Em thấy các review có nói đến đầu CD nào đó có "độ động tuyệt vời", "độ động lớn, phù hợp với mọi thể loại nhạc",... Em thì hiểu là độ động là nói đến khả năng của Amps và Loa thôi. Xin thỉnh giáo các bác là độ động của đầu CD là gì ạ? Và Ing-Lịch thì gọi bằng gì ạ? Có phải là Dynamic Range không ạ? Cám ơn các bác !
Dynamic range là khả năng tạo nên độ "TO" của âm thanh từ nhỏ nhất đến "TO" nhất (Tính bằng dB) của một hệ thống âm thanh. Cái này chủ yếu phụ thuộc vào Ampli và Loa. Tuy nhiên có hai đơn vị âm thanh tính bằng dB mà đôi khi vẫn gây ra nhầm lẫn, một cái là đo cường độ âm thanh, một cái là đo tỷ số khuyếch đại (bao nhiêu lần), hình như có cái ký hiệu bằng db, còn một cái là dB (B to hơn) thì phải, em cũng không nhớ nữa Còn dải tần số mà một thiết bị có thể tái tạo (từ ít héc đến nhiều héc), Ing-Lịch hình như gọi là Frequency response và hình như nó không đồng nhất với độ động thì phải. Đây là một ví dụ về các thông số của một đầu CD: DAC architecture 24-bit Delta-Sigma (Bitstream) Dual differential (Đấu vi sai đối xứng) 8 times oversampling, 96/192kHz switchable Sampling frequencies 8 to 108kHz Data types 16, 20, 24 bit word lengths Inputs RCA 75 Ohms, S/PDIF TOSLINK optical Outputs RCA left and right analog audio, RCA digital loop out Output impedence 50 Ohms Frequency response 10Hz to 20kHz ± 0.0dB Signal / Noise 114dB "A"- weighted Total harmonic distortion < 0.0025% 10Hz to 20kHz Total correlated jitter 135pS Channel separation < 109dB 20Hz to 20kHz Linearity < 0.2dB down to -100dB Audio output at digital 0dB level 2.17 Volts RMS at 1kHz nominal Bác nào GIẢI cho bọn em THÍCH với ạ !
Độ động của tín hiệu(trong CDP hay ampli...đều gọi như nhau) được tính bằng lg của Vmax/Vmin.Trong đó: Vmax là biên độ tín hiệu lớn nhất mà thiết bị có thể phát ra được mà chưa bị méo-tính bằng volt Vmin là biên độ tín hiệu nhỏ nhất-tính bằng volt. Bản thân ký hiệu dB không có ý nghĩa nếu nó không đi kèm với 1 ký hiệu nào đó như V,P... Độ động lớn không đi kèm với khái niệm chất lượng,nó chỉ cho biết mức tín hiệu ra Vmax có thể đạt được. Thân.
Em chưa hiểu? nếu có tín hiệu ra thì bản thân tín hiệu đó đã có độ động rồi,chuyện có volume hay không có đâu có liên quan gì đến độ động bởi vì nếu ta giảm nhỏ tín hiệu ra thì ta giảm cả tín hiệu lớn nhất lẩn tín hiệu nhỏ nhất nên tỉ số này đâu thay đổi!
À,ý bác là ngắt luôn volume thì có độ động của tín hiệu hay không? Theo em là không vì bác ngắt tín hiệu rồi,đâu còn Vmax,Vmin gì nữa. :lol: Ý em là trong tín hiệu ra của CDP hoặc ampli luôn có độ động,dĩ nhiên phải tồn tại cái tín hiệu trước đã thì mới xét đến độ động chứ. :twisted: :lol:
Cám ơn bác. Em hiểu sơ sơ thế này, túm lại là "độ động" không phải là một thông số đặc trưng của đầu CD. Có đúng không ạ?
Độ động là mức chênh lệch giữa tín hiệu nhỏ nhất với tín hiệu lớn nhất trong cùng 1 nguồn phát tín hiệu. Nếu đã gọi chung là tín hiệu thì không phân biệt nó là CDP hay ampli hay gì gì đi nữa...
Em thấy ngôn ngữ kỹ thuật thường rất khác với ngôn ngữ các báo rì viu,các khái niệm dùng trong kỹ thuật rất rỏ ràng và chính xác,nhưng trong các đánh giá thương mại thì rất mập mờ,thường mang yếu tố có lợi cho nhà sản xuất. Nhưng các audiophile thì xem các từ ngữ này lại là chuẩn mực :lol:
Frequency response 10Hz to 20kHz ± 0.0dB: có nghĩa là đáp ứng tần số_gọi theo kiểu kỹ thuật là băng thông hay đáp tuyến tần số từ 10Hz đến 20khz là +/-0dB.Đáp tuyến tần số bằng phẳng,không tăng hoặc giảm về biên độ ở bất cứ tần số nào trong khoảng 10hz-20khz. Không thấy từ Dynamic Range trong thông số kỹ thuật của CDP này?
Dynamic Range (hay còn gọi là Độ động ) của 1 CDP bị giới hạn bởi "sai số mã hóa" (quantization error) trong qua tình chuyển đổi từ Digital signal ra Analog signal. Độ động tối đa có thể có của 1 CDP system có N-bit DAC được tính bằng công thức: (1.76 + 6.02 x N) dB 16-bit CDP có dynamic range không vượt quá 98dB 20-bit giới hạn khoãng 120 dB và 24-bit la 144 dB Khái niệm Dynamic range trong Digital Audio khác với khái niệm trong Analog system.
À,hôm nay em mới biết thêm vụ này. Em cảm ơn bác nhiều vì thông tin trên. Nhưng thông số CDP không thấy ghi cái này phải không bác. Cho em hỏi thêm là tại sao có công thức ấy ạ,bác nói sơ qua thôi,em sẽ tự tìm hiểu thêm Thank bác.
À,có rồi. :lol: Em đã tìm được tài liệu về Dynamic Range audio application for digital signal processing. Cảm ơn bác thật to. Nhưng ở đây cũng cho biết giới hạn của độ động khi chuyển đổi DAC thôi,trong khi tín hiệu analog còn phải trải qua chuổi mạch khuyếch đại rồi mới ra ngoài,như vậy cũng không nằm ngoài định nghĩa về độ động trong analog? Theo em độ động trong chuyển đổi DAC chỉ là quyết định 1 phần độ động của tín hiệu,nó vẫn còn phụ thuộc mạch phía sau?
Trên lý thuyết người ta coi như "quantization error is the most significant factor" ảnh hưỡng đến dynamic range, con những yếu tố khác không đáng kể. Trong cuốn " Principles of Digital Audio" của Ken C. Pohlmann có đẩy đủ tài liệu. Bác có thể đọc cuốn nầy trên google. http://books.google.com/books?id=VZw6z9 ... frontcover Hoặc xem ở đây:
"Độ động", không biết ai dịch từ này đầu tiên, nó là "dynamic" hay "lively" tức là khả năng thể hiện sự sống động. Không liên quan đến dynamic range và frequence response. Nôm na là thể hiện 1 tiếng gõ piano nó phải có độ rung và độ ngân quanh đó (nếu bản thu tốt cho phép), hay thể hiện dàn nhạc giao hưởng thì không thể thiếu sự hùng tráng được. Em thấy stereophile có nhiều đồ thị đo khi test CDP nhưng không thấy cái nào đo mức độ "dynamic" được, nhưng có lẽ thiết bị nào có frequence response phẳng trong toàn dải, ít nịnh tai, ít màu sắc, sẽ có thể thể hiện độ dynamic dễ hơn chăng. Điện đóm cũng ảnh hưởng nhiều đến độ động.
Em lại cứ tưởng độ động tốt giúp cho CDP chơi được nhiều loại nhạc, nhanh, chậm khác nhau :mrgreen: Có cụ nào lí giải được về độ động đặc trưng của một số loại CDP cụ thể không ạ? Ảnh hưởng của nó, ví như tại sao Marantz chơi nhạc chậm thì hay, Denon chơi nhạc nhanh thì hợp?