Cụ thanhtby86t ngó dùm em cái..Em ủi 1 mặt như thế này đã đũng chưa ạ...bản Cụ gửi cho Em vẫn còn đang nằm ở Thủ Đô ..chưa về tay Em được..hic :wink:...Bản này liệu có dùng ổn áp được không CỤ..đỡ hao tụ...chuyển bớt sang tụ không dây ... :roll:
Cụ thanhtby86t ngó dùm em cái..Em ủi 1 mặt như thế này đã đũng chưa ạ...bản Cụ gửi cho Em vẫn còn đang nằm ở Thủ Đô ..chưa về tay Em được..hic :wink:...Bản này liệu có dùng ổn áp được không CỤ..đỡ hao tụ...chuyển bớt sang tụ không dây ... :roll:[/quote] Nhìn có vẻ ổn đấy, nhưng ổn áp mà làm gì, cụ phải biết ổn áp nó cũng gần như cái bơn nước ấy khi cái giếng có nứơc ( nguồn dự trữ trong tụ) thì mới bơm được chứ nước ( nguồn dự trữ) cạn rồi thì lấy j mà bơm :mrgreen: :mrgreen:
Em đã gửi bo cho các cụ rồi nhé, cụ nào nhận được bo thì sớm hoàn thiện em nó mà sưởi ấm mấy ngày giá rét, các cụ chú ý khi lắp thì con trimer 500 Ohm chỉnh để ở giữa, tụ hồi tiếp cố gắng kiếm mấy em mika hịn mà lắp wima không hợp cái mạch này đâu nhé, nếu áp cấp là +/- 35 V DC thì cặp trở BIASS nên để 47k với mức này bias chỉ được khoảng 200 đến 300mV sò không nóng hát cũng méo xẹo luôn nhưng đừng vội nâng bias lên mà cứ đo kiểm dòng tĩnh trên trở công xuất 0.33, kẹp đồng hồ vào nghõ ra để thang đo mV chỉnh con trimer 500 Ohm để DC ngõ ra đạt 0 mV, nêu căn chỉnh được coi như mạch đã chạy, các cụ nhớ xiết chặt sò vào tản nhiệt và bắt đầu công đoạn nâng biass, các bác thay cặp trở biass 47K bằng cặp trở khỏang 33k với áp +/- 35 V DC và khỏang 22k ở mức áp +/- 24 V DC, tiếp tục đo bias trên cặp trở 0.33 nếu đạt khỏang 200 mV đến 300 mV khi mới cấp nguồn thì kể như đạt rồi đấy, biass sẽ từ từ nần lên và ổn định sau 30 phút, các cụ căn chỉnh sao sao cho biass đạt từ 1A đến 1,5A hoặc 1,65A tùy và tản nhiệt và khả năng nguồn cấp của các bác, thực tế em đang để bias 1.4A nghe đã ngọt rồi đưa lên nóng dữ lắm, hoặc các bác có thể đo kiểm nhanh nhất trên cặp trở 1K đạt 0.8v đến 1v là ok, bác nào thích nhiều bass đĩa để đập thì chơi sanken thích min tress và mượt thì dùng c5200/A1943 nhé chúc các bác thành công :mrgreen: :mrgreen:
Thì làm cái nguồn ổn áp này: có giếng, có máy bơm đúng ý cụ nhá :lol: http://www.firstwatt.com/pdf/art_sony_vfet_pt1.pdf Con amp có nguồn trên em nghe ồi, không thể chê nổi điểm gì. Đang gù popu đóng con nguồn ổn áp tuyến tính công nghiệp khủng vào ACA xem thử nó ra răng.
Con này cũng không tốn tụ lắm, mình đã giảm dung lượng từ 540000U xuống 240000U cho cả 2 kênh vì dùng nhiều tụ ghép lại và cục nguồn khá to 800W kết quả áp vẫn nguyên không sụt áp gì hết so với 540000U tiếng quá đã, bias ở trên 1,4A chút síu, chơi được nhiều thể loại nhạc nhé, các cụ kiếm cho nó con tụ IN ngon chút khỏng 1U đến 10U vì nó kén thiết bị đầu vào lắm, đầu vào mà có DC nó phọt ghê lắm, hiện tại mình đang dùng 2,2U quá tuyệt
Trở bias còn do các con tran bác dùng quyết định , trước em dùng bc550/560 thì em để 25k=1.5A, dùng C2240/A970 = 27k= 1.4A, giờ em dùng A872/C1775= 30k= 1.55A, bác cứ hạ từ từ cặp trở bias, kẹp trên cặp trở 1K được 0.8mA đến 1mA và theo dõi bias tầm 30P đến 1h và theo dõi dòng tĩnh trên cặp trở 0.33, khi mới đóng điện cứ được tầm 250mV đến 300mV trên cặp trở 0.33 là Ok, chú ý khi đậy nắp Bias sẽ tăng thêm tầm 0.4 đến 0.7mA nữa nhé À em quên C2240/A970 cho chất tiếng sáng hơn A872/C1775 1 chút síu và nghe được nhiều loại nhạc, cặp A872/C1775 cho chất âm hơi giống đèn và tiếng mềm hơn chút síu, nói chung dùng con nào cũng hay cả, còn con BC550/560 cho tiếng cũng tốt nhưng hơi sáng quá nên chó xuất sò san ken thì hợp, ai có sao dùng vậy nâng cấp dần dần