Samsung DA-F61 : Nét hoài niệm trong một thiết bị Hitech

Discussion in 'Kinh nghiệm' started by nhuthungfoto, 13/12/13.

  1. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    52
    Thoáng nhìn chiếc máy nghe nhạc này chúng ta sẽ nhầm tưởng một chiếc radio cổ thập niên 60, với phong cách thiết kế Retro trong một thiết bị nghe nhạc hitech phần nào DA-F61 cũng chiếm được cảm tình của những audiophile yêu thích thời trang và phong cách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    [​IMG]
    Samsung DA-F61 là một thiết bị nghe nhạc di động qua chuẩn không dây Bluetooth với thuật nén aptX cho âm thanh chất lượng cao. Máy nghe nhạc di động này được thiết kế bo tròn 4 góc cho cảm giác nhẹ nhàng thanh lịch, kích thước (225 x 131 x 46.5mm ) chỉ to như một cuốn sổ tay của quý ông hay chiếc ví cầm tay thời trang của các cô nàng sành điệu.
    [​IMG]
    Với triết lý thiết kế đơn giản và dể sử dụng cho mọi người, DA-F61 điều khiển chỉ bằng 3 phím cảm ứng ( Mute, Func. và Bass ), một nút power và một volume thiết kế chìm rất độc đáo. Tất cả các phím điều khiển này được đặt tập trung vào bên hông phải của máy. Phím Func cho chúng ta chọn lựa 3 kết nối : Bluetooth, audio in ( qua cổng jack 3 ly phía sau máy ) và TV ( kết nối SoundShare chỉ có trên TV Samsung )
    Kết nối không dây của DA-F61 với TV (SoundShare ) rất thuận tiện khi xem chương trình truyền hình đêm mà không muốn làm phiền người khác, chúng ta có thể đặt DA-F61 ngay bên cạnh mà không cần mở volume của TV.
    [​IMG]
    Với hai loa toàn dải 10 Watts ( Neodymium Speaker ) nhưng DA-F61 lại rất tự tin khi tích hợp thêm chức năng Power Bass bằng một thiết kế loa trầm thụ động tản âm nằm giữa hai loa chính. Với một thể tích nhỏ gọn nhưng DA-F61 lại cho âm trầm khá tốt, chúng ta nên đặt máy nghe nhạc này lên một mặt kê vững chắc để tránh rung chấn khi nghe những bản nhạc sôi động.
    [​IMG]
    Chân chống xếp vào phía sau máy
    Dung lượng pin 2200mAh khá ấn tượng giúp DA-F61 có thể nghe nhạc liên tục 12 giờ liền sau khi sạc, không những thế, đây còn là bộ sạc dự phòng cho các Smartphone ( qua cổng USB 5V, 500mA )
    Lần đầu nghe Samsung DA-F61 bạn sẽ ngay lập tức ấn tượng với mức độ kiểm soát âm thanh tốt từ một thân hình mảnh mai như thế, bạn sẽ dể bị lầm tưởng là mình đang nghe qua một bộ dàn lớn hơn. Nhưng chúng ta cũng không nên khắt khe với DA-F61 phải cho một trải nghiệm âm thanh hay như bộ dàn với đầy đủ hai loa và bộ tăng âm rời, khi mà mục tiêu của nhà thiết kế là bộ nghe nhạc di động. Và điều hấp dẫn nhất của DA-F61 chính là thiết kế thời trang của nó - đó là sư sang trọng với một chút hoài niệm về các máy thu âm cổ nhiều thập kỷ trước
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cổng sạc, Lổ cắm Audio In, Cổng USB ( sạc dự phòng )

    [​IMG]
    Thiết kế Volume dạng ấn chìm rất thú vị

    [​IMG]

    [​IMG]
    Kèm theo máy là một Cover thời trang

    [​IMG]

    [​IMG]
    Logo NFC (Near Field Communication ) ghép nối một thiết bị Bluetooth với DA-F61 đơn giản chỉ bằng chạm nhẹ hai thiết bị
    [​IMG]
     
    Tags:
  2. lamlylam

    lamlylam Advanced Member

    Joined:
    6/2/09
    Messages:
    3.821
    Likes Received:
    17
    Anh Nhựt Hùng dễ bị cuốn hút bởi cái dài tân cổ này cũng đúng.
    Vì hầu hết anh em vnav đều đã qua rồi cái thời teen teen, nên thiết kế kiểu cổ điển như vậy "hợp tuổi" hơn. Thực chất mà nói về chất âm thì chẳng thể nào so được với bộ dàn của anh em mình, nhưng xét về tiện lợi thì nó cũng có nhiều ưu thế. Đem theo đi làm, khi nào rảnh rỗi cần thư giản tý bật lên nghe, đặc biệt là khi đi công tác về phòng KS, bật lên cho nó hát du dương, mở laptop check mail công việc, lướt tý facebook cập nhật chuyện bạn bè, vnav.... thậm chí xách luôn vào WC vừa tắm vừa hát nghêu ngao...cũng thú vị lắm chứ nhỉ, hoặc sắp đến tết kỳ nghỉ dài đi du lịch với gia đình mang theo "cai nghiện" âm nhạc .... Em nói nhảm vậy thôi chứ em hiền lắm, em được nghe anh bạn kể rằng đi "kẹp giấy" với đồng nghiệp có cái loa hát liu riu, uống tý rượu vang....mọi chuyện sẽ dễ dàng và lãng mạn hơn nhiều. Ngày xưa em không biết cái này, đi mua cái loa di động, nhưng nó teen quá, bị trêu hoài.
     

Share This Page

Loading...