Em mới tập toẹ chơi lại đĩa than, chả là hôm rồi cơ quan thanh lý lô hàng từ thời bao cấp, em khiêng đươc một em mâm đĩa than hiệu Tesla của Tiệp với giá 50K VND :lol: Hiện tại em nó vẫn chạy tốt nhưng mà kim thì hình như mòn rồi, em chụp cái hình lên đây để các bác tư vấn giúp em xem nên chơi kim gì cho hợp lý, rẻ thôi các bác nhé, em không xác định đi sâu vào món âm thanh, mua chỉ để thỉnh thoảng nghe nhạc cổ điển vào đêm thôi. Thanks các bác nhiều! Dung nhan bên ngoài của em nó Ruột, gan, phèo, phổi em nó Còn đây là kim của em nó
Kim của tụi này giống kim của những cơ RFT ngày xưa. Cái này mà hỏng thì chắc không có kim thay đâu bác. Nghe tạm thì được chứ nghe nhiều đầu kim to nó mài hết rãnh đĩa của bác mất. Với giá 50K thì cũng chẳng có gì phải lăn tăn cho mệt, cứ để nó quay quay hát véo von là vui rồi .
Có một thời em tính gắn Stylus Shure vào nhưng các cao thủ khuyên mãi nên thôi :lol: , suy cho cùng không ăn thua cụ ợ, chưa kể loại này cân chỉnh tự động chỉ vặn choạch choạch là chạy .
Cái này hình như vẫn dùng kim saphia, hạt to đùng, bác nào mua đĩa mới tinh mà đặt vào đây nghe thì hay phải biết hehe.. Nhưng loại kim này vẫn bán rất nhiều trên ebay, nhưng thực sự khuyên bác là chỉ nên giữ nó làm đồ cổ cho vui thôi chứ ko nên dùng.