Em có tìm trong diễn đàn về vấn đề này nhưng dường như còn khá mơ hồ, em nghe nói hình như nối đất cho audio đo trở kháng phải là 4 ohm mới đúng chuẩn, mong bác nào rành về vấn đề này xin chỉ giáo giúp
Cái sơ đồ hệ thống tiếp địa của bác Phe là ... cực kỳ phê, nhưng em thấy đa phần hệ thống của các bác phát sinh sau khi đã có nhà và có giàn máy, nên thực hiện đúng như sơ đồ trên không dễ chút nào: - Làm sao có đủ chiều dài đất 9m để đóng 4 tiếp địa? - Làm sao đào hào sâu cách mặt đất 1m và dài 9m để đóng cọc, rải dây và bắt ốc xiết cáp vào cọc? Bởi vậy em đề nghị giải pháp dung hòa hơn thế này: - Chỉ cách sâu mặt đất tùy theo khả năng đóng (và đào). - Nếu dùng 4 cọc tiếp địa 2.4m thì đóng tại 1 điểm, 1 cây đóng vuông góc mặt đất, còn lại 3 đóng xéo 45 độ ra 3 hướng. - Có thể gia giảm từ 4, 3, 2, 1 tùy theo khả năng... - Nếu chỉ dùng 1 cây đóng thẳng góc, dùng 2 hay3 cây thì đóng xéo. - Cọc tiếp địa mua loại chuyên dùng, thép mạ đồng, cứng hơn, dễ đóng hơn, rẻ hơn. - Dây đồng trần dùng loại M22 cho phổ biến với thị trường, dễ xiết kẹp cọc vào cọc. - Nên đóng tại vị trí gần các vị trí ẩm cao (như hố thu nước) để đạt được điện trở tiếp đất tốt. - Sau khi thực hiện xong (đóng cọc, nối dây) thì đầm nén lại. Như vậy có lẽ hướng thực thi sẽ "mở" hơn, phải không bác! Thân/Thich
Nhà em cũng đang sắp làm phần này. Theo sơ đồ cậu KTS vẽ thì cũng na ná của bác stereophe. 4 cọc 2.5m mỗi cái cách nhau 3m, xếp hình chữ L, chôn sâu xuống 60cm. Cọc tiếp địa nên gần dưới tủ điện tổng. Yêu cầu tiếp địa là <=4ohm, nếu không phải chôn thêm cọc hoặc đổ thêm hoá chất gì đó.
Nhà Tây Em cũng thấy có mỗi cọc,Vị trí cọc cũng lung tung lắm không cứ gần Power tổng,vậy 4 cọc tốt hơn 1 cọc thế nào nhỉ?Tại sao phải dưới <4 omh,Cái này Em không rành Bác nào biết thêm xin bổ xung ạ
(copy paste bài viết của đ/c Vanphuong :lol: _ Jan 21 2006, 08:41 PM) Muốn làm một hệ thống nối đất: thông thường sử dụng một hay nhiều cọc thép mạ đồng, đường kính phi 14-22mm dài 2,4m đóng thẳng hay nghiêng xuống đất tuỳ theo từng vị trí và địa hình địa vật (đóng thẳng tốt hơn). Khi muốn tăng cường cọc (để giảm điện trở nối đất) khoảng cách tối thiểu giữa các cọc phải cách nhau bằng tối thiểu chiều dài thân cọc. Các cọc nối đất nối với nhau và nối với hệ thống dây tiếp đất cuả chúng ta tốt nhất bằng dây đồng trần (thông qua các kẹp cọc G-clamp) và khuyến cáo tối thiểu tiết diện >=25mm2 http://www.audiovnclub.com.vn/forum/ind ... =118&st=20 [hr]Hiểu nôm na: điện trở tiếp đất càng nhỏ, thì dòng điện đi qua hệ thống tiếp đất càng ... dễ, nên nó chê không đi qua người (có điện trở người lớn hơn), và do đó vì bị chê nên chúng ta ... phẻ! :lol: http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_ ... %E1%BB%87n
Bác cứ ra các tiệm bán đồ điện là có ngay mà. Nếu có điều kiện bác nên mua luôn cọc Singapore dài 1,7M , có răng để nối dài bao nhiêu tùy thích, cọc này mạ đồng khá dày, không như cọc VN lớp mạ như đồ mã. Lưu ý hệ thống tiếp đất này chỉ dành riêng cho an toàn thiết bị điện mà thôi, nếu bác muốn tiếp đất chống sét thì phải đóng cọc khác ,không được dùng chung nhé. Thân.
Em xin bổ sung thêm ý kiến bác Thích. Bây giờ ngoài cách xử lý mối nối bằng ốc xiết cáp còn loại hàn bằng thuốc nổ rất đẹp và chắc chắn của hãng Catweld , hiện đang có ở SG, khoản hơn 10$/ 1 mối hàn.
Chậc chậc: bác Hailửa dùng tới thuốc nổ rồi à? :=) Bác mà mang thứ này vào CQ dễ dính số 8 lém đó à nha! :lol: (just fun)
Em ở chung cư mà áp dụng mấy bài này thì chỉ còn cách hàn vô cọc chống sét thui, ngộ nhỡ mưa gió và sét thì tiêu, Có cách nào cho nhà chung cư mà chỉ trong phạm vi nhà mình thui đó nha.
À ừ em không nối mass, nhưng em biết có dây chống sét của nhà em đi nghang gần đó vậy em nối luôn mass cho bộ dàn vào để xả mass chung với sét được không các huynh :roll:
Tiêu chuẩn tiếp đất chống sét là <10 Ohm .Bình thường trời không mưa thì tạm được nhưng lở sét đánh thì :evil: mọi thứ đen thui :evil: có thể có cả mình trong đó .. :evil:
Bác hai lúa nói chính xác , theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng khi nghiêm thu hệ thống thu lôi nối đất, điện trở đo được phải đạt dưới 10om. Có thể sử lý bằng cánh nối vào đường ống nước sinh hoạt, là giảm xuống đạt ngay. Em là dân xây dựng đã bị kiểm tra nghiệm thu 1 lần rồi và em làm như vậy đó.
Bác chơi như vầy em em sét đánh nó xả xuống bộ dàn của bác xong mới xuống đất hê hê!, Irnoge ngay cái ý tưởng đó nhen bác! thân!
Công nghệ hàn hóa nhiệt CADWELD sử dụng thuốc hàn hóa nhiệt cho các mối nối đồng-đồng, đồng- thép ở nhiệt độ>2000oC tạo mối nối phân tử bền chắc. Chỉ dùng thuốc nổ như bác gì nói trong trường hợp muốn phá mối nối, khuôn hàn và phải nhắm mắt bịt tai đứng thật xa, sau đó hai cổ tay bị hàn dính bằng cái số 8. Các bác có thể liên hệ Công ty Cơ điện Thạch Anh- 10 Phổ Quang( lầu 5) - 9.973.963 hoặc CA phường nơi cư ngụ. Bác Thích giữ bí mật để em lấy tiền cò!
việc nối vào ống nước sinh hoạt có vẻ dễ dàng đối với em hiện nay hơn, em đang xây nhà, bác có thể hướng dẫn cụ thế ko, nối như thế nào, nhà em xài nước máybơm, nối mass ngoài ống nước sắt, nối vào bể nước.....
Tôi được bác Jack&Cable bày cho cách chỉ cần đóng đinh vào tường bê tông rồi nối dây mass vào là được. Khi nối thì thấy cái đèn tín hiệu báo tiếp mass ở cục lọc điện sáng lên. Nếu có tác dụng thì có lẽ đây là cách đơn giản nhất áp dụng cho nhà chung cư. Còn nối vào ống nước thì cũng được, nhưng thấy cứ ghê ghê, lỡ điện rò thì... Các bác cho ý kiến ạ.
Việc này thì ... giống như ... chưa có máy ... ta đành giặt tay bậy! Nếu làm thế chẳng thà nối vào cốt thép hay khung cửa sổ thì hơn. Thân, Thich.
Có đấy bác!. Nếu tiếp mass OK thì đo điện trở giữa dây trung tính(dây nguội) của điện lưới và dây mass hoặc vỏ máy phải nhỏ hơn 40 omh.
EM nghĩ là không có gì chắc hết, chỗ em chống sét làm liên tục, làm đủ mọi cách ( có cả chuyên gia ngoại quốc nữa) nhưng vẫn dính chưởng liên tục :lol:
Ở chung cư thì bác hãy đục một góc cột cho lòi cốt thép chủ ra rồi hàn một con ê-cu vào đó.Trát trít cho đẹp rồi nối dây tiếp đất vào ê-cu.Chứ nối vào đường chống sét là sai tuyệt đối vì rất nguy hiểm. Tại công trình Bênh viện Bạch Mai thì em thấy người Nhật làm thế này: Một lá đồng kích thước 50x50 cm dầy chừng 4mm hàn với sợi cáp đồng trần to cỡ ngón tay trỏ.Lá đồng chôn sâu chừng 1.5 m.Điện trở tiếp đất là bao nhiêu thì không rõ nhưng chắc là không yêu cầu cao như đường chống sét.
Trường hợp bất khả kháng mà bác! Để giải quyết triệt để cũng được: thay vì "chống sét", ta thay đổi chiến thuật thành "đánh sét" :lol: