Phim Spider Man: Homecoming - Hay ở mức an toàn

Discussion in 'Nghe và Xem' started by Tech-Info, 10/7/17.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    221
    Likes Received:
    398
    Location:
    VNAV
    30074.jpg
    Spider-Man: Homecoming đáp ứng đủ tiêu chí về hình ảnh, âm thanh, yếu tố hành động giả tưởng pha chút hài hước đúng chất Marvel, nhưng có vẻ đạo diễn đã chọn phương án an toàn khi một vài khía cạnh không hề khai thác sâu.


    [​IMG]
    Spider Man: Homecoming bắt đầu chiếu trên các cụm rạp cả nước từ ngày 7/7/2017.
    Bom tấn hợp tác giữa Marvel và Sony mới ra mắt tại rạp chiếu vào ngày 07/07 với cái tên việt hóa: Người Nhện: Trở Về Nhà. Sau hơn 15 năm “lang thang” bên ngoài, cuối cùng thì Spider-Man cũng đường đường chính chính xuất hiện trong vũ trụ phim điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe - MCU). Được biết, Marvel Studios sẽ sản xuất tới 3 phần phim về siêu anh hùng đến từ khu Queens, trong đó phần thứ 2 sẽ mở đầu Giai đoạn 4 (Phase 4) của MCU.
    Hầu hết các nhận xét về bộ phim đều mang xu hướng tích cực, bên cạnh đó điểm số của Spider-Man: Homecoming trên các trang đánh giá phim ở ngưỡng khá cao: 94% trên RottenTomatoes và 8.3 trên IMDb. Bộ phim mang tới cảm giác trẻ trung, hiện đại, hài hước nhưng vẫn mang cá tính riêng, đồng thời tiết lộ về các khía cạnh khác trong cuộc sống của cậu học sinh trung học Peter Parker.

    Một Spidey trẻ trung hơn
    Peter Parker (Tom Holland) trở về từ nội chiến giữa các siêu anh hùng. Choáng ngợp và hào hứng với thế giới bên ngoài, Peter muốn làm những điều to tát hơn việc chỉ là cậu hàng xóm thân thiện, thi thoảng hành hiệp trượng nghĩa. Phải nói rằng Tom Holland đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, từ giọng nói của một cậu chàng tuổi teen đang vỡ giọng đến cách đi đứng, cử chỉ, Tom Holland là Peter Parker hoàn hảo bước ra từ truyện tranh.​


    [​IMG]
    Sức quyến rũ đặc biệt của Spider-Man có lẽ đến từ sự khác biệt về tuổi tác: Spider-Man của MCU là Spider-Man trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh. Khán giả đã thấy quá nhiều vè một Peter Parker ở ngưỡng tuổi lưng chừng hai mươi, tự ti và mờ nhạt, hay một Peter Parker bồng bột mang vẻ ngoài của một cậu hot boy (The Amazing Spider-Man), họ cần thứ gì đó mới mẻ hơn và Marvel biết điều đó. Spider-Man do Tom Holland đảm nhiệm mang tới sự ngây thơ, trẻ trung, nhiệt huyết với trái tim nhân hậu, chưa kể đến trí thông minh của thiên tài. Peter có đôi lúc không biết lượng sức mình, nhưng mọi hành động của cậu đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện, mong muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

    Cốt truyện đơn giản, hấp dẫn

    [​IMG]
    Câu chuyện mà Spider-Man: Homecoming đang kể không có gì quá phức tạp, mọi thứ đều được giải thích rõ ràng nhưng lại không hề nhàm chán. Hơn thế, bộ phim đã cân bằng rất tốt cuộc sống của một học sinh bình thường và cuộc sống của một siêu anh hùng ẩn danh. Các yếu tố vô cùng quen thuộc cũng được sử dụng để mang tới cảm giác gần gũi hơn: lễ hội homecoming, đội tuyển học sinh giỏi của trường, một cậu bạn thân mọt sách, sự cảm mến giành cho cô bạn dễ thương cùng khối,... Là một siêu anh hùng nhưng Peter vẫn giữ cho mình những thứ rất “đời thường” và cậu hoàn toàn không muốn phá vỡ trật tự đó. Đây có lẽ là lựa chọn an toàn của đạo diễn phim khi không muốn khai thác quá sâu vào thân thế, các mối quan hệ của Spider Man và diễn biến tâm lý của nhân vật này.

    Thiếu chút nữa thì hoàn hảo

    Cũng phải nói về sự thiếu sót trong kịch bản, Spider-Man có sự thay đổi, trưởng thành xuyên suốt bộ phim, nhưng khán giả hầu như không thể thấy rõ sự thay đổi này. Nói rõ hơn, là người xem khó có thể nhận ra nhân tố khiến Peter quyết định “ở gần mặt đất” làm anh hàng xóm tốt bụng thay vì trở thành một Avengers thực thụ như cậu đã từng ao ước.​

    [​IMG]
    Một số lỗi trong cốt truyện không thể bỏ qua như: Peter tháo chip theo dõi mà Happy Hogan hay Tony Stark đều không hề hay biết, chiếc máy bay chuyên trở đồ vật quan trọng của tòa tháp Avengers cất cánh mà không có ai bảo vệ/ tháp tùng, kẻ phản diện thất bại một cách lãng xẹt hay một số phân đoạn dài dòng lê thê không cần thiết (mục đích để làm rõ sự “cảm nắng” Peter dành cho Liz),...

    Bước tiến mới trong việc xây dựng nhân vật phản diện
    [​IMG]
    Có lẽ nhờ xây dựng nhân vật tốt nên mọi câu thoại triết lý mà Vulture nói ra không hề mang sự sáo rỗng giả tạo.

    Các bộ phim của Marvel đều có điểm chung khá đặc trưng: vui nhộn, đầy màu sắc và nhân vật phản diện (villian) thiếu điểm nhấn. 15 là tổng số phim thuộc MCU do Marvel sản xuất và Loki là nhân vật phản diện duy nhất được đánh giá cao. Có lẽ tiếp theo đó là Spider-Man: Homecoming sẽ thoát khỏi cái mác bộ phim có villian dở tệ nhờ có Vulture/ Adrian Toomes (Michael Keaton). Nhân vật này được xây dựng khá tốt, diễn biến tâm lý rõ ràng, mọi hành động của hắn đều có mục đích và động cơ. Adrian Toomes không có sức mạnh siêu nhiên, cũng ko phải là một kẻ ác độc, hắn trở thành kẻ xấu một phần là do hoàn cảnh xô đẩy. Hắn bán vũ khí sử dụng công nghệ ngoài hành tinh để chu cấp cho gia đình, để vợ và con hắn được sống sung túc và sẵn sàng giết bất kỳ ai tiết lộ hoặc làm xáo trộn đến sự bình yên của gia đình mình. Một kẻ phản diện luôn trăn trở để dung hòa giữa tội ác và sự yên ổn của gia đình, một con người cũng có hai cuộc sống như Peter.

    Hành động kịch tính, kỹ xảo đã mắt

    [​IMG]
    Hiệu ứng hình ảnh trong phim Spider Man: Homecoming khiến người xem vô cùng hài lòng.
    Các pha hành động trong Spider-Man: Homecoming rất đã mắt và kích thích, khiến khán giả nhiều lần hú hồn thay cậu Nhện, ví dụ như cảnh Peter đuổi theo hai tên tội phạm buôn bán vũ khí, hay cảnh cậu bắn tơ cứu lấy con tàu chia nửa,... Bộ giáp mà Tony tặng cho Peter có những chức năng vô cùng thú vị, chưa kể đến cô nàng AI (artificial intelligence - trí thông minh nhân tạo) dễ thương. Mặc dù kĩ năng chiến đấu của Peter còn khá hạn chế nhưng trí thông minh và spider-sense đã giúp cậu thoát khỏi hiểm cảnh nhiều lần. Tên phản diện Vulture thì có bộ giáp mạnh không kém bộ giáp của Peter với vài món “đồ chơi” ấn tượng. Kỹ xảo của bộ phim cũng không có gì phải phàn nàn. Bên cạnh đó, màn xuất hiện của Iron Man/ Tony Stark cũng gây ra sự hào hứng cho khán giả. Tony không chiếm quá nhiều đất diễn mà chỉ xuất hiện như một người hướng dẫn, giám sát Peter.

    Lời kết

    Nhìn chung, Spider-Man: Homecoming là bộ phim hay ở mức an toàn, hài hước, đầy màu sắc như mọi bộ phim Marvel khác. Mặc dù dàn diễn viên phụ còn khá mờ nhạt và ít đất diễn, cùng với vài điểm vô lý trong kịch bản, Spider-Man: Homecoming vẫn là bom tấn đáng xem trong hè này. Dễ thấy rằng Marvel và Sony đang có kế hoạch dài hơi dành cho cậu siêu anh hùng tuổi teen Peter Parker, vậy nên khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng về những phần phim tiếp theo ngày càng hay hơn thuộc franchise này.
    Nguồn : Nghenhinvietnam
     

Share This Page

Loading...