Dòng loa ‘sang chảnh’ B&W 802D – Âm thanh trung thực đến sống động

Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 12/7/17.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    220
    Likes Received:
    395
    Location:
    VNAV
    1000002093_bw1.jpg
    Kim cương là chất liệu có độ cứng cao hơn mọi chất liệu khác nên nó đã giúp nâng tần số cắt của loa treble dome kim cương lên tới 74kHz (trong khi dome loa nhôm là 29kHz).

    Dòng loa 800 đời mới gồm 7 serie (800D, 801D, 802D, 803D, 803S, 804S, 805S). Chữ D viết tắt của từ “Diamond” chỉ chất liệu làm dome loa treble là kim cương, còn chữ S là nhôm. Đây là sự khác biệt căn bản giữa thế hệ loa mới Serie 800 so với các dòng loa khác của hãng.

    Đế loa là một hộp hợp kim, bên trong chứa bộ phân tần và hai cặp cọc loa. “Đồ sộ” là từ có thể dùng để tả cặp loa Nautilus 802D. Ba cạnh của thùng loa được làm từ một tấm gỗ ván dày 26 mm. Đây là kiểu thùng loa đặc trưng của nhiều loa B&W. Trong thùng loa còn có các vách theo kiểu ma trận để tăng cường độ chắc chắn của nội thất. Cặp loa bass 200 mm đời mới với dome rộng 150 mm dệt từ sợi carbon nên tăng cường được độ chắc và giảm những âm thanh không mong muốn bên trong thùng loa.

    Cả thùng loa trung và loa treble đều có vỏ riêng. Loa trung màng Kevla đường kính 140 mm được đặt trong một chiếc vỏ hình cầu bóng láng, phía trên khối cầu là loa treble 25 mm. Dome kim cương của loa treble có một lớp lưới bao bọc bên ngoài. Cả loa trung và loa treble đều được thiết kế sao cho có thể hấp thụ bức xạ từ phía sau dome loa.

    Khác với đời Nautilus 802, chất lượng của bộ nam châm cho loa trung và loa bass trong model 802D này đã được cải thiện nhiều nên hiện tượng âm méo cũng được khắc phục đáng kể.

    [​IMG]

    Khi chiếc loa “kim cương” cất tiếng, một màn âm thanh trung thực hiện hữu, sống động và thú vị hơn. Bí quyết của sự thành công mà 802D gặt hái được nằm ở khả năng tạo dựng sự tương phản âm thanh và tái tạo những tương phản này với độ trung thực cao. Điều đặc biệt nhất là mặc dù 802D được thiết kế theo kiểu ba đường tiếng song lại có rất ít những dấu hiệu về sự lệch pha. Sự phối hợp chính xác, hài hòa giữa các loa con là chiếc chìa khóa mở ra khả năng xử lý độ động xuất sắc của 802D.

    Tuy nhiên, tiếng bass phía dưới hơi mạnh, còn tiếng trung có vẻ hơi “nổi” so với các tần số còn lại, song, sự chuyển hóa giao thoa giữa các mảng tần số này lại rất uyển chuyển và mềm mại.

    Dải rộng của loa rộng một cách đầy ấn tượng đi cùng với âm hình chính xác và ổn định mặc dù loa có góc tỏa âm khá lớn. Tất nhiên, góc tỏa âm lớn sẽ khiến bạn nghe thấy rõ nhiều đặc điểm của phòng nghe hơn và như vậy, độ chính xác trong tâm điểm âm hình cũng có phần bị thuyên giảm.

    Tuy giá hơi cao (13.600 USD), nhưng lối trình diễn sống động của B&W 802D đã nâng mối giao cảm giữa người nghe với âm nhạc lên một tầm cao mới.

    Nguồn : hifivietnam
     
    Tags:
Tags:

Share This Page

Loading...