Ý Bác là dùng Step down - Step up. Em ưa xài kiểu này cho Phono, rất tiện, ít nhiểu... em thấy còn ngon hơn cả cách ly nửa
Cái 845 của em xài cầu chì 7A mới không bứt, chuyển qua nắn bội áp thì cầu chì 3,5A vẫn chưa bứt, chứng tỏ khả năng cấp dòng khi nắn bội áp xìu hơn. Nếu kiếm được diod chịu 3.000V thì em không chơi bội áp làm gì, gần như mấy con diod 1000V mắc nối tiếp không khả năng tăng chịu áp, không cẩn thận là tèo 1 rổ diod. Giải pháp em thấy bác Teablue hay xài là quấn nhiều cuộn áp thấp nắn chồng lên nhau, khắc phục được vụ tèo diod nhưng hiệu quả cấp dòng thì em không rõ?
lý do là em không có tụ chịu quá 450V. vì thế em nắn đúp bồ, khi ấy em dùng tụ 350v-400v cho mỗi bên. 2 tụ 350v mắc nối tiếp chịu áp được tới 700v.... hì hì, khỏi sợ cháy nổ. dùng tụ 500v cho áp 480v... em run lắm :lol:
Theo em bác mà đấu theo cách này không những có tiếng mà sẽ còn có mùi. Em tạm phân tích chiều dòng điện như hình sau:
tại dì... cái bo của lão Đíp lớp có sẵn rùi... em chỉ việc gắn tụ vào rồi chấm hàn thui. bo đây anh ui, cái bo bự con nhứt. hắn tòn làm cao áp 845 bằng cái bo nì đóa
Ậy, khác nhau nhìu chứ cụ! Cách cụ Tcqanh làm dùng được nhiều hơn đến 4 con diode. Hắn xin được nhiều quá để chật nhà nên làm vậy để xài cho nó nhanh hết và nhanh chết (do xác xuất chết diode cũng tăng lên theo số lượng được sử dụng)! :lol:
pcb nguồn thôi. cài này cố định mà... lo gì. cái pcb ổn áp của Quanghao em xào nấu lại thành mạch CLC luôn... cho nó giống mạch lọc ngày xưa. nếu cần chơi cái đèn nắn 6x5 cho nó hái èn. :lol:
em chưa đóng điện mà.... bác làm em run quá xá thì mấy cái này cũng tương tự như 2 cục pin 1.5V mắc nối tiếp thành cục pin 3V í mà. hình như 2 cục 1.5v xài không bền bằng cục 3v :mrgreen:
Hắn tòn lèm dzậy là do đôi khi hắn mún sử dụng điện áp ở giữa tầm 5-600VDC vào chuyện khác nữa hoặc vì hắn sợ kiếm diode 1200VDC nó khó hoặc mắc tiền! Xài có <500V mà làm dzậy người ta nói mình chảnh! Mấy cái board đo đỏ nhìn quen quá! :wink:
À, vấn đề là không có linh kiện chuẩn cho PCB đáp ứng với yêu cầu thực tế của em đó. Nếu em thích PCB thì mua về mà làm, chủ động sắp xếp linh kiện hơn.
thì em đễ dành bo cao áp đó cho 3 năm tới em đu theo dự án 845 với các cụ luôn mấy cái bo đỏ là do 1 anh quan chức ở THủ Đức bang (Tạp vụ viên TDG) tặng :wink: . mà bác thấy em hàn đẹp hông ? :lol:
Em đọc nhưng vẫn không biết là cái vụ vừa dùng diode bán dẫn và dùng đèn nhưng vẫn không hiểu ý bác định nói cái gì. Cái vụ kỹ thuật này em kém cực kỳ luôn, nên bác nói sâu xa quá em không hiểu... Cái vụ việc này, là do hồi trước em có 1 em nguồn, cao áp không có điểm giữa, mà em thì cứ muốn nắn bằng đèn, đèn haft way thì em kiếm không ra, nên em có đi hỏi một bác thợ thì bác ý chỉ cho em cái cách nắn diode và đèn (mạch như thế nào em quên rồi), sau em đi kiếm ông bán đèn để mua đèn về định làm thử, thì ông bán đèn bảo em là mày chơi kiểu này thì sau này đèn hay với đèn không hay cũng sẽ không khác nhau nhiều, thế thì chơi diode luôn đi cho nó nhẹ, việc gì phải dùng đèn... Việc có người thích dùng đèn hay diode bán dẫn em không nói là ai hay, ai dở mà chỉ đơn giản vấn đề đưa ra là việc dùng kết hợp giữa đèn và bán dẫn thì lúc đó việc thay đèn sẽ không làm thay đổi chất âm nhiều...bác thấy phải thì bảo phải, thấy em sai thì bảo chú sai rồi, việc gì mà phải đưa ra cái vấn đề lìu tìu với không lìu tìu... Kính bác ạ.