Các bác giải thích giứp em như vậy có nghĩa là gì Ah ! Em cám ơn. Mặt sau loa có ghi thế này . 120W(PEAK)、60W(JEITA or Program source)
Em hiểu thế này không biết đúng KO ? 60w tối đa đầu vào ( Trong thời gian dài) 12ow tối đa đầu vào trong thời gian ngắn (1 phút) Nếu đánh nó ở mức 100w thì có sao ko ah? Các Bác chỉ dãn ! Cho em hỏi thêm là : loa 2 đường tiếng 60 w/kênh nghĩa là tổng công suất 2 loa trong 1 thùng là 60w , hay là mỗi loa con 60 w ah.
Em thắc mắc về công suất của 2 đôi loa này . Con SX3 cho công suất 25-50 w / Con Sx3 II chỉ ghi maxpower 60W . Vậy Nên hiểu thế nào cho đúng đây ah. Có thể hiểu theo cách đánh công suất không vượt maxpower chỉ trong khoảng giới hạn <50 đối với SX3, <60 Đới với SX3 II đúng không, nếu công suất chạm maxpower thì trong thời gian ngắn lao sẽ bị tèo ? Cho em ý kiến.Em cám ơn! VIctor SX3 Thông số VIctor SX3 II Thông số
Mình đã dùng Sansui 907 nã 2 đôi này rùi - Công suất là cái gì đó trìu tượng quan trọng là phối ghép sao cho ra tiếng hay thui - chết được loa hơi khó :lol:
Mình đã dùng Sansui 907 nã 2 đôi này rùi - Công suất là cái gì đó trìu tượng quan trọng là phối ghép sao cho ra tiếng hay thui - chết được loa hơi khó :lol:[/quote] Em mới tìm hiểu thêm về công suất loa thế này : Công suất của loa, có 3 lọai : - RMS : công suất loa chạy tín hiệu Pink Noise (từ 20Hz ~ 20kHz) liên tục trong 8 tiếng. Chỉ dùng trong phòng thí nghiệm để đo sức chịu đựng của loa - Program : công suất của loa chạy tín hiệu nhạc (CD, nhạc sống…).: tín hiệu nhạc luôn thay đổi, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc có lúc không…nên công suất này là công suất thực tế trong cuộc sống, công suất chúng ta sử dụng thực sự. - Peak : công suất cực đỉnh của loa, nếu đạt đến đỉnh này, loa chỉ có thể chịu đựng được trong vòng 3 giây trở lại. Khi đột ngột xảy ra những tiếng động lớn như rút jack, chạm dây, hú…loa sẽ lên đến mức công suất này. Và câu hỏi thường gặp : tôi phải mua công suất có công suất bao nhiêu thì đủ cho loa ? công suất bằng công suất RMS của loa, gấp rưỡi, hay gấp đôi ? Và cục power có nhiều công suất quá, 8 ohm thì 500 W, 4 ohm thì 750 W, còn 2 ohm là 900 W…vậy công suất của cục power thực ra là công suất nào ? (bạn coi bài công suất của power thực sự là bao nhiêu ?) Câu trả lời thực sự không đơn giản chút nào... Vậy thì, tại sao loa lại bị cháy ? - Bởi vì bạn đã tải quá nhiều công suất vào loa, khiến nhiệt của loa vượt qua mức giới hạn của nó. - Hoặc bởi vì bạn đưa một lượng công suất lớn ở TẦN SỐ THẤP vào loa khiến các bộ phận của loa bị bung ra. Đa số chúng ta không nhận thức được tác hại của việc làm cho power bị quá tải (clip) tai hại như thế nào. Hầu hết các power đều có khả năng cho công suất gấp đôi công suất RMS tại đỉnh qúa tải (clip), như power có công suất 200 W, nhưng khi Clip có thể lên đến 400 W. Và, lúc đó, cái power 200 W có khả năng làm cháy loa 300 W bởi vì lúc Clip, công suất của nó đến 400 W. Một điều rất tệ hại ở đây là, có nhiều người mua cục power có công suất nhỏ hơn công suất RMS của loa, nhưng lại muốn loa kêu hết khả năng của nó, dẫn đến việc cố gắng bằng mọi cách đưa âm lượng lên mức thật lớn, đến nỗi power liên tục bị quá tải và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến ! Giới hạn nhiệt của loa (thermal limit power) : Bất cứ cái loa nào cũng đều tỏa nhiệt ! Hơn 90% công suất đưa vào loa thực sự đều biến thành nhiệt ! Và nếu lượng nhiệt quá lớn, hơn mức chịu đựng của loa, thì bạn đã nấu chảy cuộn dây ra rồi ! Giới hạn tần số cho loa : Đôi khi chúng ta lại không biết rằng, tần số quá thấp hay quá cao hay ảnh hưởng cực kỳ tệ hại cho loa, và làm chúng bị cháy hay màng loa bị xé tan ra từng mảnh ! Ít ai nghĩ rằng, với 1 thùng loa, rất an tòan khi họat động với công suất chừng 500 W ở tần số 50Hz lại có thể dễ dàng bị xé màng nếu loa nhận hơn 125 W ở tần số 25 Hz ! Hãy nhấn nút Low Cut (High Pass Filter) 50Hz hoặc 40Hz và High Cut (Low Pass Filter) 16kHz ở các bộ phận EQ, Comp, Power… Nói từ nãy giờ, vậy TÓM LẠI, bạn phải cần công suất là bao nhiêu ? Quy tắc ƯU TIÊN : Để có thể mang lại hiệu suất tối đa, chúng tôi đề nghị bạn nên dùng power có công suất bằng với công suất PROGRAM của loa. Như vậy, hầu hết các trường hợp, giới hạn “Thermal Limit” sẽ không bị chạm tới; nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng loa sẽ không bao giờ bị cháy. Ví dụ : Loa SP-5 có công suất (RMS 400W, Program 800W, Peak 1600W) và tổng trở là 8 ohm. Vậy bạn nên sử dụng power CS-4000 (công suất 800W ở chế độ 8 ohm) Tuy nhiên, qui tắc ƯU TIÊN không phải lúc nào cũng đúng : 1/ Với Subwoofer, nếu bạn dùng cho disco, cần lực rất lớn, nên chọn power có công suất lớn nhất có thể (hơn công suất Program của loa…) 2/ Nhưng với trường hợp bạn dùng loa mở nhạc cho nhà hàng, cà fé, hội nghị…công suất của Power chỉ cần bằng hoặc thậm chí nhỏ hơn nhiều so với công suất RMS của loa cũng vẫn được như thường. (một power có công suất 200 W ở 8 ohm vẫn có thể kéo cặp loa Sp-5 để NGHE NHẠC hoặc Hội Nghị từ ngày này sang tháng khác mà vẫn an tòan như thường !) Cuối cùng, để tránh loa khỏi bị cháy, cần làm gì ? Bạn hãy đọc bài viết “10 cách để nướng loa của bạn”, đó là những điều thông thường gây cháy loa của bạn ! Trong 10 điều ấy, đều là do người sử dụng không có kinh nghiệm hoặc muốn sử dụng tối đa mà không để ý rằng việc ấy khiến cho loa và công suất bị cháy ! Hãy luôn tâm niệm rằng : Đèn Vàng là chậm, đèn Đỏ là dừng lại. Đèn XANH mới là OK !!! Bất cứ bộ phận nào trong dàn máy : mixer, EQ, cross, power…nếu bạn thấy đèn VÀNG hoặc ĐỎ, có vấn đề rồi đấy Nguồn nào em không nhớ do past vào word
Ơ em tưởng loa SP-5 có công suất là 250/500/1000W chứ nhỉ :?: P/S: À em vừa mò xong - đó là loại mới Nó dùng bass scorpion plus chứ không phải scorpion thông thường.
E có đôi loa DIY từ củ Technics cổ 2t5 nhưng công suất chỉ có 15w có nhỏ quá không mấy bác. E thấy mấy bác toàn nói đến mấy loa cỡ mấy trăm wat không hà. liệu mở APM lớn có bị cháy không?
1- 120W(PEAK): trên sơ đồ công suất loa có dạng như dãy núi trùng điệp thì cái ngọn núi nào cao nhất tức là chỗ đó( 120W-peak). để hiểu hơn thì các bác tính theo công thức P=U*I*cosø. trong đó: P: công suất (W) U: điện áp đặt vào 2 cọc loa( cái này biến thiên vô cùng)( V) I: dòng điện(A) cos ø: coi như bằng 1. 2- 60W(JEITA or Program source): - JEITA:JEITA A viết tắt cho Japan Electronic Information Technology Association (Hiệp Hội Điện Tử Công Nghệ Thông Tin Nhật Bản) có nghĩa là ở 60W được đo theo tiêu chuẩn đo lường của Nhật Bản. có gì chưa đúng nhờ các bác chỉ giáo