Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Mù

Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tamtam, 25/4/11.

  1. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Thể theo ý kiến của một số hiệp sỹ về việc lập Hội phò mã EAD, nay em xin phép được mở đầu câu chuyện của Hội bằng cuộc tình gần đây nhất của gã Hiệp Sỹ Mù:

    Số là sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cuộc tình gian truân nhưng có kết cục hạnh phúc với nàng Lọ Lem, gã Hiệp Sỹ mù thủa nào đã sống đời vui thú với nàng Lọ Lem

    viewtopic.php?f=52&t=24820

    Tuy vẫn đắm đuối yêu Nàng Lọ Lem, máu phong lưu của gã Hiệp Sỹ mù vẫn không ngừng rần rật trong huyết quản nên dù không còn liếc ngang, liếc dọc các cô gái trẻ (sau vài lần ngoại tình ngắn ngủi và thất vọng với các nàng thuộc các thế hệ 20XX tại các chốn tửu lầu), gã Mù nay lại tơ tưởng đến lập phòng nhì với nàng công chúa Út đặc biệt của Vương Quốc EAD xứ cờ hoa mà gã chưa được một lần bồng bế: EAD Ovation Plus.

    Một ngày lập xuân tại xứ sở Rồng bay, gã Hiệp Sỹ mù mệt mỏi trở về quán trọ sau vụ cướp của một nhà giàu không thành công. Trút bộ xiêm y đầy bụi đất, chui vào ngâm mình tẩy trần trong bồn nước, gã chợt nghe tiếng đập yếu ớt ngoài cửa sổ. Với tay mở cửa, một chú chim bồ câu hấp tấp bay vào phòng và té oạch bên cạnh chiếc bồn tắm, miệng thở gấp, cánh xoãi thẳng nhưng chân vẫn ráng đưa vào tay gã Hiệp Sỹ mù một bức điện bằng chữ nổi của chàng phò Mã EAD TM Signature : tranvinhan với nội dung ngắn gọn:

    Có kẻ tên Hagelin đăng tin gả nàng Bạch Tuyết tại Audiogon, xứ cờ nhiều sao”.

    “Eureka”, gã hiệp sĩ mù thét lên và vọt ra khỏi bồn tắm với tốc độ còn nhanh hơn cả chàng Archimedes của xứ Cyracus khi tìm ra sức đẩy của nước (mà bây giờ nghĩ lại gã mù còn thấy… đỏ mặt). Thảo vội bức điện gởi người đăng tin có mật danh “Hagelin”, đề nghị cho “rờ” chân dung nàng Bạch Tuyết, chụp vội con chim câu, kẹp bức điện vào chân chú chim tội nghiệp còn đang thở dốc, không quên nhét một viên “Hồi Dương” vào họng chim và thả bồ câu bay đi đến xứ cờ nhiều sao. Gã quỳ xuống cầu nguyện sau đó: “Lạy Trời, cho con lấy được người con yêu!”

    Một đêm trôi qua trong hồi hộp và thao thức dù gã đã uống một lượng thuốc ngủ có thể làm chú rùa ngàn năm tại hồ “Trả Kiếm Báu” nằm yên bất động 3 tháng để chữa ghẻ và cắt trĩ (nếu có). Sớm mờ sương ngày hôm sau, gã nhận lại bức điện của người lạ mặt với nội dung như sau:

    “Hỡi chàng Hiệp Sỹ Mù, ta (đã từng) là người sáng lập và là vị vua đầu tiên của vương quốc Enlightened Audio Design (EAD), Bạch Tuyết chính là nàng công chúa Út mà chính tay ta sinh ra, ta yêu quý nhất và cũng là Công Chúa cuối cùng của vương quốc EAD mà ta mang theo sau khi rời khỏi vương quốc này. Bức tranh của Nàng ta vẽ vội bằng cọ Iphone đính kèm.”

    Biết được người mang tên Hagelin đúng là Dr. John Hagelin người sáng lập, nhà thiết kế và (đã) là vị vua của vương quốc EAD, và cũng biết rằng Nàng được định sẽ chỉ được gả cho các Phò Mã xứ cờ nhiều sao mà thôi, trong tâm trạng hồi hộp, gã Hiệp Sỹ mù vận dụng tất cả vốn liếng chữ nghĩa tha thiết , thê thảm và cảm động nhất lượm lặt được từ hồi ăn mày ở chợ đời, viết cho vị cựu vương kia một bức điện sướt mướt hơn cả vở cải lương "Đời Cô Lựu", lấy hoàn cảnh mù lòa, nghèo khổ để xin… giảm của hồi môn, với lời hứa là nhà vua sẽ chỉ phải giao nàng công chúa cho Tiến Sĩ Greg cũng tại xứ cờ hoa để một ngày nào đó gã sẽ thu xếp đưa kiệu hoa đón Nàng về sau khi Nàng đã qua cuộc tổng kiểm tra sức khỏe, chữa trị và nâng cấp mà gã sẽ bàn với Tiến Sĩ.

    Bức điện gã nhận được ngày hôm sau làm gã hơi thất vọng vì biết rằng của vị vua quyết không giảm yêu cầu về của hồi môn do hiện có nhiều kẻ giàu có xứ cờ hoa, chưa kể các chú lùn đang ngắm nghé Bạch Tuyết (việc này gã mù biết sau đó). Điều đáng mừng là sự chân thành của gã Hiệp Sỹ mù ở xứ sở xa xôi, hình ảnh con chim câu đầu tiên đến giao thư sớm nhất đã lăn ra chết (!), mối quan hệ của gã với Tiến sĩ Greg vốn là quan đại thần đầu tiên của vương quốc (đúng là nhất thân, nhì …năn nỉ) đã làm mủi lòng vị vua để đồng ý gả nàng Bạch Tuyết cho gã mù (sau khi đã kiểm tra tư cách gã Hiệp Sỹ mù với vị cựu thần). Thậm chí Ngài còn chấp nhận của hồi môn thanh toán qua paypal mà không lấy thêm chút bạc nào của gã mù, chịu khó tự tay đưa nàng đi gặp Tiến Sĩ Greg để trao đổi với Greg về chi tiết chương trình cải thiện kiểm tra và nâng cấp sức khỏe và huấn luyện đặc biệt thêm cho Nàng Bạch Tuyết trước khi về nhà chồng.

    Lần này Gã Hiệp Sỹ mù lại vừa vui vừa buồn.Vui vì có thể cưới được nàng, buồn vì lại phải thở dài gom góp bạc vụn, nữ trang cướp được dấu kỹ tại những chỗ mà “không nói ra thì không ai biết” vừa tích cóp qua các năm đế đóng đủ của hồi môn. Vị Cựu Vương sau đó đã rất tử tế soạn riêng cho cho gã môt tờ giấy hôn thú đặc biệt dưới tiêu đề thư của Ngài và do chính Ngài ký. Bức thư ngắn cuối của Cựu Vương trao gởi Bạch Tuyết cho gã mù:

    “Chàng Hiệp Sỹ mù yêu mến,
    Chúc mừng chàng đã kết hôn với Nàng Bạch Tuyết: EAD TM Ovation Plus. Công chúa Út này có tính lịch sử vì Nàng đã rất gắn bó với Vua và cũng là người sáng lập của vương quốc EAD. Ta tin chắc rằng Nàng từ đây sẽ phục vụ Chàng một cách trung thành một thời gian dài và điều này làm ta sẽ vô cùng hạnh phúc
    John Hagelin”


    Chương trình tổng kiểm tra, nâng cấp sức khỏe của nàng Bạch Tuyết do Tiến Sĩ Greg Palma và Phẫu thuật viên Thom Banks thực hiện bao gồm:
    1. Thay đông mạch chủ (Rectifier Diode) tàng hình.
    2. Thông động mạch chủ bằng AC DNA/LPF (Dissipative Noise Attenuation/ Low Pass Filter )
    3. Thay liên kết các mạch máu chủ bằng pure Silver Teflon.
    4. Các cơ (capacitor) của thanh quản (DAC) được nâng cấp với 15 cơ “Cổng đen” trong đó 10 cơ là dạng '"Cổng Đen" đặc biệt "N" , ngoài ra thay thế toàn bộ cơ còn lại trong cơ thể nàng Bạch Tuyết bằng cơ mới.
    5. Các nâng cấp và huấn luyện khác…cho nàng Bạch Tuyết để đảm bảo sự dẻo dai và tính chất lẳng lơ của nàng khi phục vụ gã Hiệp Sỹ mù vốn đang rất khát tình.

    Và thế là mơ ước của gã Hiệp Sĩ Mù đã thành hiện thực, dù ngày ôm Nàng Bạch Tuyết trong tay vẫn còn... xa lắm!

    Hy vọng các chàng phò mã EAD khác cũng chia xẻ các chuyện tình của mình vì em hiểu việc tìm kiếm và kết hôn với các nàng công chúa của vương quốc EAD đều là những câu chuyện hấp dẫn.
     
    Tags:
  2. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Sự ra đời và suy vong của Vương Quốc Englightened Audio Designs (EAD):

    Vương Quốc EAD được thành lập bởi Alastair Roxburgh (Msc) và John Hagelin (Ph.D) năm 1990 tại Fairfield, Iowa, xứ cờ nhiều sao. Là hai người bạn có 2 điểm chung: Có kiến thức khoa bảng rất ấn tượng trong khoa học và một tình yêu sâu sắc với âm nhạc. EAD sau đó đã nhanh chóng đạt nhiều thành công và nhiều năm đứng trong hàng ngũ các vương quốc dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nghe nhạc và Home Theater.

    Đứa con đầu tiên ra đời năm 1990 lại là mẫu cải tiến CDP Rotel RCD-855 trên cơ sở áp dụng công nghệ Accu-Linear™ EAD. Sau thành công của sản phẩm với công nghệ này, Greg Palma người đưa ra công nghệ (là kỹ sư và là ca sĩ opera giọng Bass Baritone) đã chính thức tham gia vào EAD vào tháng 4/1991 với cương vị giám đốc sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cũng như huấn luyện nhân viên mới. Đứa con mang tên EAD đầu tiên năm 1991 là DSP-7000, là mạch DAC đầu tiên của EAD và ngay lập tức được nhiều giải thưởng. Vào đầu năm 1995, đón trước nhu cầu gia tăng của hệ thống rạp hát tại gia (Home Theater) EAD đã nghiên cứu và đưa ra những đứa con có khả năng xử lý kỹ thuật số cho phục vụ nhu cầu này là dòng EAD TheaterMaster. (EAD TM) có thể xử lý định dạng Dolby Digital 5.1, DTS và HDCD. Vào thời điểm hoàng kim này, tổng số nhân viên của vương quốc EAD đã lên trên 54 người và nhiều người trong số nhân viên của EAD là nhạc công và được lựa chọn và huấn luyện bởi Greg. Cũng trong năm 1995, EAD là vương quốc tiên phong đưa ra kỹ thuật Autosetup dùng microphone được xử dụng trong sản phẩm Classis Processors. Năm 1998, kỹ thuật đo khoảng cách các loa bằng việc áp dụng sóng SONAR cũng được đưa vào trong Autosetup của EAD và sau đó mở rộng thêm việc chỉnh pha của loa trng hệ thống setup tự động. Đầu năm 2001, vương quốc EAD bị mua bởi TARA Labs, vương quốc nổi tiếng chuyên sản xuất dây dẫn cao cấp và văn phòng EAD chuyển về Asland, Oregon. Tiến Sĩ John Hagelin rời khỏi vương quốc và Alastair Roxburgh vẫn tiếp tục nhiệm vụ là kỹ sư trưởng cho EAD. Ngay sau đó, tháng 9/2001 vương quốc Alpha Digital Technologies (thành lập bởi TaraLaps) kiểm soát EAD. Những đứa con EAD TM Encore/Ovation/Signature vào thời điểm ra đời sau này được mang tên TM 6000/TM 8000,… Vào ngày 31/12/2004 Alpha Digital quyết định chấm dứt sản xuất những đứa con mang tên EAD và EAD đã trở thành quá khứ từ thời điểm này.

    Tháng 09/2001. Khi trụ sở vương quốc EAD chuyển đến Asland Oregon, Frank Boelen đã thành lập Boelen Electronics là trung tâm phục hồi chức năng úy quyền của EAD cho những đứa con của EAD. Greg Palma sau đó tham gia vào công ty giữ trách nhiệm R&D và sau này thay thế Frank Boelen điều hành công ty. Công ty sau đó đã mở rộng hoạt đông vào lĩnh vực nâng cấp EAD Theatermaster và sau này mở rộng ra nâng cấp các sản phẩm âm thanh khác bao gồm đầu đọc, preamp và amplifier dựa trên các sáng chế kỹ thuật của phòng Labs Công ty bao gồm AC Line Power DNA, DC buss DNA (Dissipative Noise Attenuation) Circuits, Power DNA Circuits, Digital và Analog Precise Interconnects, Silver/Teflon/Natural Cloth Interboard Interconnects, Balanced Input and Output circuits….

    Tuy chỉ tồn tại trong vòng 14 năm, vương quốc EAD đã sản sinh ra rất nhiều người con ưu tú mà bản lĩnh và tài năng xuất chúng của họ đã được khẳng định qua nhiều kỳ triển lãm và so tài trên thế giới. Lời khen ngợi và bình phẩm về các các nàng công chúa xứ sở EAD có thể dễ dàng tìm thấy trên khắp các mạng chuyên về audio/video và điều ngạc nhiên là giang hồ tuy hiểm ác nhưng ta hiếm khi nhìn thấy một lời chê bai về khả năng của các đứa con của vương quốc này. Một điều lạ nữa là sau nhiều năm vương quốc sụp đổ, mặc cho sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ mới, những đứa con của vương quốc EAD vẫn luôn giành được cảm tình và sự săn đuổi của người yêu nhạc và âm thanh HomeTheater trên toàn thế giới vì khả năng trình diễn tuyệt vời của chúng. Và nếu như ai đó thường xuyên theo dõi trên mạng audiogon, canuckaudiomart, ebay,... thì có thể thấy các nàng công chúa EAD vẫn luôn là đối tượng được săn tìm một cách hăng hái nhất. Bất cứ một thông tin gả công chúa EAD, đặc biệt là các nàng Theatermaster, DSP 7000/9000,PM 1000/2000… được đưa ra trên audiogon, hoặc ebay sẽ khó có thể tồn tại trên một tuần vì luôn còn đó những chàng phò mã yêu mến tài năng và danh tiếng của EAD... chực chờ!

    Kỳ tới:… chân dung của những đứa con vương quốc EAD.
     
  3. tranvinhan

    tranvinhan Approved Member

    Joined:
    26/8/08
    Messages:
    13
    Likes Received:
    1
    Hơ hơ, bác lại lôi em vào lịch sử tán gái của bác thế này, vợ mà tóm được thì chết. Người đẹp của bác đã được nhập vào kho của em an toàn, 3 tuần nữa em sẽ đi rước nàng về cho bác.

    Em cũng kể thêm một đoạn nữa là tịa sao phải đi mò Audiogon và Ebay mấy tuần liền để kiếm hàng cho Hiệp Sỹ Mù vì biết được ý đồ hiệp sỹ định lăm le khuân cài Signature 8 của em.

    Thân,
    An
     
  4. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Khà khà, Phò Mã tranvinhan đây rồi. Sau khi nghe em kể chuyện phát hiện Nàng Bạch Tuyết qua bức điện của Bác, Greg kể cho em chuyện nhiều kẻ xứ cờ nhiều sao rình Nàng Bạch Tuyết... tắm sau khi Hagelin đăng tin, đã nói với em là Bác xứng đáng với tước hiệu "Thần Ưng Thiên Lý nhãn".

    Nếu không có Bác, nàng đã không thể về với em !
     
  5. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Chúc mừng bác tamtam nhé :D

    Đề xuất đã lâu mà bây giờ bác mới lập hội ái hữu.

    Em EAD đầu tiên mà em sở hữu là cái DAC DSP 1000mkIII gold plate finished, cô nàng này thật lộng lẫy với trang phục được dát vàng 24k (em này hiện đã bị đánh cướp mất. :( )
    Đối tác với cô nàng quyền quý này là chàng da đen lực lưỡng (không được môn đăng hộ đối lắm) nhưng được cái là dễ bảo, không kén cá chọn canh :lol: (đĩa nào cũng nhai tuốt) EAD T1000 transport.

    Qua 1 thời gian đủ để ngấm, để "yêu" chất âm của EAD, em tiếp tục đưa về nhà bộ đôi Trans-DA DSP 7000mkIII & T 7000 gold plate finished thật đẹp, tuy nhiên bộ này chỉ ở được với em chưa đến 1 tuần khi ông bạn thân đến chơi, mượn về và chơi bài "cùn", không chịu giả lại.

    Và trước Tết vừa rồi, với sự giúp đỡ, cổ vũ về mặt tinh thần của các bác, như đã được trình bày tại topic này http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=52&t=24820&start=25, em đã sở hữu được cái DA "để đời" của bản hãng: DSP 9000 mkIII.

    Rất mong các bác yêu EAD tiếp tục chia sẻ.
     
  6. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    ngày xưa em chơi 1 cặp cơ-giải mã của hãng này sau khi kinh qua 1 số đồ hãng khác. em khá hài lòng với âm thanh mà nó mang lại so với số tiền khiêm tốn bỏ ra.

    em đang chờ các bài viết tiếp của bác Tamtam.

    :D
     
  7. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng đang chơi 1 em EAD T1000, nó là cơ nhưng em mua về thì bác chủ ở bển đã Mod DA luôn bên trong rồi :). Về cơ thì dùng hệ cơ T1000 của Pioneer, âm thanh từ DA mod đó e chẳng thể phàn nàn gì được ạ :D
     
  8. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Danh sách các chàng Phò Mã EAD

    Các chàng Phò Mã EAD đã bắt đầu xuất hiện rồi, xin chân thành cảm ơn các chàng.

    Để tiện việc trao đổi thông tin và hỏi thăm kinh nghiệm… làm phò mã, em xin được phép liệt kê tạm danh sách hội phò mã EAD và hôn thê của các chàng mà được em biết đến nay như sau:

    1. Phò Mã QuajGiaf sánh duyên cùng EAD-DSP7000 DAC đời đầu xử dụng AD1862N-J x 2.

    2. Phò Mã tranvinhan đang ôm ấp nàng EAD TheaterMaster 6000 đã nâng cấp lên EAD TM Signature – 8 bởi Nobelelectronics với nhiều cải tiến.

    3. Phò mã tcqanh được nâng khăn sửa túi bởi EAD T1000 (transport) upgraded super clock và DAC Dsp 7000 mk3, chip PCM-63pk, HDCD, nâng cấp lên cổng Balanced output.

    4. Phò mã dohaithanh trải qua cuộc tình với:

    a. EAD T1000 transport tóc đen + DAC DSP 1000mkIII tóc vàng. Theo tường trình của Chàng với chính quyền thì nàng tóc vàng bị bắt cóc mất!
    b. EAD T 7000 transport + DA DSP 7000mkIII cả hai cô cùng tóc vàng rực rỡ. Tuy nhiên lại cũng theo tường trình của chàng với chính quyền thì hai cô bị gã bạn thân rù quyến và cướp mất!
    c. EAD DSP 9000 MKIII (nguồn rời) tóc đen thùy mị. Em chúc chàng giữ nàng thật chặt từ đây.

    5. Phò Mã tran_cuong_pc1 sống vui với EAD T1000 đã mod thêm DAC.6.

    6. Gã mù tamtam sống đa thê với:

    a. Nàng Lọ Lem EAD TheaterMaster Encore đã nâng cấp lên EAD TM Ovation-8 (nâng cấp board DAC Signature) bởi Nobelelectronics.
    b. Nàng Bạch tuyết EAD Theatermaster Ovation Plus đã nâng cấp tùm lum bởi Nobelelectronics.

    Mong các Bác tiếp tục cập nhật thêm và nếu em có thiếu sót, mong các Bác sửa cho.
     
  9. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung của những đứa con vương quốc EAD

    Chân dung của những đứa con vương quốc EAD:

    Trong khoảng thời gian trên một thập kỷ, vương quốc EAD đã sản sinh ra những người con như sau:

    1. Năm 1990 đến năm 1991: đứa con “tiền” EAD là CDP Rotel 855 áp dụng công nghệ mạch Accu-Linear™. Công nghệ này là tiền thân của sự thành công cho các đứa con EAD về sau và đưa Greg Palma tham gia vào EAD.

    2. Năm 1991: EAD cho ra đời đứa con đầu lòng mang tên chính thức của dòng họ là công chúa EAD DSP 7000 DAC, hai kênh sử dụng công nghệ Accu-Linear™ analog circuitry. Sau khi ra đời, tài năng của cô gái này đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trong giới giang hồ khó tính và đã trở thanh đứa con rất thành công của vương quốc này như là bộ xử lý tham chiếu (“Reference standard digital processor”) cùng giải thưởng danh giá năm 1992 của Kilby Arward và được John Atkinson biên tập của tạp chí Stereophile đánh giá là “Easily the best sound at the show” tại hội chợ CES mùa đông năm 1992. Với DSP 7000 DAC, EAD đã nhanh chóng được liệt vào danh sách giới quý tộc (Highend). Sự thành công của nàng đã đưa đến phiên bản mạ vàng 24k (công chúa tóc vàng) mà những chàng audiophile săn lùng và cất giữ như những bảo vật tới nay. DSP 7000 DAC sau đó được nâng cấp qua các thời kỳ và phiên bản cuối cùng là MKIII với mạch balanced output do Nobel Electronic thực hiện. Phiên bản MKIII đến nay vẫn được săn lùng trên mạng.

    3. Cũng cùng năm 1991, EAD cho ra đời nhạc sỹ EAD T 7000 laser disc/CD player để ghép chung với DSP 7000 DAC. Sử dụng bộ cơ của Phillips, đứa con này được đánh giá là cho âm thanh sạch sẽ và xử lý jitter thấp nhất vào hội chợ CES mùa đông năm 1992 khi ghép cùng với EAD DSP 7000.
     

    Attached Files:

  10. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Chân dung các đứa con EAD

    Tiếp chân dung T7000 và DSP 7000 và phiên bản "tóc vàng".
     
  11. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    @ Bác dohaithanh và Bác tcqanh: Cảm ơn các Bác đã động viên và khuyến khích lập Hội. Có điều là em bận quá và cần phải nghiên cứu và sưu tập tương đối hình ảnh của các dòng con của EAD đã thất truyền để đưa lên cho đúng.

    @ Các phò mã EAD: Xin giúp em thêm một tay, đặc biệt là phần nhận xét về các đứa con EAD này và cấu tạo bên trong của các nàng do bản thân em còn chưa được diễm phúc rờ tới nhiều nàng lắm (đã mù mà lại muốn ... ngắm Hằng Nga :oops: )

    Xin cảm ơn các chàng.
     
  12. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Hình ảnh bên ngoài rực rỡ của em DAC DSP 9000 pro mkIII phiên bản tóc vàng (theo cách gọi của bác tamtam :lol: ). Theo như em được biết thì ở trỏng có "chàng phò mã" PDAlove đang nhốt nàng trên "tháp cao" để tránh mọi sự nhòm ngó :



    Còn đây là bên trong em nó (em lấy tạm hình con tóc đen của em :lol: )



    Một em 9000 tóc bạch kim bắc Âu :lol:
     
  13. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Bên trong của bộ cơ - DA dòng entry level : T1000 - DSP 1000 mkIII:
     

    Attached Files:

  14. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung của những ngơời con EAD

    Cảm ơn Bác dohaithanh đã tiếp sức cho em. :)

    @ Bác PDALove: Bác lên tiếng xác nhận cho em để em xin phép đưa Bác vào danh sách luôn ạ! :D

    4. Năm 1992: Sau thành công rực rỡ của nàng công chúa EAD DSP-7000 DAC và nhạc sỹ T-7000, EAD đã cho ra đời DSP-1000 DAC và một thời gian sau đó (1993-1995) là đầu đọc T-1000. Đây là phiên bản tiết kiệm của phiên bản 7000 và được xem như dòng entry của EAD như Bác dohaithanh đã đề cập. Tuy là phiên bản tiết kiệm, bộ vi xử lý xử dụng trong DSP-1000 cũng là PCM63 như của đàn chị 7000. Bộ cơ sử dụng trong T-1000 là bộ cơ Pioneer có mắt đọc phía trên (lật mặt đĩa lên trên khi đưa vào đầu đọc). Nếu như phiên bản 7000 có ba loại tóc : đen, xám bạc và vàng, thì do giá hồi môn của EAD đưa ra thấp hơn phiên bản 7000, phiên bản DSP-1000 có 2 màu tóc chủ đạo: đen và xám bạc.

    Cũng giống như đàn chị 7000, các đứa con gái mang số hiệu DSP 1000 của EAD cũng lần lượt được nâng cấp theo các series như mk II vào mùa hè năm 1993, rồi MK III vào năm 1995. Một cách phối ghép tiết kiệm mà hiệu quả cao sau này của giới phò mã EAD là ghép T-1000 chung với nàng DSP-7000 MKIII.
     

    Attached Files:

  15. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung những đứa con vương quốc EAD

    5. Cuối năm 1992 đầu 1993 (cho đến năm 1996) EAD cũng cho ra đời dòng con đáp ứng với thay đổi mới của thị trường lúc đó về hình ảnh và âm thanh trên laserdisc: Nhà đạo diễn phim kiêm nhạc sỹ T8000 universal laserdisc/CD player. Đây là một trong những đầu đọc highend thời bấy giờ đáp ứng nhu cầu phim ảnh và nghe nhạc cao cấp với giá lên đến 4.500 USD khi xuất xưởng. T-8000 thiết kế có cổng ra AC3 RF để đưa tín hiệu đến bộ chuyển đổi Dolby Digital Converter, tuy nhiên mãi đến năm 1994 EAD mới đưa ra bộ Smart Cable RF demodulator T8000. Hiện nay T-8000 cũng vẫn được giới audiophile tìm kiếm để xử dụng làm đầu đọc với giá cả hợp lý.

    Còn tiếp…
     

    Attached Files:

  16. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    17
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Cái design mặt kim loại mặt trước lượn sóng có vẻ giống thằng Jeff Rowland quá các bác nhỉ ko biết thằng nào bắt chước thằng nào.
     
  17. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Quả đúng vậy, thiết kế mặt trước theo dạng kim cương cắt (diamond cut faceplate) trên mặt kim loại mạ bóng làm hiện sắc cầu vồng tiên phong đưa ra bởi Jeff Rowland của Jeff Rowland Design Group. EAD chi bắt đầu đưa thiết kế này vào các sản phẩm của mình từ năm 1997 khi đưa ra dòng Theatermaster Encore/Ovation/Signature.
     
  18. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung những người con EAD

    Sau năm 1992 là năm thành công của vương quốc EAD khi nhận nhiều giải thưởng cũng như gả bán được hàng loạt các nàng EAD T-7000 và DSP -7000. Năm 1993, EAD đưa ra những đứa con sau:

    6.Theatervision laser disc/CD player: Chuyên phục vụ các quý công tử mê nhạc và phim. Đứa con này ra đời trước khi xuất hiện DVD. Sử dụng cơ của Pioneer,chỉ tương thích vói định dạng NTSC, có cổng ra cho AC-3 Dolby Digital, AES/EBU, Coaxial. Phiên bản Theatervision LD có hai màu tóc : đen và mạ vàng 24K.

    Một đặc điểm của các chàng và nàng EAD là luôn mang trong mình cổng kết nối AT&T (ST type) cho đường truyền kỹ thuật số. Tuy kết nối này được cho là chuyển tín hiệu tốt hơn so với cổng Coaxial hoặc Optical thường thấy nhưng vì có ít hãng xử dụng cổng truyền này (mà trong số ít hãng đó,có Wadia) nên khi các đứa con EAD khi được nâng cấp bởi Noble Electronic thường người xử dụng yêu cầu thay cổng này bằng optical hoặc coaxial để tiện việc kết nối.


    7. DSP-9000 Pro DAC: Đây là nàng công chúa hai kênh quý phái nhất và đẵng cấp nhất cho định dạng hai kênh của EAD. Nàng tách riêng bộ nguồn và bộ xử lý kỹ thuật số ra hai thân và vẫn xử dụng giải mã PCM 63P-K như của DSP-7000 và có thêm bộ giải mã HDCD. Ngay sau khi ra đời, nàng lập tức được đón nhận một cách nồng nhiệt tuy của hồi môn để lấy được nàng cực cao. Nàng sau đó lần lượt được nâng cấp lên MKII và MKIII (1997). Cùng với DSP-7000, DSP-9000 pro là hai nàng chuyên về stereo được gời đi nâng cấp nhiều nhất tại Noble Electronic cho tới ngày hôm nay do Greg áp dụng một số kỹ thuật mới trên nguồn và DAC có thể cải thiện khá lớn chất lượng trình diễn. Hầu như ai đã là phò mã của Nàng công chúa này đều ít muốn li hôn để cưới dù là các nàng tuổi trẻ hơn. Nàng DSP-9000 Pro có ba kiểu tóc, vàng (24K), đen và xám bạc (bạch kim theo bác dohaithanh). Chân dung của nàng đã được Bác dohaithanh giúp cung cấp phía trên.

    EAD DSP-9000 Pro III ra đời năm 1997 có thêm phiên bản mặt trước theo kiểu kim cương cắt theo thiết kế của Jeff Rowland như cũng áp dụng cho dòng TheaterMaster Encore/Ovation/Signature
     

    Attached Files:

  19. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    17
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
  20. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Về chip giải mã HDCD thì từ DSP 1000mkIII là đã có rồi chứ không cần phải đến DSP 9000, bác tamtam ời :D

    Các bài viết của bác về lịch sử hình thành và các dòng sản phẩm của EAD hay quá, tiếp tục đi bác.
     
  21. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn các Bác đã động viên em. Em sẽ cố tiếp. May là vừa rồi nhờ Thiên thời, địa lợi và nhân...thiếu cảnh giác nên Hiệp Sĩ mù cướp đươc của nhà giàu cũng kha khá để bù lỗ cho việc cống nạp của hồi môn cưới Nàng Bạch Tuyết nên mấy bữa nay tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi một chút để viết chút gì hầu các Bác. :D

    Cảm ơn Bác dohaithanh nhiều lắm. Như đã nói trên, do em chưa sử sở hữu nhiều các dòng sản phẩm của EAD, nên trong quá trình em viết có điểm nào chưa đúng các Bác vui lòng chỉnh giúp hoặc bổ sung thêm cho em, em cảm ơn các Bác.

    Riêng về DSP 1000, theo em hiểu thì phiên bản đầu tiên (tạm gọi là mkI hay MK...trơn) ra đời năm 1992 chưa có bộ giải mã HDCD. Ngay cả phiên bản DSP 1000 MKII (1993-1996) cũng chưa được EAD ưu ái đưa vào mà phải đến phiên bản DSP-1000 MKIII (1996-1998) EAD mới đưa giải mã HDCD vào trong cô nàng này. Về DSP 9000 thì ngay phiên bản đầu tiên năm 1993 đã có giải mã HDCD. Có lẽ đây là sự phân biệt rõ ràng giữa các cô quyền quý và các cô bình dân trong triều EAD. :D Do vậy có thể phải tới khi định dạng HDCD trở nên phổ thông cũng như các phiên bản nâng cấp của sản phẩm bình dân sau này thì mới được ưu đãi đưa thêm vào.
     
  22. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung những người con xứ EAD

    EAD TheaterMaster Classic - một trong những nàng Kiều đầu tiên đưa âm thanh rạp hát vào nhà.

    Sau thành công nhanh chóng trên lĩnh vực ca nhạc 2 kênh, cuối năm 1994 EAD bước vào lĩnh vực xử lý âm thanh đa kênh. Nếu như bộ phim đầu tiên Batman Return ra đời vào mùa hè năm 1992 là phim đầu tiên được ghi âm thanh bằng kỹ thuật Dolby Digital và định dạng Dolby Digital mãi đến năm 1994 mới thoát khỏi cái tên Dolby Stereo Digital thì việc cho ra đời đứa con mang tên TheaterMaster Classic, thử nghiệm năm 1994 và gả bán trên toàn thế giới vào năm 1996, có thể được xem như là một bước ngoặc vĩ đại của EAD, dù chỉ là vương quốc nhỏ, khi tham gia lĩnh vực âm thanh đa kênh cho rạp hát tại gia ở vị trí những người tiên phong.

    Nàng TheaterMaster classic là bộ xử lý kỹ thuật số kiêm chức năng tiền khuyếch đại (Pream/proccessor) có khả năng chuyển đổi định dạng AC3 Dolby Digital ngay khi ra đời laserdisc. Nàng có 3 mẫu tóc: đen, xám bạc và vàng (24K) và có hai phiên bản: thông thường và Signature. Trong phiên bản Signature (tóc vàng - 24K), EAD đã trang bị cho nàng board mạch teflon được xử dụng trong đứa con hai kênh yêu thương nhất vào thời bấy giờ: DSP-9000. TheaterMaster classic kết hợp sự tinh túy trong tái tạo âm thanh hai kênh của DSP-9000 vào trong hometheater để thu hút những chàng công tử audiophile sa bước vào lĩnh vực âm thanh đa kênh mà không bị nhung nhớ tiếng hát hai kênh ngọt ngào. Lẽ dĩ nhiên, giá phải trả để đón nàng về ngay sau khi ra đời chỉ có thể đáp ứng được bởi Công tử Bạc Liêu: 12.000 Euro.

    Điều đặc biệt ở nàng là dù được áp dụng những công nghệ tân tiến nhất thời đó,bao gồm Dolby Digital, DTS, Dolby Pro-logic, HDCD,... Theatermaster Classis lại “vô diện” (nhưng không hề “dzô diên”): Nàng không hề có màn hình thể hiện chức năng hoạt động. Mọi lệnh đưa ra của chủ nhân sau khi Nàng nhận thành công , nàng sẽ xác nhận bằng tiếng “bip” khẽ như tiếng thỏ thẻ “Dạ!” của các cô công chúa đài các chốn lầu son. Tuy nét mặt vô cảm, và còn thiếu sót trong việc điều khiển dàn nhạc đa kênh, mắc một số lỗi trong chương trình điều khiển,… khả năng điều phối hệ thống hai kênh của Nàng lại được giới công tử sành điệu mê tít thò lò. Nhiều tạp chí, các bài nhận xét trên mạng, cũng như dân chơi sành điệu cho rằng chất giọng ấm áp mang âm hưởng của “đèn” quả là điều đặc biệt đối với một người con gái chuyên về multichanel trong chốn giang hồ stereo.

    Hiện nay, vóc dáng kiêu sa, khuôn mặt băng giá, mái tóc vàng rực rỡ của Nàng Theatermaster Signature Classic đã gần như tuyệt tích giang hồ. Hỡi các chàng Phò Mã xứ Giang Nam, chàng nào sở hữu Nàng, xin hãy nói ra để chúng em được phép diện kiến Nàng – một vưu vật của thời chuyển đổi hai kênh – đa kênh.
     

    Attached Files:

  23. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung của những ngơời con EAD

    Ngài PDAlove vẫn chưa vào đây confirm nhẩy? Chắc là sợ các tay chơi tò mò nhòm ngó em "tóc vàng" kiều diễm đây :lol:

    Bác tamtam, bác đã tìm hiểu được nguyên nhân của việc "vương quốc" EAD "suy vong" chưa ạ? Em tò mò muốn biết quá, hay do EAD chỉ giỏi kỹ thuật mà kém trong kinh doanh, tiếp thị :?:
     
  24. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    63
    Location:
    SAIGON
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung của những ngơời con EAD

    Em có nghiên cứu về vấn đề này, nhưng xin phép Bác cho em trình bày nó lúc cuối theo trình tự của các dòng con của EAD nhé Bác.
     
  25. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    17
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Re: Hội Phò Mã EAD - Chân dung của những ngơời con EAD

    Vụ này là có vẻ thú vị đấy,e thấy cũng nhiều thương hiệu cho âm thanh ko phải là dở nhưng vẫn cứ chết yểu như thường.
     

Share This Page

Loading...