Âm nhạc là một nghệ thuật tỏa ra từ tận trái tim của những người nghệ sĩ, những người mà đã bỏ mình vào nhiều thì giờ dài lê thê, mệt mõi để sáng tác ra những gì mà họ đam mê, những gì mà họ mong rằng sẽ đem lại một giây phút an ủi nào đó cho đời. Đối với người đời họ cho rằng: "đó là một tác phẩm nghệ thuật" hay là " một sự lừa gạt nghệ thuật". Nghe nhạc là một thú tiêu khiển, biểu hiện sự thành ân của người nghe đối với người sáng tác. Do đó, sang lại hay trích lại bất cứ phần nào của " tác phẩm nghệ thuật" mà không có sự đồng ý của tác giảkhông những là một tội ác mà còn trưng bày bộ mặt trơ trẽn của kẻ trộm hoặc một người thương gia tham lam. Như một người mẹ đối với đứa con của mình, thì giới nghệ sỹ luôn sẽ bảo vệ những tác phẩm của mình cho đến ... chết. Vì thế, mong rằng các bạn đừng nghĩ đến chuyện "copy" hoặc in sang để kinh doanh mà hãy chơi đĩa gốc của các hãng sản xuất.
Em xin hỏi bác Khoahiend là, hiện tại số CD nhà bác có cái nào có xuất xứ từ TQ không hay toàn đồ xịn không vậy? Mở rộng ra thêm chút nữa, máy tính bác xài phần mềm có bản quyền đầy đủ không? Em xin hết ạ
Xin thưa với bác là cd nhà em toàn đĩa gốc, của Trung Quốc là em không chơi. Máy tính thì em sử dụng Laptop IBM T42, hàng chính hãng do FPT phân phối, Win XP và Office XP có đầy đủ License, ngay cả BKAV em cũng mua bản BKAV Pro .
Vì thế, mong rằng các bạn đừng nghĩ đến chuyện "copy" hoặc in sang để kinh doanh mà hãy chơi đĩa gốc của các hãng sản xuất ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Em kết câu này, vậy là anh em nhà ta có thể copy để giao lưu, tìm hiểu được rồy. :roll: :roll:
Theo luật đúng là không được copy in sang đĩa nhưng nước nhà mình còn nghèo quá nên mong các Bác thông cảm
Không hiểu là bác theo luật nước nào, cách đây 2 năm, em có nói chuyện với 1 cậu người Đức đi du lịch cùng đoàn, cậu ta có nói rằng "Nếu bác có 1 CD, bác có thể cho bạn bè mượn để copy, miễn là bác đừng có phát tán hàng loạt (kiểu như upload lên Internet)"
Tôi có ý kiến xin hỏi : Nếu ta không thể mua được bản gốc, bản xịn thì sao ạ? Có nên nhịn không nghe, không xem cho đến khi mua bằng được đồ thật? cd: Đĩa DVD Thúy Nga giờ làm sao sang Mỹ mà mua? Tranh cũng thế, lấy đâu ra mấy triệu $ mà mua bản gốc? Trong khi nhu cầu thưởng thức nó cứ thúc bách?
Không mua, không bán, không kinh doanh sản phẩm copy...đồng ý với quan điểm này. Nhưng nếu chỉ là xin, cho, mượn, tặng ....miễn phí thì cứ việc thoải mái phải không Bác Khoahiend !!! :lol: :lol:
Re: Điều nên làm khi các bạn thưởng thức âm nh Thưa các bác, Em cũng xin phép có một vài ý tưởng : 1/ Ý kiến của bác khoahiend thì rất đúng !!!!!!!! Và bác khoahiend hoàn toàn có thể di theo hướng này mà ko lo ngại bất kỳ điều gì 2/ Song mặt bằng thu nhập của người dân mình còn thấp quá so với thế giới mà chương trình CD có bản quyền toàn trên 10 US/chiếc !! 3/ Và chương trình CD có bản quyền ở VN quá ít !! 4/ ..... 5/ ..... Và ví dụ kho đĩa của em có chừng khoảng 1.200 chiếc thì khoảng >300 chiếc là đĩa gốc của nước ngoài, khoảng <300 chiếc là gốc của các Công ty Việt nam - Còn lại là gốc của quốc gia bên cạnh mình !!!!! Nếu như bác có điều kiện chơi như bác đã nói thì em cũng ko còn gì để mà nói !!! Nhưng mà nếu chơi như bác thì liệu trong 4rum này nói riêng & dân ta nói chung liệu được mấy người ?? Vậy nên em theo giải pháp Hibrid !!!!!!!!!!!! He he !!!!!!! Nói nhỏ với các bác là ở nhà em còn có 04 chiếc đầu Cassete của Nakamichi & 01 chiếc của Tascam để ghi băng nghe chơi đấy !! Em vẫn thấy thế giới họ bán đầu MD play/record & đĩa trắng để ghi nghe gia dụng mà !!!!! Nay kính, Trân trọng,
Thực tâm thì anh em đã chơi audio thì ai cũng muốn tìm đĩa xịn, đĩa bản quyền để chơi bác ạ, khốn nỗi cái hầu bao nó không cho phép. Theo em thì ta nên ưu tiên cho đất nước trước, tất cả các đĩa nhạc Việt của em đều là đĩa có dán tem của BVH, còn đĩa nước ngoài thì phải dành dụm đôi tháng mới dám mua một cặp original ... híc. Phần mềm cũng vậy, em tư vấn cho cơ quan là mua toàn bộ phần mềm bản quyền của Việt nam như BKAV, Lạc Việt từ điển, Vietkey v.v... nhưng với Windows và Office thì em lại ... lờ đi :lol: :lol: Nước ta còn nghèo quá mà ngài Bill thì lại quá giàu rồi ... Thôi em đi trốn đây
Re: Điều nên làm khi các bạn thưởng thức âm nh Theo ý bác sử dụng đồ sao chép là tiếp tay cho kẻ kinh doanh dối trá! Ý của bác hay, lời của bác đúng... nhưng thực tế là một chuyện khác hoàn toàn bác ạ. Đây là nhu cầu thực tế, tất nhiên khi của ăn - của để - của chơi nó rủng rỉnh thì chả ai thèm nghĩ tới chuyện copy làm gì... ai cũng biết cứ quẳng tiền ra mua đồ xịn về xài tất nhiên nó sướng gấp trăm ngàn lần đồ sao chép :idea: (đưa cái CD made in USA 300 nghìn "bổng dưng" nhạc tính, không gian nghe nó khác xa cái CD dăm bảy nghìn sang lại chứ phải không bác :lol Nhưng thực tế đại đa số AE ta còn nghèo, lương tháng dăm ba triệu lo cho con cái nó bằng chị bằng em, sau này nó thành tài ắt cũng là điều đáng nói rồi! lấy đâu của chơi cho nhiều mà hưởng cái sự trăm ngàn lần sung sướng ấy! trừ khi... hehe Còn nhiều, nhiều cái thực tế đáng nói... nhưng có lẽ mỗi người chơi tự nhìn nhận đánh giá thì sẽ hay hơn nhiều.
Em xin spam một tí !!.....Nếu có sai trái nhờ mod xóa dùm. Cám ơn. Chủ đề này có vẻ hơi căng nhỉ !!....thôi xin mời các bác giải lao ít phút xem đoạn TV chủ đề về âm thanh link , nhớ ấn nút xem phim để xem: http://www.vtc.com.vn/view_program.aspx?pid=1568
Có nhiều bác viện lý do vì nước ta (anh em ta) còn nghèo nên đành phải nhắm mắt làm liều. Quan điểm đấy xét ra là sai đấy ạ, Bây giờ, bắt được thằng trộm, nó nói "Em đói quá nên em làm liều" thì có ai tha thứ được không ạ? Đấy chính là khác biệt giữa sở hữu trí tuệ và tài sản hữu hình là ở chỗ đó;-) Hơn nữa, nếu các bác không có tiền thì các bác có thể chơi đồ Free (Linux, trong phạm vi máy tính) Tóm lại, em không giải thích gì để biện bạch cho việc em dùng đĩa lậu (bất kể ct nước ngoài hay VN). Dùng thì cứ dùng thôi, biện bạch gì thì mình cũng là sai mà;-) Trong phạm vi âm nhạc thì có nhiều người lý luận các hãng thu âm và RIAA là những người kiếm được nhiều tiền nhất, chỉ có đi xem Live thì may ra số tiền của chúng ta mới đến được tay ca sỹ, em cũng thây kệ:-D
Thôi bàn lắm làm gì các bác, cái gì cũng phải tùy thuộc vào điều kiện thực tế và quy luật của nó nữa chứ, chúng ta đã hơn được Trung Quốc chưa?
Re: Điều nên làm khi các bạn thưởng thức âm nh Bác Tommy ơi, sao cái avatar của bác trông quen quá, có "vi phạm bản quyền " không đấy ? :lol:
Bác ơi bác nên đổi hiệu khác xài đi, IBM T42 bây giờ là của Lenovo (Trung Quốc) đó bác, mà trước đây còn của IBM thì bên trong cũng toàn là made in china thôi. :roll:
Nhân tiện bác kiểm tra lại vì đa phần các đĩa CD trắng dùng làm đĩa gốc cũa bác được làm từ châu Á, nhất là từ Trung Quốc.
Vậy thì ai cứ thấy không "cắn rứt lương tâm ' thì cứ chơi CD chép. Nếu xét cho cùng thì nó "bóc lột " của mình nhiều rồi , "ăn gian" lại tí chút cũng không có sao . Em cứ chơi đĩa chép vì ............. còn yêu gia đình, vợ con. Thiết thực hơn .
Còn em thì chừng nào tỉ lệ giữa giá 1 cái CD gốc và thu nhập của em gần bằng 1 nửa của công dân trung bình của nước sản xuất đĩa thì em sẽ mua đĩa gốc.
em kô đồng ý quan điêm của bác khoa hi-end .lấy ví dụ như 1anh em trong 4 rum sưu tầm đc 1băng cối ghi chương trình nhac của trịnh công sơn hát ở quán văn trước năm 75 khi bác muốn nghe và sở hữu nó liệu bác có tìm đc băng gốc kô .hay bác phải dùng đĩa CD hoặc băng cối để sao chép sang.còn bác cứ giữ quan điểm là gốc mới nghe .thì bác sẽ mất đi cơ hội dc thưởng thức nhạc phẩm đó
Mời các bác xem topic này, vì ngày mai sẽ bị xóa: http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 623f927cee
Re: Điều nên làm khi các bạn thưởng thức âm nh Bác làm khó em rồi :lol: 99,99% quầy băng đĩa trên khắp nơi quê hương ta đều bán đĩa in sang lậu... em có thấy phạm luật này đâu bác :?:, mà có vi phạm cũng do nơi đấy không biết "đăng ký bản quyền" thôi Cái avatar em đã đưa đi "đăng ký bản quyền" nhưng bị gác hồ sơ chờ trả lời sau bác ạ :cry:, nghe nói con đường thông qua Bác là con đường ngắn nhất... thôi thì chổ anh em mình quen biết bác lo hộ em :lol: :lol: :lol:
Các Bác ưi, Bàn ra nói vào lèm gì nữa, như em đây đã trích dẫn : "Vì thế, mong rằng các bạn đừng nghĩ đến chuyện "copy" hoặc in sang để KINH DOANH mà hãy chơi đĩa gốc của các hãng sản xuất." Chúng ta ở đây chỉ "chia xẻ" những bản nhạc hay cho nhau để thưởng thức, chứ chúng ta đâu có kinh doanh, vậy chúng ta cũng chẳng cần đao to búa lớn với nhau làm gì các bác Ạ. Chúc các bác dzui, em dọt đây............ :roll: :roll: :wink: :wink: :wink: