Đĩa 45 chỉnh tốc độ theo vành băm chuẩn ?

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by migiang, 19/10/07.

  1. migiang

    migiang Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    285
    Likes Received:
    7
    Location:
    Vietnam
    Đĩa 45 chỉnh tốc độ theo vành băm nào là chuẩn ? Mâm quay của em có 4 vành băm , nếu vành số 1 là vành to nhất thì chỉnh theo vành nào ạ ? hiện tại em đang chỉnh theo tai nghe của em là vành số 3 với định vị đèn chiếu đứng yên. Còn với đĩa 78 thì sao nữa ạ ??? mong các bác đã thông kinh mạch giúp em...
     
    Tags:
  2. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    16.7, 33.3, 45 and 78 r.p.m.
    ví dụ:

    [​IMG]
     
  3. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Thường thì Cơ đĩa có chế độ căn chỉnh IN trên mặt máy luôn dành cho người chơi ? Trường hợp của bác nếu chạy tốc độ " 45 " thì chỉnh tại nấc thứ 3 theo em là chuẩn vì thứ tự em đoán mò có thể như sau : 33: 50 HZ, 60 HZ , 45: 50HZ, 60 HZ , cơ này chạy cả 50 Hz và 60 Hz vì thế tương đương theo thứ tự với 4 nấc trên Vành đĩa . :D
     
  4. theloitran2001

    theloitran2001 Advanced Member

    Joined:
    6/1/06
    Messages:
    994
    Likes Received:
    10
    Loạn cẩu bổng pháp rồi bác cái này nó không liên quan chi đến HZ.Tốc độ máy ở vành băm nào tốc độ đó,như bác Thich nêu trên.chỉnh khi nào thấy vết băm ở tốc độ muốn chỉnh dừng lại thì là chuẩn
    Một khi đã sai HZ thì khỏi chỉnh cái ni
     
  5. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Bác lại hiểu sai ý em roài :cry: , em nói có nghĩa là nó chỉnh tương đương theo vết trên vành băm :lol: , thường trên Cơ đĩa than nó hay ghi như vậy để người dùng căn cứ theo đó mà chỉnh :roll:
     
  6. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Chỉnh theo cái vành băm này dưới ánh sáng neón là thấy rõ ràng nhứt, phải không?
    :arrow: điều này có liên quan đến "Hẹc" hertz (symbol: Hz) hay "Xích trên giây" (cycle/s) :!:
     
  7. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Oh Year Bác Thích , nếu ko có đèn soi thì chỉnh dưới ánh sáng đèn Neon là ngon nhất nhưng.......... đèn Neon mà sáng quá thì cũng tiêu :mrgreen: , nó cứ mờ mờ tù mù là ăn chắc 100% :mrgreen:
     
  8. migiang

    migiang Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    285
    Likes Received:
    7
    Location:
    Vietnam
    Hehe ! mới đèn đóm đỏ mà em đã loạn thị rồi lại còn chơi đèn neon nữa thì đến đâu hở sư phụ ??? Bác Thích giải thích hộ em hình ở bên trên đi...không thì em lại loạn tai nữa thì chít !..
     
  9. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Hehe: có phải bác nói là mấy cái đốm này không?
    [​IMG]
     
  10. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
  11. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Suy luận logic thông thường:
    Máy thông thường sau này hầu như chỉ ứng dụng với đĩa tốc độ 33 & 45 vòng/phút.
    - 2 vòng ngoài và vòng trong đều gồm 2 vòng loại đốm to & đốm nhỏ nghĩa là ứng với 2 loại tần số.
    - Tần số 60hz (60 cycle/s) sẽ nhanh hơn tần số 50hz.
    - Tốc độ 45 vòng/phút (rpm) sẽ nhanh hơn 33 vòng/phút.
    => từ đó có thể suy ra được cái nào là vòng 33 & 45 ứng với tần số 50Hz và 60Hz rồi phải không các bác?!
    Thôi, hôm nay em làm "gà trống nuôi con" nên để em vào bắc nồi cơm cho mấy cái "tàu há mồm" cái đã, không thì chít! :lol:
     
  12. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Trước tiên: chúng ta có thể đưa ra một vài suy luận đơn giản như đang giỡn
    - Các loại đĩa nhựa phổ sau này thường có 2 loại: loại 45 vòng/phút (rpm) và loại (33+1/3) vòng/phút (sau này gọi là loại 33rpm).
    - Dĩa nhựa 45 vòng phút có nghĩa là trong vòng 1 phút thì buộc nó phải quay tròn đúng 45 vòng thì mới đúng tốc độ ghi ban đầu (bằng máy cutter).
    - Vì quay nhanh hơn đĩa 33 rpm -> chạy được đoạn đường rãnh đĩa dài hơn dĩa 33 -> khả năng lưu giữ lượng thông tin ban đầu là lớn hơn. Chính vì vậy đĩa 45 thường được các vinyl-lover ưa chuộng hơn.
    - Vì quay nhanh hơn nên cũng đòi hỏi các đầu kim phải có độ sử lý cao hơn, linh hoạt hơn, nhạy hơn.
    - Ta có thể dùng phương pháp kiểm tra tốc độ "rợ" bằng cách dùng 1 đồng xu thả vào mâm đang quay và dùng đồng hồ đo thời gian bình thường hay thể thao để đếm số vòng đồng xu quay được trong thời gian 1 phút.
    ...
     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    ... từ những điều nêu trên ta có thể luận được từ hình vành băm trên platter đã đưa ra phía trên:
    - Trong 2 vòng đốm to và nhỏ ở cùng mức tần số thì vòng nào có mật độ dầy khít hơn (góc cung tròn tạo giữa 2 dot và tâm quay nhỏ hơn) có nghĩa là quay chậm hơn -> 33 rpm. (trên hình là đốm nhỏ ->33 rpm)
    - Giữa 2 đốm cùng dạng (to hoặc nhỏ) thì vòng nào khít hơn là ứng với mức tần số cao hơn trên cùng 1 tốc độ. (trên hình là vòng ngoài -> ứng với 60 Hz)
    - Ta có thể suy luận trên hình: từ trong ra ngoài lần lượt là 33rpm-50Hz, 45rpm-50Hz, 33rpm-60Hz, 45rpm-60Hz
    ...
    [​IMG]
     
  14. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    ...Trở lại vấn đề đèn néon: đèn huỳnh quang thông thường, dòng điện sinh hoạt có tần số dao động là 50Hz sẽ làm cho bóng đèn loé sáng và tắt 100lần/giây theo tần số dao động của dòng điện, mỗi nửa chu kỳ là một lần nhấp nháy...[hr]Như hình dưới là 1 chu kỳ, đèn sẽ nhấp nháy 2 lần trong vòng 1/50 giây
    [​IMG]
     
  15. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    ...các nhà thiết kế cái stroboscopic đã dựa vào sự nhấp nháy này để tạo những vạch hay chấm trên cùng đường tròn đồng tâm và xuất hiện đúng tần suất tại cùng 1 vị trí tọa độ khi quay với 1 vận tốc đều nào đó (vd 16, 33, 45, 78.) để tạo cho mắt cảm giác điểm điểm "đứng yên", giống như phim nhựa ngày xưa hay là chế bản phim hoạt hình xưa vậy...
    Do vậy khi chỉnh chúng ta nên dùng đèn huỳnh quang với chấn lưu thông thường để nhình thấy điểm yên rõ nhất.
    Còn không, chúng ta nũng có thể chăm chú nhìn vào 1 tọa độ trên vòng và cảm nhận được "điểm đứng yên".
    Nếu điểm lặp không đứng yên mà tiến cùng chiều -> quay nhanh, và ngược chiều -> quay chậm.
    [​IMG]
     
  16. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Đôi khi vật thể chuyển động thì ta cảm thấy đứng yên, vật thể đứng yên thì ta cảm thấy chuyển động, đó là ảo giác như hình dưới đây:
    [​IMG]
     
  17. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
  18. migiang

    migiang Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    285
    Likes Received:
    7
    Location:
    Vietnam
    Úi chà chà ! Cảm ơn Bác Thích thật to ! Bác giải thích kỹ lưỡng và thú vị lắm và Em cũng vỡ ra được nhiều điều . Theo em vành băm có 4 vành nếu tính vành số một từ dưới lên thì vành băm số 4 và 3 tương ứng với 33rpm-50Hz, 45rpm-50Hz. còn vành băm số 2 và 1 thì tương ứng với 33rpm-60Hz, 45rpm-60Hz . nhưng em vẫn thắc mắc là nếu mâm quay không có các vành băm thì nó chỉnh tốc độ như thế nào nhỉ ??? mong các cao thủ chơi đồ lớn cho một vài lời vàng ngoc ạ ! kính cong !..
     
  19. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Dùng các stroboscopic speed test disc rời kèm theo mâm hoặc có thể download bác nhé, loại này cắt tròn đục lỗ tâm và xỏ vào tâm quay của mâm, thân.
     
  20. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
  21. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    :!: Ngoài ra, bác nào có chút hiểu biết về đồ họa (như autocad chẳng hạn)
    cũng có thể tạo được 1 strobe disc cho riêng mình,
    nhưng phải có thêm chút tính toán. :wink:
    :?: Công thức tính cũng theo hình của đường link trên.
    Ví dụ: tạo tên nick của mình đứng yên trên disc khi tốc độ quay chính xác.
    Chúc các bác vui, khỏe, khổ! thân. :lol:
     
  22. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere

Share This Page

Loading...