Em thấy ở một số model của TANNOY có làm cọc nối đất cho loa, em có thắc mắc là tại sao loa lại phải nối đất? đã có bác nào nối đất cho loa chưa ạ, tiếng có khác so với không nối đất không ạ
Cái này Bác Pheulong nói đúng.Nhưng cho nó phát huy đc thì hệ thống mass phải đúng kỷ thuật.Sau này em làm phòng phải nhờ sự tư vấn về hệ thống mass đất.
Em nghĩ?Nhà sản xuất đã sinh ra nó thì phải có tác dụng nhưng tác dụng và hiệu quả ở đâu...?Thực sự em chưa có lời giải đáp.
Đây là đôi dây loa của Tannoy - TRC-300 - (loại dùng cho loa Tannoy có 5 cọc đấu) - giống như cặp dây QJ đang có ở nhà !! Cọc thứ 5 này nối mát giữa thùng loa và ......................... Amplifier !!!!!!!!!!! Còn để làm gì thì ................... ko biết !!! Đoàn Dự thì cho rằng mục đích để trả mát của vỏ dây loa/giáp bảo về bằng kim loại (phát sinh trong quá trình nối từ Amp. tới loa (khi để gần hay tiếp xúc với các loại cáp, thiết bị khác)) về hết cho Amp. nhằm mục đích cuối cùng là cấp tín hiệu sạch cho loa. Có chỗ nào chưa chuẩn nhờ các bác cho ý kiến thêm.
Có 1 vài thông tin tới vấn đề này đây " " As Jim Smith pointed out to me, it's important to use Tannoy's dedicated ground. Tannoy put the ground connection there for a reason, and when the world's oldest loudspeaker manufacturer goes to the trouble of including a ground connection and mentions it in their owner's manuals as being important it's worth taking note. The dedicated ground is intended to connect the chassis ground of the Dual Concentric™ driver to a chassis ground on the amplifier. When I hooked up the ground to my Sophia Electric 91-01 300B mono amplifiers, I immediately noticed that there was a decrease in the amount of noise, an increase in the transparency and the perceived level of detail, an increase in natural tonality, and a more expansive sense of space. I found while experimenting with my Westminster Royal SEs that while a simple ground wire worked fine, a high quality speaker cable worked better, and with the same sorts of gains that you would expect when going from a simple wire to a quality speaker cable between the amplifier and loudspeaker. The best way to implement the ground connection is to ground the driver to a central chassis ground point on your amplifier, with the next best place being the amplifier's black (-) speaker binding post. " theo link : http://www.positive-feedback.com/Issue63/sablon.htm
chuẩn hết anh ạ,có chỗ chưa chuẩn là mát amp hay mát gì thì cũng về với đất tất,mà chỉ có về với đất mới có tác dụng anh ạ :lol:
Đúng vậy, thực ra là QJ có 2 cặp này cơ !! 1 cặp đã bị cướp cách đây 5 năm và vẫn chưa tìm được hướng .. đòi về. Tuy nhiên nếu ghép cho gia chủ cái gì đó tốt hơn thì may ra .. Cặp còn lại đang cho mượn để chơi Tannoy 15" Super Red.
Theo ý kiến của bản hãng thì : " Knowledge Base/Residential Earthing / Grounding of Tannoy speakers Staff Ajouté le 13 avr. 13:02 Many of the speakers in our residential have an additional pin on the termination panel for the purposes of earthing the loudspeaker. This is not essential, however, if you have the ability to use this terminal then we recommend that you do so. A loudspeaker works on the principle of a coil of copper wire moving within a magnet. Coils of copper wires tend to pick up radio waves and other interference which will in turn be amplified through your loudspeaker. Earthing or grounding the speaker helps to eliminate this. Many hi-fi and home theatre amplifiers will have a designated grounding pin, however, if you have an amplifier without a grounding pin and still wish to use this feature then you can run a length of cable from the earthing pin on the loudspeaker and connect it to one of the screws holding the amplifier chassis in place as this will have the same effect. " Theo link : http://support.tannoy.com/entries/21279 ... y-speakers
Như vậy chỉ cần nối cọc mát của loa vào vỏ amply là được nhưng muốn phát huy hiệu quả thì cái amply phải được nối đất các bác nhỉ nhưng amply nối đất thế nào mới đúng kỹ thuật nhỉ
Bác lấy 3 cọc đồng càng dài càng tốt nhưng tối thiểu là dài 1met, hàn đầu cọc trên một sợi dây đồng trần cỡ M50(hàn hơi nhé và 1 đầu dây phải dài để nối lên bảng đồng vào thiểt bị ) mỗi cọc cách nhau 1,5m rồi khoan đất đào rãnh đặt cọc và dây xuống( rãnh chôn dây sâu 20cm, cọc cắm xuống đất) sau đó đổ muối GEM lên hố cọc và rãnh dây, lấp đất lên. Đầu dây kia hàn vào bảng đồng 30x5cm có nhiều lỗ để đấu cho nhiều thiết bị khác nhau (máy gặt, bình nc nóng, audio) Các tiếp xúc phải được hàn hoặc bóp cốt xiết chặt. Các bộ lọc nguồn cho audio mà không nối đất thì vứt đi Chơi mà. phải công phu mới đã. Chúc các bác chơi khỏe
Nối đất thì mục đích là để trung hoà dòng điện thôi :lol:[/quote] Cái này em thấy chung chung quá Em nghĩ nỗi đất để thoát dòng dò cho các thiết bị, chống giật, triệt tiêu từ trường can nhiễu tín hiệu
Thì ra là vậy, nối vào ground của amly để khử sóng radio. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ là giàm nhiễu trên dây speaker!!! :-D Thanks bác QuajGiaf!
Để xả bỏ thôi mà NÓ làm cầu kỳ hù mình vậy thôi chứ ampli cũng đã có xả Ground hết rồi. Lầm thế nhìn cho nó PRo khó GIẢI THÍCH NÓ SOANG CÁI THẰNG NGỪ :lol:
E chưa rỗ chỗ này của b!?lấy 3 cọc đồng, hàn đầu cọc trên 1 sợi dây...như vậy là 1 sợi dây hàn nối tiếp trên 1 đầu dây với khoảng cách là 1.5m (để đóng mỗi cọc cách nhau 1.5m).b có thể vẽ cái hình cho a e dễ hình dung k ah?e c.bị thi công nhà nên cũng muốn làm cho chu đáo vụ mass này.thanks b!
Bác nào ko mua được cọc đồng ra tiệm phế liệu mua chừng 2kg dây đồng cũ tốt nhất mua dây dẹp của máy hàn cũ về chôn tùy theo độ dân điện của địa phương mà chôn sâu cạn dài ngắn nhưng thường thì sâu 5- 70 phân dài 5m là ok lắm rồi, ngon bổ rẻ. Khi chôn dây khoanh vài vòng dưới đáy hố. Xong mượn máy về đo thử.... Ôii tiêu chuẩn châu âu.........