Hai em này theo các nhà phân tích âm nhạc thì đều chi tiết và "lạnh lẽo". Vậy thì trong 2 kẻ ngoại đạo (so với CDP ) là MD và DVD cái nào OK hơn ạ. VD: So sánh giữa cái MD Sony JS 50ES và cái DVD 9000ES thì cái nào Ok hơn ạ :?: Bác nào chỉ em với em cảm ơn lắm lắm :!:
Chả phải so làm j đâu bác, âm thanh kỹ thuật số đều chung một nền tảng mà thôi, do đó thằng nào có bộ giải mã và mạch điện tốt hơn thì tiếng sẽ tốt hơn. Duy có một cái khác rõ nhất đó là MD thì chả bao giờ chơi được âm thanh DTS cũng như không có đĩa chương trình MD "Gốc" :lol:
Em đồng ý với bác Falcon, chơi loại nào thì chơi nhưng phải tìm hiểu nguồn nhạc cso đủ không? trước em cũng thích nhạc DTS, nhưng tìm nguồn khổ quá nên bỏ luôn rồi. Xét về âm hình thì cá nhân em nghĩ chả có giàn hi-fi nào địch lại DTS.
Chuẩn luôn !!! nhưng MD được cái đa phần có thể làm DA rất hay còn DVD thì những e có chức năng DA rất ít và có thì cũng rất dở! 8)
Tùy nhu cầu sử dụng nữa nhé. Nếu có tính chơi nhạc lossless về sau, thì chơi MD nhé bạn. Còn chỉ xem phim, nghe nhạc Thúy Nga, thì chơi em DVD cho tiện dụng.