Em có 1 cặp Pioneer CS 99 thường, 2 rốn loa của bass 40 một bên có lỗ thông hơi còn bên kia thì ko, em ko biết là thiết kế như vậy hay đã ko còn nguyên bản, mong các bác chỉ giáo.
Đúng rồi con 99 của mình y hệt hình trên. Mình đi hỏi vài tiền bối thì nghe nói 99 thường có vài đời nên tùy theo từng series mà mẫu mã có thể khác một chút chăng? (Chất lượng thì giống nhau, rất oke). Có thể nhà sản suất khi lắp ráp và giao hàng cho khách có thể sơ suất nhầm giữa series nọ sang series kia chăng? Em cũng đang bối rối quá.
Em thì chưa thấy loại nào có lỗ thông hơi ở giữa cả, nếu được bác cho em xin tấm ảnh cụ thể nhé bác, còn loa zin hay không thì còn nhiều vấn đề khác nữa ạ, thân
Loa CS99 không có lỗ thông hơi bác ui còn loa bass có 2 loại củ vuông và củ tròn bác ạ,mặt trước thì giống nhau y chang Củ bass loại vuông là PW- 382A-5 và tròn là PW - 384A nghe giang hồ đồn tròn hay hơn vuông o biết có phải o vì em chưa kịp nghe
E nghe lóm được như vầy, Bác xem Loa của mình nằm ở khúc nào nhé! Về cái Loa Bass PW-382A rồi thêm "-" phía sau, các Cụ nói : - PW-382A-1 ; PW-382A-2 dùng cho Loa Pioneer CS-63 trơn. Loa này củ vuông (móng ngựa), khung Loa ko có tai, mà làm tròn luôn. Mũi có lỗ thoát hơi. - PW-382A-4 ; PW-382A-5 dùng cho Loa CS-99 trơn đời đầu. Củ vuông, khung Loa có tai như hình của Bác NEPTUNE phía trên. - PW-384A dùng cho Model CS-99 trơn đời sau, dùng chung cho CS-63DX. Củ tròn, khung loa có tai. Mũi ko có lỗ thoát hơi. Sau này khi làm ra CS-99A, thì khung Loa và củ loa, lõi côn Loa giữ nguyên, chỉ thay đổi màng Loa và viền nhún. Thế nên có Bác nói củ tròn hay hơn vuông là vì vậy... :lol: E nghe lỏm thế Bác ạh!
Loa của tớ củ vuông ( cả 2 chiếc), nhưng ở rốn loa một chiếc có lỗ thông hơi, một chiếc thì ko có.Giống y hình bác post, cảm ơn về thông tin của các bác.
Bạn nào đang sử dụng cs 99 cho mình hỏi là nếu đo mặt trước của loa bass thì đường kính là đúng 40 cm không? Mình có 1 cặp nhưng đo thì chỉ được 36 cm. Xin cảm ơn.