Trưa nay em ghé cà phê, nghe các bác bảo thế, không biết tại sao? Em cũng từng tháo cục nguồn cao áp ra gắn cục áp thấp hơn vào nắn bội áp cho an toàn, nhưng từ lúc tháo đến lúc lắp hơn 1 năm nên quên tiếng, không biết cái nào hay. Mời các bác bóng bàn
em thì chả biết thế nào chứ vô địch sumo 2010 cũng nắn bội áp mà, chả nhẽ tai giám khảo không chuẩn :lol: :lol:
Do dây nhỏ quá đó. Thường thì muốn cung cấp 900V/250mA thì đồng phải chịu dòng 800mA(350VAC). Trong khi nắn toàn kỳ (4 diod) thì Idc=Iac x 1.61, khoảng 400mA . Từ CS tại điện áp cần nắn ra mà tính dòng của dây đồng
em không biết dòng kém hay không nhưng biến áp đó hình như là 440VAC 4A thì phải, em nghỉ dù nắn bội áp lên tốt mà,
Em không biết kỹ thuật nhiều nhưng để nắn bội áp mà không muốn Bass xìu thì dòng cao áp phải lớn ít nhất gấp 4 lần dòng tiêu thụ của máy. Vụ bass xìu còn liên quan đến dung lượng của tụ bù có đủ không nữa. Như nguồn SUMO em dùng là 0-400V/5A
Bàn " Thế nào gọi là hay " cãi nhau chí chóe là cái chắc! cá nhân E là :" Bàn làm thế nào cho nó hay " phoái hơn.
Cục nguồn của em là đồ công nghiệp của Nhật em cũng bê khệ nệ từ miền Nam về đấy bác ạ, Điện áp ra có 3 đường 0-380V-400V-440V dòng 5A Do không biết quấn nguồn đành phải chơi em nó dù biết rằng vừa to vừa thừa vừa nặng Bác Chim hoang ơi bội áp đây này
Bác cho em hỏi câu gà mờ là bội áp có thể dùng đèn nắn điện tử được không, hay phải dùng bán dẫn... :mrgreen:
Được ráo bác guy ơi. Mỗi tội phiền là phải chơi 2 nguồn đốt cho đèn nắn riêng biệt. Em chả biết các cụ lo cái nỗi gì chứ em thấy bội áp văn minh cực. Cái nguồn 220-380 cỡ 2A-3A đầy ngoài đường như lợn con, cỡ 200k-300k là có hàng liên xô rồi, may mắn thì chơi đc hàng Đức biến thế C-Core đàng hoàng. Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc (2 con diode, 2 quả tụ 600V) là có 1100V để chơi Sumo rồi. Hồi xưa em cứ chầy chật đi lùng loại biến thế myẽo 1000V rút giữa để về lắp sumo, hức. :roll: Tiếng hay thì theo em là do tai. Ngày xưa mới lắp đèn thì thích nắn điện bằng đèn cho tiếng nó "lừ lừ như quả bóng đi ra", sau này em lại khoái diode với nắn điện bán dẫn vì tiếng nó nhanh và dứt. he he, nói chung là cái đấy nó đứng sau cái tiện của bội áp.
đúng ạ , nói chung nắn bội áp sướng hơn , dây to , quấn ít vòng , tay lên chuột , khỏi tập tạ :lol: .
em thì không biết cái nào hay hơn.nhưng em tháo cỡ vài chục cái tube amp của khoai Tây rồi.toàn là chơi bội áp không hà. Riêng em cũng định chơi bội áp cho cái FU13 PP nè. kính!
Sau khi đọc bài của các bác, em không thay nguồn nữa, mở lại nghe thử lại thì thấy bass mạnh lên thấy rõ.
Em hóng hớt thấy mấy bác "cao xủ ngồi nói chiện" thì thấy bảo là chơi kiểu bác nói thì việc dùng tube sẽ không nhiều ý nghĩa nữa vì lúc đó việc thay đổi giữa đèn hay và đèn không hay sẽ không khác nhau nhiều nếu thế thì cứ dùng diode bán dẫn luôn cho nó rẻ... Tiện đây nhờ các bác giải thích dùm em xem giữ full way và hafl way nó khác nhau như thế nào, và nó ảnh hưởng đến cái môn audio nó ra sao?
Bác nói thế thì sai quan điểm quá! Cái tầm chúng em loại lìu tìu, ít tiền mới phải chơi loại diode, chứ bác thay thử những loại độc dược đèn nắn vào chỗ diode thì cây chuyện nó lại khác đấy. Bể học là vô bờ, đến đâu thì biết đến đấy thôi chứ không quy nạp một phát thành chân lý ngay được đâu. Dư lày, bác gá tạm một cái nguồn rồi cho nó chạy qua một cái gì đấy kiểu như tín hiệu audio, tức là nó nhấp nhổm tí, sau đấy chạy đi mượn cái oxilo cắm vào, xem cái nhấp nhổm của nguồn nó thế nào, chán thì đổi sang full wave, chán nữa lại đổi về half wave thì sẽ ra thôi. Còn lười nữa, như em thì down cái phần mềm TCPL gì đấy nó simulate cái nguồn ấy, rồi về thay đổi linh tinh sau đó xem lại cái đồ thị dòng ra, nguồn ra thì sẽ rõ ngay thôi. Hức! Sao hôm nay mình lắm mồm thế không biết.