Sơ lược Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư Việt Nam và nằm giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng của người Pháp, và hiện giờ một số kiến trúc Pháp vẫn còn lưu dấu ấn tại Đà Nẵng. Tuy nhiên thành phố phát triển mạnh trong những năm gần đây và dân số năm 2008 ước tính khoảng 900.000. Vẫn còn một số chứng tích chiến tranh với người Mỹ tại đây. Mỗi chiếc cầu có một nhà xây dựng khác nhau, có thể là Mỹ, Pháp, hoặc Việt Nam. Nói đến Đà Nẵng là du khách có thể hình dung ngay rằng đó là một thành phố tuyệt đẹp bên sông Hàn, bên bờ biển Đông với những nét quyến rũ chưa từng có ở các đô thị biển khác… Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà nẵng trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, trung chuyển khách. Không chỉ là tâm điểm của 03 di sản thế giới, thành phố Đà Nẵng còn có nhiều danh thắng tuyệt đẹp đến nỗi du khách khó có thể nào quên được sau khi đã đến thăm thành phố này. Đà Nẵng có đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, được mệnh danh là 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'. Có bán đảo Sơn Trà là điểm hẹn lý tưởng cho du khách. Dưới chân Sơn Trà có Suối Đá, Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Bắc, Bãi Nồm… cho du khách cảm giác thú vị khi chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh và sự lặng lẽ hoàng hôn của một vùng sơn thuỷ hữu tình. Có khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ được nhiều người ví là Đà Lạt, Sapa của miền Trung. Có Ngũ Hành Sơn huyền thoại là 'Nam Thiên danh thắng'. Nói đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến dòng sông Hàn thơ mộng và cầu Sông Hàn - cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam - niềm tự hào của người dân thành phố. Cầu Sông Hàn là biểu tượng cho sức sống mới, là khát vọng đi lên của thành phố được xây dựng bằng sự đóng góp của mọi người dân. Dường như mọi vẻ đẹp nên thơ của đòng sông Hàn chỉ được bộc lộ một cách hoàn mỹ nhất trong không gian cầu Sông Hàn lộng gió và mát rượi. Cầu Sông Hàn không chỉ tạo thêm thuận lợi cho giao thông vận tải, du lịch, khơi dậy tiềm năng kinh tế của một vùng đất rộng lớn ở phía đông thành phố mà còn là một dấu ấn văn hoá của người Đà Nẵng hôm nay gửi lại muôn đời con cháu mai sau. Biển cũng là nguồn cảm hứng du lịch vô tận mà Đà Nẵng có được. Ngoài những bãi tắm sạch, đẹp trải dài thì cảng Đà Nẵng là một trong những cảng ăn khách nhất hiện nay ở Việt Nam. Đà Nẵng thành phố bên sông Hàn, thành phố biển xinh đẹp thơ mộng và lòng mến khách của người dân thành phố đã làm cho nơi đây trở thành điểm đến thường xuyên của du khách trong nước và quốc tế. Đến Đà Nẵng Băng máy bay Sân bay Đà Nẵng là sân bay quốc tế nhỏ nhất trong 3 sân bay quốc tế của Việt Nam. Có các chuyến bay thường xuyên đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bởi các hãng Việt Nam Airlines và Pacific Airlines, và một số chuyến giới hạn đến Nha Trang, Buôn Mê Thuột, và các chuyến bay quốc tế đến Singapore, Bangkok và Đài Loan. Tham khảo + Giá vé JetStar từ Sài Gòn - Đà Nẵng: Jet Saver 500.000đ, Jet Flex 800.000 đ. + Giá vé JetStar từ Hà Nội - Đà Nẵng: Jet Saver 400.000đ, Jet Flex 800.000 đ. Sân bay tọa lạc bên trong thành phố, chỉ 3km tây nam trung tâm Đà Nẵng, 10 phút đến các nơi khác. Hầu hết các du khách tiếp tục đi trực tiếp đến Hội An (30-45 phút, 15USD) hoặc Huế (2 giờ, 35USD) . Các taxi có thể tin tưởng được là Mai Linh, Taxi Xanh, Sông Hàn. Tránh Airport Taxi, đặc biệt là vào ban đêm. Bằng tàu hỏa/xe lửa Tàu Thống Nhất có dừng ở Đà Nẵng. Nếu bạn muốn đi Huế có thể bắt xe lửa địa phương tuy xe này đi hơi chậm (khoảng hơn 4 giờ. Xe đi qua một số khung cảnh khá đẹp. Bằng xe hơi Bằng xe buýt Sinh Café, dịch vụ phổ biến nhất tại đây có lượt dừng ở Hội An, một quãng đường ngắn từ Đà Nẵng. Cự ly này đi taxi tốt hơn là xe ôm. Có ít nhất hai dịch vụ xe buýt dưng ở Đà Nẵng và có thể đi Huế hoặc Hội An. Vé đi Huế khoảng 50.000 năm 2007. Xe buýt đi vào đường hầm nên bạn sẽ không có cơ hội ngắm cảnh giữa Đà Nẵng và Huế. Xe buýt cũng đi đến một số thành phố ở Lào. Giá tham khảo: Sài Gòn - Đà Nẵng 280.000đ. Bằng tàu Ở Nhà trọ 34 Phòng giá từ 80.000-120.000đ. 34Đ Bạch Đằng. ĐT: 0511.822732 Khách sạn Hài Hòa Phòng giá từ 15 USD. 20Đ Đống Đa. ĐT: 0511.829146 Khách sạn Đại A Phòng giá từ 220.000đ. 27Đ Yên Bái. ĐT: 0511.827532 Khách sạn Bamboo Green Riverside Phòng giá từ 55-120USD. 68Đ Bạch Đằng. ĐT:0511.832591 Dạo quanh Giải trí Du lịch đường biển Đà Nẵng – Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc cánh ngầm của hãng Green Lines. Sau khi khởi hành từ “Viện Bảo tàng Chăm”, tàu lướt sóng qua cầu quay sông Hàn. Hai bên bờ thành phố lùi dần, mở ra trước mắt cảnh tượng trời mây đẹp lung linh huyền ảo. Từ trên thuyền, bạn sẽ thoả sức ngắm biển Tiên Sa, mũi Nghê Sơn Trà, hòn Chão Hải Vân... Ra khỏi vịnh Đà nẵng, tàu bắt đầu tăng tốc 60 km/giờ. Cảnh đẹp hai bên với những chương trình ca nhạc tự biên do các nghệ sỹ là hướng dẫn viên và khách tham quan, sẽ đưa chúng ta đến với Cù Lao Chàm từ khi nào không hay biết. Vượt qua bãi dài, trước mắt bạn là bãi Làng với cầu tàu rộn ràng, du khách từ mọi miền tổ quốc, như Hội An, Điện Dương... cập bờ, ghé thăm chùa cô Hải Tạng, Au Thuyên. Sau vài giờ trò chuyện với những người dân đảo thật thà, hiếu khách, du khách lại xuống tàu sang bãi Chông, nơi đây có rất nhiều bãi hoang sơ, tạo cho bạn cảm giác như đang sống vào thời kỳ tiền sử. Đây là điểm thư giãn, nghỉ mát lý tưởng đối với mọi du khách, và cũng là điều kiện tốt để du khách có thể trổ tài dựng lều, dùng dao mở “hà” làm một số món ăn nhanh tại chỗ. Thú vị hơn, bữa trưa được soạn sửa bởi các đầu bếp của công ty du lịch và nhà hàng cùng các đặc sản biển như ghẹ biển, rau rừng gồm hơn 20 dược liệu quý, hoặc với những lát cá thu, cá kiếm sốt cà chua tuyệt diệu. Liên hệ tại bến tàu Bảo tàng Chămpa: Tàu cao tốc cánh ngầm Greenlines, vé khứ hồi 120.000đ/người, đi về trong ngày thứ 3, 5, 7, chủ nhật hoặc đi thứ 7 về chủ nhật. Tham khảo: http://www.greenlines.com.vn/ Mua sắm Nhiều du khách đi miền Trung đem về những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo xuất xứ từ núi Ngũ Hành. Cũng vì thế, lâu nay, làng nghề đá Non Nước đã trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng của TP. Đà Nẵng. Làng đá đã làm ra những món hàng tinh tế như tượng, đến những món trang sức nhỏ nhắn và tinh tế như nhẫn, vòng đeo tay, chuỗi hạt và cả những sản phẩm văn phòng như cóc chặn giấy, sư tử hí cầu, đại bàng sải cánh hay những cặp cá heo xinh xắn, bộ cờ tướng, bộ ấm trà... Các sản phẩm làm từ đá ở làng Non Nước phong phú về thể loại, màu sắc. Ngoài hai màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc, khách có thể mua cặp cá thần tiên bằng đá cẩm thạch hồng hoặc thủy mặc, những chiếc vòng màu nâu pha kim tuyến, những bộ bàn ghế pha vân đá... Các sản phẩm làm từ đá khá nặng nên du khách thường chọn những sản phẩm nhỏ, gọn, giá từ 50.000đ đến 100.000đ/ chiếc. Sản phẩm đá mỹ nghệ Non nước được bán rất rộng rãi tại Làng đá Non nước (dưới chân núi Ngũ Hành Sơn thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) và hầu như tại tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố.Đồ gốm sứ còn bày bán dọc đường Lê Duẩn từ số 123 - 129 hoặc ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương. Tham khảo: www.langnghenonnuoc.info Ẩm Thực Mì Quảng 'Thương nhau múc bát chè xanh Làm tô mì Quảng anh xơi cho cùng" Cối xay bột, lò tráng bánh là công cụ thiết yếu nhất để làm mì. Chỉ cần ít gạo ngon đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng là có những lá mì mềm mướt, trắng nõn, trông rất... đã con mắt ! Rau thì có sẵn ở mảnh vườn: nào rau muống, búp chuối, các loại rau thơm xanh mướt ở đầu vườn hay bờ ao cá. Nước 'nhưng' có thể là gà, cua, tôm, cá... nuôi hoặc đánh bắt ở đồng ruộng sông ngòi uốn mình khắp làng quê. Và, thế là, bằng những thứ có sẵn quanh mình, người dân đất Quảng đã chế biến ra những tô mì thơm ngon, mang hương vị đậm đà nơi thôn dã. Vì thế, gọi mì Quảng là món ăn bình dân, mộc mạc cũng không ngoa chút nào. Quán + 1A đường Hải Phòng + Nhà hàng mỳ quảng FaiFo, 17 Pasteur + Mì Bà Tỉnh ở gần cầu Giăng - 'linh hồn' của mì Quảng Tuý Loan. Thịt heo cuốn bánh tráng và bò tái Cầu Mống Ngoài mì Quảng, thịt heo cuốn bánh tráng và bò tái Cầu Mống cũng là hai đặc sản dân dã khác mà ai đã đến Đà Nẵng không thể không thử qua. Những lát thịt heo được chọn lựa kỹ càng và được thái khéo léo với phần nạc ở giữa, hai đầu là phần mỡ mỏng trong suốt của món thịt heo cuốn bánh tráng hay những miếng thịt bò đỏ hồng chín tới của món bò tái sẽ khiến những ai đã thưởng thức qua khó mà quên được. Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi với một bờ biển dài tuyệt đẹp và những sản vật mà biển mang lại cho Đà Nẵng đã làm nên những món ngon cho vùng đất này. Đến Đà Nẵng không thể bỏ qua những món như gỏi cá, mít non kho cá chuồn, nộm sứa, ... đã được những bàn tay khéo léo của người dân miệt biển chế biến thành những đặc sản. + BÀ NGỌC Địa chỉ: 228 Đống Đa + BÒ TÁI Địa chỉ: 103 Triệu Nữ Vương Điện thoại: (84)511.824676 + THÁI NGƯ Địa chỉ: 151 Nguyễn Văn Linh Điện thoại: (84)511.655923 Nước mắm Nam Ô Khác với những vùng làm nước mắm khác ở Việt Nam, làng cá Nam Ô (Đà Nẵng) chỉ chế biến nước mắm từ cá cơm than. Muối cá từ khoảng tháng ba âm lịch bằng thứ muối Cà Ná hạt to để đã vài năm, gần Tết Nguyên Đán thì dùng được. Nước mắm Nam Ô có màu đỏ sậm, tỏa mùi thơm đầy hấp dẫn. Nam Ô là làng đánh cá nhỏ, nằm ngay trên quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng, ở đây có loại nước nắm ngon nổi tiếng. Loại cá làm nước mắm Nam Ô ngon nhất là cá cơm than đánh bắt vào tháng ba. Nước mắm Nam Ô ngon một phần là nhờ chọn thứ muối Cà Ná hạt to để lâu vài ba năm. Muối mang về đổ trên nền xi-măng sạch, khô ráo, để từ năm đến bảy ngày cho chảy hết chất nước đắng, sau đó cho vào chum, vại cất vài năm trước khi đem làm. Ốc bươu Bàu Nghè Ở Đà Nẵng, ốc bươu lớn nhất được tìm thấy ở bàu Nghè thuộc An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Có thể có ai đó sẽ bảo rằng, lớn nhỏ mà làm gì, vấn đề là nó được giới sành điệu ẩm thực 'xếp hạng' đến đâu trong hàng chục loại ốc được chào bán hằng ngày ở các chợ từ nông thôn đến nội thị. Vâng, thường thì không phải cái gì to cũng đồng nghĩa với tốt, nhưng ốc bươu Bàu Nghè là một ngoại lệ. Nước mắm Nam Ô, cá rô Bàu Nghè, chè Phú Thượng. Cá rô Bàu Nghè thì miễn bàn, nó đã được dân gian xếp hạng là một trong 3 đặc sản của vùng đất Tây Bắc thành phố Đà Nẵng. Ốc bươu Bàu Nghè, với dáng vẻ ngoại khổ và hương vị độc đáo, từ lâu xuất hiện trên thị trường ẩm thực như một 'gương mặt' sáng giá trong danh sách đề cử vào 'Top' các món ăn đặc sản của thành phố bên sông Hàn. Theo www.danang.gov.vn Đi Xe buýt thường xuyên đi Hội An, cũng như có thể đi đến nhiều nơi khác từ bến xe. Từ Đà Nẵng có xe buýt đi Hội An, khoảng 15-30phút có 1 chuyến, 10-15 nghìn/1vé. Ga xe lửa Đà Nẵng nằm khá gần trung tâm thành phố. Khoảng cách từ Đà Nẵng đến những nơi khác là: Hà Nội 764km, Sài Gòn 972km, Hội An 30km, Huế 108km, Lao Bảo 350km, Nha Trang 541km, Quảng Ngãi 130km, Quy Nhơn 303km, Savanakhet - Lào 500km.
49 post rồi bác. Còn 1 nữa thôi. Cố lên cố lên. Cám ơn bác đã chia sẻ cho anh em biết ĐN là thành phố lớn thứ 4 tại VN. :wink: