John Coltrane-Người Khai Phá

Discussion in 'Âm nhạc' started by Cái Tiếu Ngạo, 21/8/09.

  1. Cái Tiếu Ngạo

    Cái Tiếu Ngạo Approved Member

    Joined:
    30/7/09
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    John William Coltrane
    1926-1967​
    John William Coltrane sinh vào ngày 23, tháng 9 năm 1926 tại Hamet, North Carolina. Năm ông lên 3, gia đìng chuển đến High Point, North Carolina, nơi mà ông trãi qua phần lớn thời thơ ấu của mình. Cha ông là Robert John Coltrane mất năm 1939, để lại Mẹ ông bơ vơ cùng đứa con trai 13 tuổi. Mẹ ông, Alice Blair Contrane, chuyển đến New Jersey làm người giúp việc nhà lúc ông vừa tốt nghiệp trung học.
    Lúc đầu John chơi clarinet, sau đó là alto saxophone ở trường trung học. Người mà ông chịu ảnh hưởng đầu tiên đó là Lester Young, chơi tenor saxophone trong ban nhạc của Count Basie.
    Tháng 6 năm 1943, sau khi tốt nghiệp trung học, ông chuyển đến Philadelphia để được sống gần Mẹ.
    Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước trong Hải Quân (1945-1946), Coltrane bắt đầu biểu diễn thuê ở Philadelphia và các vùng lân cận. trong quãng thời gian này ông dính vào ma túy và rượu, những thứ đã theo ông dai dẳng, hủy hoại sự nghiệp và giết chết ông khi còn rất trẻ.
    Vào cuối năm 1949, Coltrane được mời chơi alto saxophone với ban nhạc của Dizzy Gillespie; buổi ghi âm đầu tiên của ông vào ngày 21 tháng 11 năm đó.
    Tháng 5 năm 1950, ban nhạc này tan rã, Coltrane lại chuyển sang thổi tenor saxophone cho một ban nhạc nhỏ do Gillespie thành lập, cho đến tháng 5 năm 1950.
    Năm 1952, Coltrane chơi trong nhóm Earl Bostic, rồi chuyển sang chơi cho ban nhạc thần tượng thời ấu thơ của mình là John Hodges năm 1052. Tuy nhiên, do lạm dụng ma túy và rượu, ông bị buộc rời khỏi nhóm vào năm 1954.
    Sau đó, Miles Davis kêu mời ông gia nhập ban nhạc đang thành lập vào mùa hè năm 1955. Ngũ tấu Mile Davis ghi âm album đầu tiên vào tháng 10 năm 1955, cũng là thời gian Coltrane thành hôn với Naim Grubbs.
    Ngũ tấu gồm Davis chơi trumpet, Coltrane chơi tenor saxophone, Red Garland chơi piano, Paul Chamber chơi bass, và Philly Joe Jones chơi trống. Đó là năm thành công của ngũ tấu này, và Coltrane đã chứng tỏ được tài năng thực sự của mình, ông được công nhận và đánh giá cao. Mặc dù thế, tháng 4 năm 1957, một lần nữa, Coltrane lại bị buộc thôi chơi nhạc để giải quyết vấn đề lạm dụng chất kích thích của mình. Davis đã thay ông bởi Sonny Rollins. Sau đó Coltrane tham gia một thời gian ngắn với Thelonious Monk trước khi tái hợp với ngũ tấu Mile Davis vào tháng Giêng năm 1958.
    Coltrane chơi với ngũ tấu này cho đến tháng 4 năm 1960 rồi tách riêng để thành lập ban nhạc cho mình.
    Tứ tấu John Coltrane thành lập lần đầu vào tháng 4 năm 1960 gồm Coltrane chơi tenor saxophone, McCoy Tyler chơi piano, Elvin Jones chơi trống, và Jimmy Harrison chơi bass. Và cũng trong năm đầu tiên thành lập, Coltrane đã học để từ một nhạc công tenor saxophone điêu luyện, trở thành người dẫn dắt ba nhạc, soạn nhạc và sáng tác.
    Rất nhiều album được thu âm trong năm 1960, My Favorite Things, album nổi bật Every Time We Say Goodbye, Summertime, But Not For Me, và các track tiêu biểu. Chắc chắn không thể tranh cãi rằng, Coltrane đã thành công trong sự nghiệp, các album được phổ biến rộng rãi, và thành công về mặt thương mại của các album đã đưa ông tiến xa trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Có lẽ từ thành công này, phương pháp tiếp cận với âm nhạc của Coltran đã thay đổi trong suốt thời gian 1961-1962, nó chuyển hướng sang phong cách thực nghiệm hơn, ngẫu hứng hơn. Thể loại free-jazz này trở nên xa lạ với nhiều fan của ông, những người đã hâm mộ Coltrane sau khi nghe albulm My Favorite Things. Nhưng, nó lại mở ra một chân trời mới và một định nghĩa khác của Jazz.
    Hầu hết các album phổ biến của ông trong các năm đều được thu âm ở New York như: Africa Brass(1961), Ballads (1962), A Love Supreme(1964), và Meditations (1965), kể cả bản thu âm hòa nhạc tại Village Vanguard (NYC) năm 1961 và tại Birdland năm 1963 cũng vậy.
    Coltrane liên tục khát khao phá vỡ những ranh giới mới với âm nhạc của mình, nhưng chính điều này dẫn đến sự tan vỡ ban nhạc vào tháng Giêng năm 1966.
    Suốt những năm giữa thập niên 60, sự xáo trộn trong sáng tác của Coltrane phản ánh đầy đủ những đổ vỡ trong đời sống riêng tư. Mùa hè năm 1963, ông đã rời ngôi nhà mà ông đã chia đôi trước đó với vợ, Naima, đề ra sống cùng Alice McLeod. Coltrane gặp pianist Alice năm 1960 và họ trở nên than thiết kể từ đó. Coltrane và Alice có với nhau 1 con trai, John Coltrane Jr, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1964. Tiếp theo sau cũng là 1 con trai, Ravi, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1965. Một năm sau, Coltrane ly dị Naima và kết hôn với Alice. Cậu con trai cuối với Alice, Oran, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1967.
    Ngày 17 tháng 7 năm 1967, John Coltrane qua đời vì những biến chứng phát sinh từ những năm ông lạm dụng ma túy và rượu.

    Dịch từ đây: http://www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=5851
    Những album tiêu biểu của John Coltrane xem tại đây: http://www.jazzdisco.org/john-coltrane/ ... bum-index/
     
    Tags:
  2. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cám ơn bác Cái Tiếu Ngạo có bài dịch có ích cho anh em trên diển dàn. Mong gặp lại bác trong những bài dịch có giá trị khác !!!
     

Share This Page

Loading...