Divison Bell - Pink Floyd - Không có Roger Water thì sao nào

Discussion in 'Âm nhạc' started by dokien, 13/8/10.

  1. dokien

    dokien Advanced Member

    Joined:
    1/6/06
    Messages:
    735
    Likes Received:
    157
    The Divison Bell -Không có Roger Water thì sao nào?

    Bắt đầu với các hiệu ứng tiếng động mà ta thường thấy Pink Floyd lồng ghép ở khúc dạo đầu, bài đầu tiên Cluster one mang đến cảm xúc chơi vơi trong tiếng ghita khoan nhặt điêu luyện của David Gilmour, những nốt piano khe khẽ rơi quyện với nhịp trống xa xăm của Nick. Cảm xúc ấy sẽ được lặp lại trong Marooned, 1 bài hòa tấu khác trong album The Divison Bell, nhưng sự cô đơn, chia cắt như bùng lên dữ dội và da diết hơn. Khi không thể diễn tả được bằng lời, những nốt nhạc sẽ chuyển tải tinh thần ấy và trụ cột David Gilmour đã nhờ bộ pedal digitech whamy (bộ fuzz cho ghita) để nâng cao độ các nốt lên trên 1 quãng tám.

    Với What do you want from me? thay vì câm lặng trong sự dày vò, David gằn giọng:

    …What do you want from me?
    Should I sing until I can't sing any more?
    Play these strings until my fingers are raw
    You're so hard to please
    What do you want from me…


    Tạm dịch
    Em muốn gì nào?
    Tôi nên hát đến khi ko thể hát được nữa sao?
    Gảy đàn đến khi tay anh rã rờI?
    Em quá khó để làm vừa lòng em.
    Em muốn gì ở anh đây?

    Tiếp với Poles Apart, Marooned (đã nói ở trên), A Great Day for Freedom, Wearing the Inside out tốc độ có vẻ chậm lại và P.F đã dành đất cho tự sự nhiều hơn. Bùng nổ với Take It Back và Coming Back to Life, người nghe có cảm tưởng không chỉ là những nốt nhạc hay, kỹ thuật hoà âm phối khí thượng thừa (mặc dù có nhiều mẫu thu trên chiếc thuyền - phòng thu di động Astoria) mà P.F còn chuyển tải đến người nge "Âm thanh của sự suy tưởng", bất chấp tay chơi Rogers Water ko còn trong nhóm vào thời điểm làm Division Bell. Có thể nói P.F (hoặc những thành viên còn lạI) bắn 1 mũi tên trúng 2 -3 con chim 1 lúc theo thiển ý của e là:
    - Ám chỉ sự sụp đổ của bức tường Berlin
    - Sự ra đi của Roger Water
    - Triết lý về sự sống

    Nói đến Division Bell, chúng ta thấy có nhiều điểm lạ - hay - độc (ngoài những điểm đã nêu ở trên) như sau:
    - Sử dụng audio sampler của giáo sư Stephen Hawking (người đề xướng thuyết Lỗ đen, bị tàn phế và sử dụng bộ điện tử để tạo giọng nói)
    - Để làm artwork cho album, P.F thuê người làm 2 tấm kim loại bằng với độ cao của xe bus 2 tầng. 2 tâm kim loại chạm khắc hình 2 khuôn mặt đấu vào nhau, nhưng nhìn tổng thể lại là 1 mặt người. Đó là artwork cho CD, LP. Còn artwork băng cassette thì lại làm 2 tấm đá cao 7.5m cũng chạm khắc y như 2 tâm kim loạI.
    Phải nói là Pink Floyd rất quá cầu kỳ khi sử dụng chất liệu thật, tiếng động thật :lol:

    Và cái dở của album này là:
    - Sử dụng băng DAT để thu nên tiếng ko "mộc" như các album trước.
    - Thiếu Rogers Water.

    Còn gì thiếu gì nữa mong các bác bổ sung với :?:
     
    Tags:
  2. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    + Cho dù có thiếu R.Water & sử dụng DAT để thu âm. Album này chẳng dở tí nào theo quan điểm của em(kg mất chất PF)
    + Ngoài ra em thấy chẳng còn thiếu cái gì nửa.
    ** Thiếu R.Water nhiều khi nghe kg biết, nhưng nếu thiếu D.Gilmour thì mất chất ngay.
     
  3. cuongpraha

    cuongpraha New Member

    Joined:
    21/7/10
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Thiếu R.W thì khác gì có "mực" mà không có..."bia". :(
     
  4. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Thiếu thừa gì em không biết, nhưng đây là một trong những album của PF mà em hay nghe nhất :roll:
     

Share This Page

Loading...