Em thấy một số loa bookshelf được đánh giá cao như Proac, ATC, Dyn...thường được mọi người đưa ra bàn về việc phối ghép với ampli nào cho phát huy hết được khả năng, và kết luận lại thường là những ampli có giá tiền tương đương với loa. Thế nhưng cái anh chàng Panasonic SA-XR55 (giá thị trường chỉ khoảng 5 chai), là ampli KTS thì có vẻ lại trị được những đôi bookshelf khó tính nói trên. Em nói "có vẻ" ở đây là vì việc cảm thụ tùy vào mỗi người, nhưng đa phần ý kiến em nghe được, và bản thân em được trực tiếp đánh giá thì nó là vậy, thậm chí kết quả khá là bất ngờ. Em chỉ biết nó khác với những ampli tương đương về giá tiền khác là nó sử dụng mạch TACT (em cũng chẳng hiểu rõ lắm về cái này). Vậy các cụ cao nhân công lực thâm hậu có thể giải xxx giúp em và một số anh em có cùng thắc mắc cái sự này không ạ?
Đồng ý với ý kiến của bác. XR55 đánh được rất nhiều loa Bookself khó tính. Tuy nhiên nhiều người không thích chơi vì không đăng môn hộ đối, đã thế chất âm lại thiếu cá tính nên nhiều anh em chỉ sưu tầm, dùng để test và tham chiếu. Ngay cả Tact một thời nổi đình nổi đám mà bây giờ bán cũng rất khó có người mua đúng giá./.
Có thể nguyên nhân nó chỉ đơn giản thế thôi bác nhỉ. Hôm em nghe của bác chủ quán cf số 100 Vạn phúc cũng thấy vậy. Khi ghép với ATC vs Spendor thì đúng là không cá tính lắm, nhưng với Proac em cũng khá ngạc nhiên. Cá nhân em thấy ampli này dùng trong khi chưa tìm đc đồ đánh để gọi là môn đăng hộ đối thì khá là hợp lý, nhất là với những đôi tai không quá khó tính