Đã đọc cái link phía trên và như vậy chắc chắn đã biết loại ổ cắm này được liệt vào dạng unpolarised, vậy còn hỏi đi hỏi lại làm gì :?: Cái bác Cai muốn hỏi là loại có 3 chấu cắm thì ngài lại cứ lái sang mấy loại có 2 chấu cắm :wink:
Em mà chỉ bác thì bị mắng là "cầm đèn chạy trước ô tô đấy" :mrgreen: Mà bác hỏi thật sự để học hỏi hay hỏi chỉ để hỏi thôi!
Còn tùy ah, khi lắp có thể quay thoải mái. Tuy cái mặt nó có chiều nhưng hạt bên trong lắp chiều nào cũng được :wink: Như vậy vẫn...tùy ông lắp :roll:
Có nhiều loại máy dân dụng, chấu cắm điện 2 chân không nhất thiết phải có polarize. tuy nhiên với những loại máy cần độ an toàn, thì nhà sản xuất theo qui định polarized ( Hot/Cold ). chân dẹp to là dây nguội, chân nhỏ là dây nóng. Nguồn điện nhà, lúc thi công, nên tuân theo tiêu chuẩn an toàn, dây nóng vào công tắc, dao cắt điện, dây nóng có thể xác định được bằng bút thử điện. -Chấu cắm điện loại 3 chân, theo tiêu chuẩn bắc Mỹ: chân tròn = GROUND (bắt vào chassis máy) hoặc dây đất, dây bên trong ruột màu xanh 2 chân dẹp là dây nóng (màu trắng) và dây nguội (màu đen). Đối với hệ thống điện Bắc Mỹ hiện nay, vì đã có dây neutral xuống đất, nên sườn máy(chasis) không có dòng điện rò, hoặc rất thấp. nên 2 chân dẹp giống nhau, không phân biệt (loại 3 chân). Ngoài ra còn gần chục loại chấu cắm điện công nghiệp, chuyên dụng, bịnh viện, quân sự. Ai mà biết được hết ? Chưa kể các loại theo hệ thống Âu, Á khác ...Google thôi các bạn ạ
Bây giờ các ổ cắm âm tường (phần cắm phích cắm kiểu dẹt của Mỹ) đều có khe dài(N) và khe ngắn(L). Bác cứ làm đúng như vậy đi. Rẻ tiền nhất là ổ cắm âm tường National Thailand cũng làm vậy. Chỉ có National nội địa nhật thì 2 khe dẹt bằng nhau Các máy móc luôn đấu chấu Line vào cầu chì, contact (contact chỉ cắt 1 đường line). Vậy đấu line cho đúng sẽ an toàn hơn. Còn người dùng đúng loại phích cắm hay không thì do người dùng
Các ổ cắm và phích cắm 3 chân phải được đấu đúng chân E, N, L (dây đất, dây nguội, dây nóng) theo ký hiệu ghi trên ổ hay phích cắm. Hồi trước em đấu sai N, L thì mấy cái UPS không chạy mà hú còi inh ỏi. Với các ổ cắm 2 chấu ở nhà, em luôn đấu dây theo cùng 1 nguyên tắc dây nguội ở bên trái hay phía dưới để đỡ quên.
Mình tìm thấy cái tờ nêu chuẩn phích cắm điện đây các bác xem, nhà mình trước thi công đường điện GĐ lắp ổ cắm điện cũng theo chuẩn này, nhưng thợ điện công trình không được đào tạo sẽ không làm theo chuẩn thế này đâu nha
Ủa, em thấy có gì rối rắm đâu hà? Các vùng khác nhau thì quy định kích thước mà mẫu mã ổ cắm và phích cắm khác nhau chứ còn về ký hiệu thì giống nhau. Theo đúng đề bài của topic, Em cứ túm lại như sau: 1. Về ký hiệu: - E (earth) hay G (ground): dây nối đất. - L (live) : dây nóng. - N (Neutral): dây nguội. 2. Về đấu nối cho ổ cắm, phích cắm 3 dây, nếu đặt vị trí nhìn từ mặt trước vào: Dây nối đất luôn ở phía trên thì chỉ có hai cách: Cách 1 : Bên phải là dây nóng (L), trái là nguội (N) Cách 2: Bên phải là dây nguội (N), trái là nóng (L). Như vậy, em cứ thống nhất trong toàn kết nối của nhà em cho 3 dây là theo cách 1 như kiểu Mẽo thì em sẽ không bị sai! Mở máy ra mà đụng công tắc chỉ có 2 chân hay cầu chì thì cứ dây nóng (L) là em đấu vào. Thế là em hết lăn tăn.