Số là em thấy trên một số ampli không cho chỉnh bass, treble (âm thanh mặc định), còn một số ampli cho chỉnh bass, treble. Vậy câu hỏi đặt ra là khi chỉnh bass, treble thì mình có tăng được tiếng bass, treble lên hơn mức âm thanh mặc định không hay là mức max khi mình chỉnh là tương đương mức mặc định trong ampli không cho chỉnh? Mong các bác vào chỉ giáo!
Nếu không cho bass và treble cao hơn mặc định thì theo em người ta chẳng cần thiết kế 2 nút này làm gì đâu ạ. Cái amp bác xem mà không có nút bass, treble chính là amply công suất( power -amply), còn muốn tăng chỉnh thì người ta ghép trước nó là pre-amply đấy. Thân.
Thôi chết , con rề DIY nhà em cũng kô có chỉnh bass - treble , con AR - SP12 cũng kô có nốt , chắc phải chạy qua nhờ bác Vân rùi :lol:
Pow và pre k nhất thiết có hay k có chỉnh bass treble đâu bác ạ, amp tích hợp k có núm chỉnh cũng nhiều
Theo em thấy thì hiện có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất gọi là "thuần khiết" - purist, người nghe chỉ cần ampli (cả pre, pow) đóng vai trò là bộ phận khuyếch đại âm thanh mà không can thiệp vào tone. Theo xu hướng này thì ampli dù là tích hợp hay pre đều không có nút chỉnh bass, treble (ví dụ như Musical Fidelity, Naim, Krell và rất nhiều hãng amp đèn) Xu hướng thứ hai thì vẫn cho phép chỉnh tone, đơn giản thì là bass, treble, loudness mà phức tạp hơn thì chơi cả vài band equalizer luôn. Nhiều hãng amp Nhật có vụ này và một số hãng cao cấp của Mỹ cũng có (như McIntosh). Vấn đề là ở chỗ thiết kế 1 mạch chỉnh tone hay, sạch sẽ cũng không phải đơn giản. Nghịch lý là ở chỗ nhiều người nghe theo xu hướng "thuần khiết", nhưng lại tốn rất nhiều tiền vào việc thay đổi dây tín hiệu và dây loa để điều chỉnh lại giọng của hệ thống, trong khi đó nếu có 1 hệ thống chỉnh tone tốt (kèm theo amp hoặc là 1 bộ equalizer rời, hàng gấu) thì vừa rẻ lại vừa hiệu quả (chủ động) hơn nhiều. Nếu em không nhầm thì để cho ra sản phẩm đĩa than, đĩa CD mà chúng ta đang nghe, các bác kỹ sư âm thanh dùng cả tấn thiết bị trộn, phối, cân chỉnh tone trong quá trình hoàn thiện. Đồng thời, họ cũng chẳng bỏ 1 đống tiền cho đám hi-end cable như nhiều người đang dùng đâu.
Em nghĩ là giảm suy hao tín hiệu = cách đầu tư vào dây dợ cũng có cái lý của nó chứ ? có nên tăng thêm vài dB - cái kô còn là "thuần khiết" :lol:
"...Đồng thời, họ cũng chẳng bỏ 1 đống tiền cho đám hi-end cable như nhiều người đang dùng đâu." Em thì thấy đống dây họ dùng ko gọi là hi-end cable nhưng nó đắt lòi mắt bác ạ,hi-end cable chưa là cái gì đâu.Giá mà AE mình kiếm được mấy mẩu về dùng nhỉ...chẹp...chẹp... :lol:
Cái đích cuối cùng của người nghe là hướng tới sự trung thực của âm thanh. Vậy bất cứ một mạch chỉnh âm sắc Bass , treble , EQ ... nếu căn chỉnh không tốt rất dễ dẫn đến sự thay đổi độ chính xác của tín hiệu âm thanh khi tới tai người nghe . Ở nhũng thiết bị Audio cao cấp , Hi-end thì hầu như người ta không thiết kế những mạch kiểu như vậy
Đúng vậy rùi bác , căn chỉnh tốt đòi hỏi kỹ thuật rất cao , hàng hi-end cho những người tiêu dùng đa phần là ko biết nhiều về kỹ thuật , nên để đảm bảo chất lượng âm thanh thuần khiết thì hi-end người ta ko dùng các mạch tone nữa , và cũng để dễ dàng hơn khi sử dụng
Cái này em đồng ý với bác nè Dàn hi-end nói chung thì ko phải loại nhạc nào cũng nghe thấy hay cả :lol:
[[fade]quote="Lion_Heart"]Nếu không cho bass và treble cao hơn mặc định thì theo em người ta chẳng cần thiết kế 2 nút này làm gì đâu ạ. Cái amp bác xem mà không có nút bass, treble chính là amply công suất( power -amply), còn muốn tăng chỉnh thì người ta ghép trước nó là pre-amply đấy. Thân.[/quote][/fade] chet that con ACCU E-210 nha em cung khong co nut chinh BASS TREBLE??????????
Có tăng chứ bác, bác vặn lên mà không thấy gì sao ? +-10dB tùy theo từng ampli đấy chứ. Em thì đặt câu hỏi là ở hệ thống hi end không thể tăng giảm nghe có khác gì với hệ thống hi-fi đã vặn bass treble rồi không ? Tai người có thể nhận biết là đã tăng ( ở hệ thống hi-fi ) và không tăng (ở hi-en) hay không ?
Chít rùi, con Pre Acc C202 của e cũng không có nút chỉnh tone. Chỉ có nút Compensate tăng lên 2 nấc. mà chỉ hoạt động khi dùng line khác line CD. Nếu cắm input là CD thì potay.com. Không điều chỉnh gì cả...
Có xu hướng tiêu dùng như thế này : người ta thường nghĩ là đồ cao cấp thì phải trung thực, có nghĩa là cái ampli chỉ cần khuyếch đại cho lớn hơn thôi không cần sửa dạng tín hiệu. Nhưng ở góc độ khác thì ampli phải phù hợp với đa số công chúng, trong khi cái sự nghe hay của mổi người thì quá khác nhau. Nên nhất thiết phải có chỉnh tone để phù hợp với thính giác của mọi người. Như vậy nếu bác không thích chỉnh tone thì có thể bật SW tone off ( thường thấy ở Pioneer), hoặc chỉnh các biến trở tone về vị trí giữa thì cũng không boost hay cut tần nào hết. như vậy Ampli có chỉnh tone tiện lợi, dể sử dụng hơn loại không có chỉnh tone!
Em cũng nghĩ như thế, và hầu như những người e từng gặp dù giàn máy "cỏ" hay "gấu", khi nghe nhạc cũng "khoái sờ" vào mấy cái ..."núm" đó!!!???
Cái vấn đề này hình như cũng có bác làm một "thớt" nói về nó rồi (cross-over thì phải). Theo thiển ý của em mạch tone-control tác động vào âm thanh thế nào còn do bộ dàn máy của người dùng: cả về mặt chất lượng cũng như sự phối ghép. Tương tự như vậy đối với mạch điện âm sắc, kiểu mạch đơn giản quá hay linh kiện chất lượng "không hợp" sẽ làm xấu đi chất âm dù các bác có đĩa xịn máy ngon. Để mạch Tone can thiệp thái quá vào chất âm(méo âm, chói tiếng, khô.....) vấn đề này do các kỹ sư (or DIYER) thiết kế mạch và kinh nghiệm thực tế của họ. Đơn giản nhất các bác có "đôi tai vàng" thử giữa mạch RC và mạch dùng IC thuật toán xem!! Nếu được các linh kiện chuyên dùng càng tốt. Mời các bác thêm ý kiến!
Đố càng hi-end càng ít núm điều chỉnh,và càng low-end thì càng lắm nút và đèn báo lằng nhằng cho nó bắt mắt newbie. hê hê !
Hi-end - trung thực - không cần tone control. Cả hi-end và low-end thêm tone control để dễ bán nhất là có cả loudness thì càng tuyệt vời. Em cũng không biết độ trung thực như thế nào mới được gọi là hi-end? Có cái AM mới 2-3k đã được gọi hi- end mà cái khác vài chục đến cả trăm cũng chỉ được hi-end có cái nào được gọi là hi-hi-end đâu!?. Xin các bác tiếp.
Cục Macintosh này rõ là đồ Hi-end rồi đấy. Tuy nhiên,nó là thiểu số,mang nét đặc thù của Macintosh lâu nay chứ K phải thứ tiêu biểu,đại diện cho đồ hi-end. Đa số đồ hi-end ít nút điều chỉnh và đèn đóm lằng nhằng vì đơn giản đó là tiêu chí của hi-end audio.Trong khi đó thì hàng chợ,hàng low-end lại rất phong phú những thứ đó để thu hút những người chú ý tới hình thức hơn là chất lượng âm thanh. Với cùng 1 chi phí để sản xuất ra 1 sản phẩm thì rõ ràng càng dành nhiều để làm núm vặn,nhiều đèn đuốc thì chi phí dành cho mạch càng càng bị giảm đi.Hơn nữa,bố trí nhiều núm vặn,nhiều đèn đuốc cũng chẳng khác gì "Mua đường" cho cho tín hiệu đi,góp phần làm nó suy yếu,nhiễu loạn thêm mà thôi.Núm vặn,đèn đuốc đâu có miễn phí đâu mà ham. Nhưng thôi,sở thích mà,biết là sao ! Bác nào thích nhiều núm để vặn vẹo cho đỡ buồn,nhiều đèn đuốc cho nó oai,cho nó bắt mắt,bất kể nó có hại gì hay k thì cứ chi tiền cho những thứ đó,có sao đâu. Những lúc buồn,mang nó ra táy máy cho vui có khi cũng đáng đồng tiền bỏ ra.Hê hê ! :lol: