Hot - chương trình hòa nhạc “Đối thoại Đông–Tây/Consonnances

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by atlantic, 13/10/15.

  1. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    - Với mục đích giới thiệu tới công chúng Việt Nam Nghệ sĩ Trí Nguyễn(Việt kiều Pháp - là nghệ sĩ gốc Việt duy nhất trên thế giới có khả năng trình diễn tuyệt vời cả hai nhạc cụ là Piano và đàn Tranh). Thang 7/2015, Album “Consonnances” của anh vừa nhận được Huy Chương Vàng của "Global Music Awards" và được bình chọn là 1 trong 3 Album được yêu thích nhất tại website của tổ chức này.

    - Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống khoa bảng miền Nam Việt Nam, Trí Ngyễn từ nhỏ đã được thụ hưởng một nền giáo dục nghiêm khắc. 5 tuổi, ngoài việc học chữ ở trường, cha mẹ của Trí Nguyễn đã cho anh cùng lúc học song song đàn Piano với giáo viên người Pháp và đàn Tranh theo đúng phương thức cổ truyền với một nhạc sư nổi tiếng thời bấy giờ là thầy Hai Biểu.

    - Từ thời niên thiếu, Trí Nguyễn đã luôn sống giữa hai nền văn hóa, hai hệ tư tưởng và hai thế giới âm nhạc Đông – Tây. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn,Trí Nguyễn tiếp tục theo học Piano tại Trường Sư phạm Âm nhạc Paris và được những giáo sư nổi tiếng như Jacques Lagarde và Ramzi Yassa hướng dẫn, họ là những người đã chỉ dẫn cho anh những kỹ thuật điêu luyện của các trường phái âm nhạc Nga và thế giới.
    - Nghệ sĩ Trí Nguyễn đã biểu diễn ở nhiều nước ở Châu Âu và Mỹ…và anh sẽ về biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam – TP.HCM vào lúc lúc 20g ngày 23/10/2015 tại Phòng hòa nhạc 112 Nguyễn Du Q.1- Nhạc Viện TP.HCM.

    - Chúng tôi sẽ tổ chức chương trình mang tên “Đối thoại Đông – Tây/ Consonnances” vào lúc 20g ngày 23/10/2015 tại Phòng hòa nhạc 112 Nguyễn Du Q.1- Nhạc Viện TP.HCM.
    Để biết thông tin về CT và đăng ký mua vé, vui lòng inbox cho H.Đ hoặc liên lạc theo các số điện thoại:
    - 0916.922.818(Ms.Hoàng Điệp)
    - 0943.868.879(Mr.Tuấn Đặng)
    - 0978.561.259(Ms.Hà Trinh)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Tags:
  2. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Re: Hot - chương trình hòa nhạc “Đối thoại Đông–Tây/Consonna

    CHƯƠNG TRÌNH/PROGRAM

    “ĐỐI THOẠI ĐÔNG – TÂY”

    Phần 1

    (Nhạc Nga &Tango)

    1) P. Tchaikowsky :Valse sentimentale(Piano & Violon)

    2) S. Rachmaninoff : Moment Musical n° 4 in e-minor(Piano solo)

    3) N. Rimsky-Korsakov: Flight of the Bumble Bee(Piano & Violon)

    4) A. Piazzolla: Etude Tango N° 3(Violon solo)

    5) A. Piazzolla: Oblivion(Piano & Violon )

    6) A. Piazzolla: Libertango(Piano & Violon)

    Biểu diễn: NS Trí Nguyễn(Việt kiều Pháp - Piano)

    NS Buynta Goryaeva(Pháp gốc Nga - Violon)



    Giải lao/Entracte

    Phần 2

    1) Khốc Hoàng Thiên

    2) Khổng Minh Tọa Lầu

    3) Trăng Thu Dạ Khúc

    (Trích đoạn từ Album“Consonnaces”/Đối thoại Đông – Tây)

    (Đàn Tranh - Tứ tấu đàn Dây - Guitar - Percussion)

    4) Sầu buồn và Hò (Độc tấu đàn Tranh & Giọng ca)

    5) Nam Ai (Song tấu đàn Tranh & Cello)

    7) Sương Chiều (Song tấu đàn Tranh & Violon)

    8) Liên khúc Dân ca Nam bộ: Lý quạ kêu – Lý kéo chài – Lý ngựa ô

    Biểu diễn: NS Trí Nguyễn(Việt kiều Pháp – Đàn Tranh)

    NS Buynta Goryaeva(Pháp gốc Nga – Violon I)

    NS Đình Bình(Violon II)

    NS Hoàng Yến(Viola)

    NS Thanh Hoài(Cello)

    HS Thành Lộc & Khương An(Guitar Aucoustic)

    HS Quang Quyền(Percussion)

     Biên tập & Điều phối chương trình:

    Nhạc trưởng – NSƯT Hoàng Điệp
     
  3. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Re: Hot - chương trình hòa nhạc “Đối thoại Đông–Tây/Consonna

    Sự độc đáo và hòa hợp tuyệt vời giữa đàn tranh và đàn dây violon, cello, giữa phương Đông và phương Tây trên nền nhạc cổ truyền Việt Nam. Đó là nguyên nhân của sự thành công của nghệ sỹ Trí Nguyễn và album Consonances. Giải thưởng và sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng Tây phương với một sản phẩm thuần túy dân tộc Việt Nam là niềm hãnh diện lớn lao.



    "Khốc Hoàng Thiên"


    "Trăng Thu dạ khúc "
     

Share This Page

Loading...