Chả là em mới nhập môn ,mời mua cặp loa B&W phía sau có 4 cọc loa nghe nói để đấu Bi-wire .Xin các bác chỉ dẫn chức năng của nó để làm gì ,và cách đấu dây của nó với ampli như thế nào.Thanks.Thân
Bạn có thể tham khào thông tin tại đây: http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... sc&start=0 Thân mến / TDT
Nếu ampli của bạn có 2 đôi cọc loa (A/B) thì không cần phải chập dây lại. Không ngại gì về trở kháng tối thiểu thì biwire là một cặp loa chứ không phải 2 cặp loa tách biệt nhau.
Cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn, mình cũng đọc wa link của bác thichduthu và cũng hiểu đôi chút nhưng chưa rõ ,chẳng hạn như ampli của mình có class A,B,A+B vậy mình co thể đấu như vậy dc không trong hai cách sau (và nghe ở chế độ A+B) Cách 1 : A vào một loa,B vào một loa Cách 2 : ngược lại Thanks.Thân
Đấu theo cách 2 là đúng Cách 1 sai vì loa nhận tín hiệu sai kênh Loa phải: Treble phải, Bass trái Loa trái: Treble trái , Bass phải
Có lẽ nên xem sét lại , theo Em thì cả hai cách đều không được đúng. Vì ampli này đánh ra hoặc là A hoặc là B , mặt trước của ampli có công tắc để chuyển. Theo link phía trên chỉ cách mắc trông vẻ giống như theo cách 2. Để ý kỹ thì sẽ thấy là 2 ampli khác nhau , một đánh cho loa trung và tép , còn ampli phía dưới đánh cho loa bass. Nếu muốn được như vầy thì phía trước của 2 ampli phải có crossover chia ra đường trầm/bổng trước khi vào hai ampli này. => Tùy theo phía trước của ampli có cái nút vặn chỉ A hoặc B từ đó nối phía sau chụm lại đỏ với đỏ và đen với đen rồi vào A hoặc B tùy theo nút vặn mặt trước của ampli chỉ (A hoặc B). Nói cách khác cho đơn giản , xem cái nút vặn A/B phía mặt trước của ampli , vặn qua A. Trở lại phía sau của ampli , đưa bốn sợi dây phía dưới lên trên chập lên nhau => xong.
Với hầu hết các amp khi đã làm 2 hệ thống loa thì đều có switch spk. để chuyển. Với loa có bi-wire thì có nhiều cách để chơi. -Chơi bi-wire:Bác có thể chơi 1 amp, system A cho phần low (cầu dưới) và system B cho phần hight (cầu trên), bác phải xài 2 bộ dây loa, khi xài bác phải để switch spk. ở vị trí A+B. Nếu bác xài 2 bộ dây loa giống nhau thì âm thanh không có sự cải thiện gì (vì âm thanh ở hệ thống A và B của amp cũng chỉ là 1). Để phát huy cách chơi bi-wire này, bác nên tìm 1 cặp dây loa hay ở tần số thấp để đánh phần low, 1 cặp dây loa hay tần số cao đánh phần hight. -Chơi bi-amp: bác phải xài 2 amp, 1 amp đánh cho phần low, 1 amp đánh cho phần hight. Thân.
em hay thấy các loa Bi-wire thường có miếng nẹp bằng đồng để bắt từ cầu trên loa xuống cầu dưới, do vậy chỉ tốn 1 cặp dây thôi...đằng này chơi 2 cặp dây thì hao quá, mà các bác chẳng bình loạn chán là bi-wire với không bi-wire thì cũng như nhau cả đấy sao?...có ai thấy nó hay hơn tí nào đâu mà cầu kỳ làm gì nhỉ?
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến và sau một hồi nghiền ngẫm lại bài bác Thichduthu link cho em đã ngộ ra được nhiều điều và biết thêm nhiều thuật ngữ về âm thanh mới .Cảm ơn các bạn mong sau này được các bạn Audiophile chỉ bảo thêm .Thân
đấu cách 1 thành double stereo mới đúng bác ơi :mrgreen: chắc chắn không gian sẽ rộng mở hơn nhiều :roll:
Theo Manual cuả Marantz PM11-S1 thì cách 2 mới đúng các bác ạ!!! Link: http://www.marantz.com/pdfs/e_pm11s1_man.pdf
Chào Bạn, Mình tìm được giải đáp cho bạn từ hãng MISSION đây, chỉ có tiếng Anh thôi, thông cảm nha: What does bi-wiring the speaker mean? Most crossovers have 2 pairs of terminals, one pair for the high frequency (HF) and the other pair for the low frequency (LF). Both the positive (red) terminals are shorted out with a bi-amp link, as are the corresponding ground (black) terminals. To bi-wire the loudspeaker, simply remove both shorting links and take two multi-stranded wires of the same length and specification from the positive terminal of your amplifier and connect the free ends to the positive (red) HF and LF terminals of the crossover. Repeat the process using two identical wires from the ground terminal of your amplifier to the ground (black) HF and LF terminals of your crossover. Finally, replicate the complete procedure for the second speaker. What you’ve effectively done is to move the common point from the back of the speaker to your amplifier’s terminals. How does bi-wiring improve the sound quality? Separating the feeds to the treble and bass drivers at the amplifier terminals rather than the loudspeaker assists the separation of the sound reproduced by the speaker. The transparency of the sound is much improved with better definition to the music. What does bi-amping the loudspeaker mean? Bi-amping is the next stage up from bi-wiring and again necessitates removal of the bi-amp links from the crossover terminals. However, rather than having the common point at the amplifier’s terminals, the HF and LF terminals are fed by two dedicated amplifiers, one driving the HF and the other driving the LF. By allowing the tweeters and woofers to be driven separately, the ‘load’ seen by the amplifier is reduced and improved sound quality results. Ideally, these two linked stereo amplifiers should be of a comparable power rating and similar acoustic characteristics. REGARD!
Gửi cho bạn nào viết: Nếu chơi chỉ có 1 amp và 1 cặp dây loa (hoặc 2 cặp dây loa giống nhau) thì bi-wire là vô nghĩa! Hello my friends! Nếu âm ly chỉ có một bộ đấu dây loa thì 2 cặp dây chập vào nhau ở âmpli rối tách ra riêng biệt ở 2 cầu loa. Nếu âm ly có 2 bộ đấu dây loa (Kiểu A,B hay A+B) Thì các bạn có thể đấu dây theo cách cũ, tức là 2 bộ dâu chập vào một bộ d8ấu dây hoặc A, hoặc B. Hoặc đấu riêng rẽ 2 bộ dâu vào 2 bộ đấu dây riêng của Âmpli rồi đánh ở chế độ A+B. Dĩ nhiên nếu có thể thì chọn dây đồng ÒC cho kênh Low và chọn dây bạc cho kênh Hi. Tuy nhiên nếu đấu biwire mà sài cùng loại dây loa cho 2 kênh vẫn có sự khác biệt (hay hơn) so với đấu một cầu các bạn ơi. Đặc biệt dàn máy của các bạn càng Hi-end thì càng cảm nhận rõ sự khác biệt này. Chứ nếu các bạn sài dàn "low-end", thì vừa tốn dây, vừa tốn công ngồi "đánh giá". Thôi thì lấy 2 bộ dây điện đấu vào nghe cũng chả khác gì!
úi giời ơi nghe các bác giải thích 1 hồi là ém té ghế lun đó,em chẳng biết bác nào nói đúng bác nào nói sai cả,ai cũng có cách lập luận riêng của mỗi người và miễn làm sao bác ráp vào nghe hay là ok chứ biwire mà nghe như kiểu này thì có mà ngồi thử suốt xem cách nào đúng xai và hay dở thì chít ah :roll:
Em có cậu em chơi kiểu này: CD-> Amply tích hợp, đánh cầu loa trên. từ amply có đường pre-out, nối với 2 cục mono-block, đánh 2 cầu loa dưới. cacs bác thử phân tích hộ ưu nhược điểm của hệ thống đó với ạ!
Chỉ nói như thế thôi thì khó có ý kiến quá !!! Nhưng liệu bạn của Primera có chắc chắn rằng phần high frequency được Amp. tích hợp chơi cho cầu trên ngon hơn là khi chỉ đánh 1 cặp mono-block cho đôi loa đó ko ?! Cái này thì phải biết tên tuổi, model của các món trên mới thấy được Về ưu có lẽ là dòng Amper đánh trên mỗi dải lớn !! Nhược: Phối ghép cầu kỳ vì phải chơi trên 2 Amp. - cái này kêu là bi-amp rồi chứ ko phải bi-wire nữa. Do đó cần phải có 2 Amp. ngon và phù hợp với các dải của cặp loa cộng thêm 03 cặp dây AV ngon & 02 cặp dây loa ngon !! Nếu ko được vậy thì e rằng đánh kiểu thông thường với các thiết bị ngon lại cho âm thanh ngon hơn !! Thân mến,
Em mới xem lại đồ của cậu em rồi, nó là thế này: -CD Cairn V2 -Amply Cairn 4808 (10Wx2 classA) -2 Mono-block Cairn Ion T2 (100W) -Loa Triangle Celius -Dây loa Ecosse (bi-wire) -Dây tín hiệu CD->Amply: XLR của Cairn -Dây tín hiệu Amply-> Mono-block: RCA của Cairn Do loa Celius gắn 2 loa bass, trước đây dùng mỗi cái amply 4808 nên hoi non. Từ khi kiếm được cặp mono-block kia nghe hay hơn hẳn! Em đang xui cậu ta nâng cấp phần nguồn điện, bằng cách dùng UPS loại Online 2KVA, không biết có nên không? Hiện giờ vẫn đang dùng bộ lọc nguồn LiOA.
ối rắc rối thế, những 4 cái monoblocks, Celius tuy hay nhưng cũng ko cần ghê thế, em đánh đôi này bằng đèn có 8w vẫn ra bass tợn. bác có đấu thêm một cặp amp đánh tần bass thì cũng phải qua cross-over của loa, em thiết nghỉ ko kinh tế = chọn một con amp hay hơn.
cho em tham gia một tý Theo em các bác nên mở amp ra và xem cấu tạo tại switch A, B, A+B rồi mới phân tích tiếp thì mới cho kết quả chính xác được. Chúc các bác vui vẻ.