampli. Cách thứ hai là phải điều chỉnh volume của cả Ampli & sub. 3-Với đường LFE-in, LFE-out cách kết nối như sau: a- Từ Pre-outsubwoofer trên Receiver kết nối vào LFE-in của subwoofer bằng giây interconnect hay giây coxial với Jack cắm RCA. b- Nếu dùng thêm sub thứ 2 thì từ LFE-out của sub thứ nhất tới LFE-in của sub thứ hai, cứ thế cho đến khi hết không còn sub nữa thì thôi ... he ... he ... (cái này tốn xiền lắm à nghen) Trong trường hợp này tín hiệu trầm được điều khiển trực tiếp từ Receiver, & cũng là hay nhất cho cả xem phim & nghe nhạc nếu sử dụng Receiver cho cả hai mục đích. Cho nên em mới mạnh dạn bảo là "cũng có thể coi là ngõ coxial" mặc dù không được chính xác ah. Với cách kết nối này, bắt buộc Jack RCA phải là loại tốt, cắm phải chặt, nếu không chặt sẽ bị ù ngay. Vài dòng "múa rìu qua mắt thợ", có gì "sơ xuất, ... xin được lượng thứ"...! Thân mến!
Sub á à, bác làm em cứ tưởng có loại sub mới nào em chưa biết ấy chứ. Sub của em thì đủ cả các đường kết nối nhưng mà coi hướng dẫn thì thấy không nêu rõ như bác, vã lại em thử nối qua các phương pháp thì thấy không khác biệt nhau nhiều lắm nên cứ dùng các đơn giản nhất là 1 jack RCA nối trực tiếp vàp reciever.
Vâng ...! Nếu sử dụng receiver cho cả hai mục đích thì cách này là tối ưu nhất, còn hai cách kia chỉ sử dụng cho ampli stereo không có ngõ pre-outsubwoofer. Phải công nhận bác design đẹp thật, nhưng theo em có một số nhầm lẫn bác ạh ...! 1- Nếu tính từ trên xuống thì bức ảnh thứ 2 & thứ 3, cách thức thì đúng rồi, nhưng Speaker-out từ ampli ra phải đấu vào Speaker Level IN mới đúng, bác lại design vào Speaker Level OUT rồi từ Speaker Level IN ra loa, nếu có bác nào đấu theo mà tèo ampli thì chửi em chít ... 2- Với bức thứ 5(từ trên xuống), theo em hiểu thì Preamp/Processor làm gì có công xuất để tải đôi loa main được bác ơi ...? Bởi vì đôi loa main hát được là do công xuất xuất âm của poweramp mà bác ... em sub chỉ tách lấy phần tín hiệu trầm để cục ... cục ... như một con gà mái mẹ làm nến cho đàn gà con chiêm ... chiếp ... tạo nên âm hình "đàn gà trong sân" bác ơi ...! 3- Với bức cuối cùng, cái này là sai cơ bản rùi bác ạh ...! Bởi vì theo cách design thì có thể hiểu là tín hiệu ra của nguồn âm sau khi đấu vào subwoofer rồi được trả lại nguyên vẹn để trở về Poweramp rồi ra loa, có nghĩa là trên subwoofer phải có ngõ Line-in & Line-out. (cái này trên sub không có đường này à nghen). Trên sub chỉ có 1 đường LFE-in & 1 đường LFE-out thôi bác ơi ...! Có nghĩa là chỉ có một giây Pre-outsubwoofer từ receiver đấu vào LFE-in của subwoofer. Rồi cũng một giây từ LFE-out của sub đấu vào LFE-in của một em sub thứ 2. Nếu không có sub thứ 2 thì ngõ này chung thân để không, không dùng vào việc gì được đâu bác ơi ...! Xin Bác xem lại cho & edit nếu có thể ạh ...! Thân mến!
Sub mấy cái hình này là hướng dẫn của nhà sản xuất bác ơi, em tải lên cho các bác tham khảo thôi mà, riêng em thì mới thử 3 phương án đầu thôi
Từ Pre-outsubwoofer trên Receiver kết nối vào LFE-in của subwoofer bằng giây interconnect hay giây coxial với Jack cắm RCA. Với cách kết nối này, bắt buộc Jack RCA phải là loại tốt, cắm phải chặt, nếu không chặt sẽ bị ù ngay. Bác này nói chắc đúng rồi. Sub của em dù 2nd nhưng cũng có đủ 3 đường như trên. Em dùng cổng LFE nối bằng 1 dây. Tuy nhiên dây loại thường rẻ tiền nên không chặt lắm. Vì thế nếu em tắt receiver đi thì sub sẽ bị ù dù sub có chức năng auto power off. Liệu có phải do dây không chặt hay do bệnh của sub. Xin các Bác giúp em với.
nhiều khả năng do nguồn điện bác có vấn đề. auto power có nghĩa là khi có tín hiệu thì nó kích hoạt, nếu không nó ở chế độ standby. Nếu nguồn điện có vấn đề thì vẫn kích hoạt tính hiệu cho sub đó bác
Khi có tín hiệu thì nó chuyển qua đèn xanh, ko có thì chuyển qua đèn đỏ. Nguồn điện thì em cắm vào cái ổn áp Lioa vì sub này xài điện 120V, tìm mãi mới thấy Lioa có 120V. Em nghĩ Lioa có tiếng mà chắc không gây ra vấn đề chứ? Tiếng ù phát ra khi đèn chuyển qua màu đỏ rồi. Do vậy em chỉ còn cách lá vặn volume nhỏ nhất mà thôi. Bác nào nghĩ ra cách gì hay giúp em với nhé.
Trường hợp của bác ranbuon theo em chính xác là tại Jack ạh ...! Bởi vì với loại Jack bình thường, có thể cắm chặt, nhưng do xoay giây vết tán để nối vỏ giây (phần bọc kim) sẽ lỏng ra khiến sub bị ù do thiếu mát đó bác ạh. Cách thử dễ nhất là bác rút jack ra khỏi sub xem em nó có im đi không ? Sở dĩ tín hiệu nối từ đầu đĩa xuống amp ít bị ù dù cho có dùng giây, jack lởm là vì có ít nhất là 2 giây, cho nên có lỏng mát cái này thì còn mát cái kia(tất cả đều chung một mát mà bác). Nhưng với sub do chỉ có duy nhất một giây nên em mới nói bắt buộc phải dùng jack loại tốt, cắm phải chặt là vì thế bác ạh ...! Bác cứ kiếm Jack loại tốt là OKie. Thân mến!
Cái này em không giám bình lựng, nhưng chắc chắn có nhầm lẫn ạh ...! Nhà sx của bác không nhầm thì em nhầm ... he ... he ...! :lol: :lol: Thân mến!
Vậy là em biết lý do rồi. Cảm ơn Bác Tri nguồn điện và Bác Tuhodogo Jack nhé. Chính xác là khi em rút dây ra thì nó im ngay. Mà nếu cứ rút ra đút vào mãi thế nào nó cũng lỏng toẹt và càng kêu bạo. Vậy xin các Bác tiếp tục giúp đỡ là dây + jack loại nào mà Bác sử dụng và thấy okie nhất, giá bao nhiu ạ. Chỉ cho em biết với nhé. Cám ơn các Bác! Bác tamtam mua sợi dây đó ở đâu và bao nhiêu thế Bác ơi!
Bác ở trỏng ... thì ngoài tầm với của em rùi ... hix ... hix ...! Vậy em blind-test cho bác, nhưng bác đi lung tung mà bị "đậu phộng" là em không chịu trách nhiệm đâu nha ...! 1- Bác chuẩn bị kha khá xiền rồi ra caffe Dung (ở đâu trong SG em không bít ở đâu à nghen ..., em chỉ nghe "hơi nồi chõ" vậy thôi) ... he ... he ... 2- Ra cửa hàng bác DũngAudio đâu như ở 97 Trương Định Q3 (Cũng phải kha khá xiền à nghen ...) ... he ... he ... 3- Nếu không chuẩn bị được nhiều xiền thì bác mua cho em giây dùng cho microphone tàu có hai lõi, loại có thêm một lớp giấy bạc, ở ngoài này giá 5 ngàn đồng 1m. Còn Jack bác hỏi loại phần vỏ liền với giây mát, còn phần vặn chụp ngược lại, càng vặn vỏ càng chặt vào vỏ của lỗ cắm, đảm bảo mát không tuột đi đâu được hết, ngoài này bán 30 ngàn đồng một bộ 4 cái ... hix ... hix ... em xài vậy đã thấy tốt lém rùi ...! (đâu như ở Nhật Tảo, bác chịu khó tìm vậy ...) Thân mến !
Cám ơn Bác nhìu. Trước tiên em theo cách số 2 của Bác trước. Vì em là newbie nên không biết càe Dung ở chỗ nào. Hơn nữa chắc em ko dám bén mảng đến đó đâu. Em chờ giá chỗ Bác Dũng xem thế nào rồi quyết cách 2 hay 3. Nếu theo cách 3 chắc xin Bác giúp em thêm. Cảm ơn Bác nhiều. Chúc Bác vui. À Sub của Bác hiệu gì thế?
nếu sub bác là loại thường (tầm <5-6T) thì nên ra Nhật Tảo mua cọng dây cỏ gắn cho đở tốn kém pác à không khéo cọng dây bác Dũng bằng giá các Sub của bác thì rõ khổ
Hehehe.. Bác Trí nói đúng gồi. Em đúng là xài loại thường thôi của Polkaudio, nên đơn giản nhất chắc là ra Nhật Tảo làm một cọng về nhai thôi. Khi nào có điều kiện nâng cấp thì hãy tính đến mua dây xịn nhỉ. Em tìm trên mạng cái sub s300 của Bác tuhodogo roài. Ai cũng xài đồ xịn hết. Tủi thân quá. Huhuuuu... Cám ơn các Bác nhé.