bao nhiêu năm mới có ng đồng cảm.. e mê Ít's raining và The well bao nhiều năm trước rồi... chất pop blue rất nữ tính album trên tribute Leonard Cohen ...em ko nghe mấy
JW có cái đĩa kinh điển là the Hunter, nhưng em cũng chỉ thích vài bài trong đó. Tiếp đó là Blue rain coat cover lại các bài của Leonard Cohen (vừa rồi kỷ niệm 20 năm mới phát hành lại đĩa này + bonus vài bài lives) là cái đĩa bác chủ thớt giới thiệu. The well thì em phê từ bài đầu tới cuối, thu âm cũng cực tốt. Mấy đĩa xịn của cô này hơi hiếm ở VN, hàng 50K bán ngoài kia toàn đĩa nhái thôi. Nói chung có nhiều ca sỹ mới nghe thì thích, nhưng nghe lâu chóng chán. JW thuộc típ mà em cảm thấy chiều sâu trong các CD của cô ấy, có thể nghe lâu không chán, mỗi lần bật lên vẫn có sự háo hức riêng. Giọng ca khỏe, ấm, không luyến láy, phô trương kỹ thuật.