Em thấy amp mẽo, rồi đồ quân sự, rồi đồ đo lường mẽo tuyền dùng trở AB, chắc là họ không cần chính xác :mrgreen:
Chào các bác !Vấn đề này e cũng thắc mắc, mong các bác giải đáp :mrgreen: Liệu có phải là người thiết kế mạch này thiết kế trong điều kiện 2 nửa triode của họ bị lệch nhỉ :lol: Hay tại con trở 1 M mắc giữa 2 lưới tín hiệu vào ???mong các bác giải đáp .
:lol: :lol: topic điện trở mà lại xoay qua đảo pha hả các người đẹp :mrgreen: mạch ở trên là Long - Tailed Pair mà , phân tích thì ngay trên VNAV có nhiều rồi , bonus cái này để các người đẹp tự tính gain chơi : http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... iled-pair/
Ngài chỉ được cái nói hay.... :lol: . Hiện tại nói về tất cả các vấn đề để thiết kế 1 ampli đèn thì trên mạng VNAV đã nói gần như là hết mọi vấn đề, từ đàm đạo cho đến tranh luận nảy lửa, từ nhưng chuyện nhỏ nhất tới những vấn đề hóc búa nhất......có tất cả, bác nào chịu khó đọc rồi tổng hợp lại xem, rất hay và bổ ích đấy, hàng ngày em vẫn đọc VNAV, có những vấn đề phải đọc lại cả chục lần và thực hành cũng cỡ đó thì mới tìm được chân lý.....
Em cũng thích dùng trở AB nhưng là ở vị trí cathode cho các tầng đầu (ở vị trí này công suất của trở thường được thiết kế với công suất nhỏ hơn 1/4W, nhưng phải hàn trở xa chân đèn). Còn ở vị trí anode thường được thiết kế với công suất lớn hơn 2W nên rất khó dùng trở AB (tuy nhiên nếu ở vị trí này ta thiết kế trở với công suất nhỏ thì dùng trở AB vô tư). Cách tính công suất cho trở thì khá đơn giản P=R x Imax bình phương(Phần này em chỉ nói với bác nào chưa biết thôi, ai biết rồi thì xin đừng trách em nói thừa nhé )
Xưa em dùng AB chỗ này, khi nóng lên nó ồn kinh, cứ nghĩ tội đồ là Salas. Giờ dùng con dây quấn, lắp thêm cái tản nhiệt cho con trở, Salas muôn năm!
Chổ này ảnh hưởng đến chất âm rất nhiều, em con nhà nghèo nên chỉ dùng trở dale loại nhôm màu vàng nghe cũng kha khá . Em mê nhất là loại riken nhưng đắt quá
Em mới kiếm được ít trở Nga tháo máy đo, thấy đề độ chính xác những 0,2%, thấy bảo cũng dùng được lắm. Các bác cho ý kiến hộ nhé. Thanks
Trở dùng dây quấn, vỏ bọc nhôm chống nhiễu, đổ keo bên trong, công suất 0.5W, tháo ra từ cầu đo trong các thiết bị của Nga. Theo chủ quan thì tiếng trong, chi tiết Chất liệu dây quấn thì chịu, bác nào biết tiếng Nga thì dịch giúp cái chữ trên cùng nhé?!
Các bác cho em hỏi trở này dùng chỗ nào là hợp lý nhất trong amply đèn ạ? http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz ... ?cate=2013