Mình dọn kho cuối năm thấy còn 1 cuốn sơ đồ của Sư phụ , tiếc là không có photo scanner quét size khổ lớn , cuốn Schematic này bắt đầu nát theo thời gian , vì vậy mình sẽ chụp lại và up lên theo nhu cầu thật các bác DIYer . Chỉ có thể chụp từng phần :công xuất , nguồn .. ect giúp các bác cần sơ đồ gốc solid cổ dùng tham khảo sửa chữa hay DIY . Xin nhắc lại vì không scanner được nên chỉ có thể chụp từng phần Sau này nếu member có nhu cầu thật mình tháo rời ra thuê in lại đóng tập chia sẽ . có thể yêu cầu up theo danh mục có sẵn schematics sau : Marantz Model 105 Model 115 Model 120 Model 250 Model 1030 Model 1060 Model 1120 Model 1200 Model 2010 Model 2220 Model 3320 Model 2245 Model 2270 Model 2270 Model 3300 Model 4100 Philips Model 22RH520 Model V22RH621 Model 22RH702 Model 22RH712 Model 22RH720 Pioneer Model AF61A Model FX330 Model KX550 Model KX555 Model QA800 Model QC800 Model QL600 Model QM800 Model QT2100 Model QT6100 Model QT6600 Model QX8000 Model SD1000 Model SF500 Model SF700 Model SR202W Model TX1000 Sansui Model QR 500 Model QR1500 Model QR4500 Model QR6500 Model QRX3000 Model QRX3500 Model QRX4500 Model QR6500 Model QS500 Model QSP 10 Model QS100 Model TU999 Model 1000X Model 2000X Model 5000X Model 7000 Model SIX Model SEVEN Saba Model Studio 8050 Stereo G Model Studo Frebur Telecommander Scott Model 386 Model 3600 Soundcratsmen Model RP 10 - 2 ModelStereo 20-12 ...........
nếu ae có nhu cầu mình nhờ tụi pro scanne rồi in cũng dc , trước mắt ai cần sơ đồ nào anh lấy cái máy ảnh chụp phần đó :mrgreen: thân
máy scane mhà bé quá khong quét hết dc bác xem tạm vài file chụp nguồn , công suất pre model sansui2000X . đa số loại 2000X chỉ hỏng phần công suất , bác sửa chửa thay sò cân chỉnh 1/VR 814 chỉnh bias sao cho đo Ube = 0,5v 2/ chỉnh VR 80.. (200KB) sao cho trước tụ xuất loa chân + được 1/2 áp VCC + nguốn nuôi là OK 3/ có thể chưa lắp sò công suất vào vẫn cân chỉnh được và nghe tiếng bé sau đó hãy lắp sò vào cân lại là an toàn chúc bác thành công
máy scane nhà bé quá khong quét hết dc. bác xem tạm vài file chụp nguồn , công suất pre model sansui2000X .
Quý hóa quá, em tìm mãi chẳng có, đa tạ cụ, hôm trước em đi lên vùng biên có nghe con này mà phê quá, nhất là đường phono, em đang nhiều ý định mà chưa biết bắt đầu từ đâu do nó vướng cái mạch chỉnh tone bass treble (em ghét món chỉnh chọt này), cùng lắm là để phần phono thôi Đa tạ đa tạ cụ
Chào bác Lenamit mình đang cần sơ đồ phần công suất của sasui 5000a bác có giúp cho với rất cám ơn bác!
Bạn kiểm tra xem có phải 2 con sò trung trước cặp sò CS là đều là 2 con NPN 2SC756 hay không. Nếu đúng vậy thì schema không khác Sansui 5000, chạy nguồn đơn 76v xuất tụ. Tôi có schema Sansui 5000. Mã số Transistor như sau: Pre-driver 2SC649; Dephaser 2SC495; 1st Driver 2SA485/2SC485; 2nd Driver 2x 2SC756; Power 2x 2SD118.
Chào bác Lenamit rất cám ơn bác nhiều,mình đang có sơ đồ 5000 trơn theo như sơ đồ này hai con thúc là c756 thông vào nguồn là hai con trở 3.3 omh mắc ở cực c và e của hai con c756 còn mạch 5000a thì ở vị trí này thì nối thẳng, hiện tại mình không biết hai con này là tên gì ở mạch 5000a này vì đã bị thay bằng hai con mất số.Tình trạng amply vẫn hát bình thường nhưng đo điện áp từ mass so với điểm ra loa trước tụ chỉ có 20volt mong bác cố vấn cho rất cám ơn!
Chao bác @thuanphongdongnai Khi chỉnh sửa mạch Sansui họ 5000 xuất tụ làm theo các bước : bật máy lên đo trước tụ xuất (C006) đầu + 2000mf 80v phải là 1/2 B+ VCC theo lý thuyết . phải đo được 1/2 áp VCC cân đúng nghe mới hay , bật máy loa không bị kêu "bụp" trên boar main có 2 cái VR chỉnh bác làm như sau: Cố định que đ vào trước tụ xuất (đầu +) chỉnh từ từ rất chậm VR 801 (balance AJD) tới hay lui sao cho đồng hồ đo gần với 1/2 Vcc là OK có thể chỉnh thêm VR 802 (bias AJD) sao cho đo UBE sò công suất o,5 V DC là OK Một vài trường hợp lỗi lệch DC đường xuất là do các VR này hỏng vì quá cũ theo thơi gian bác phải thay mới khi thay bác phải chưa mắc sò công suất vào chỉnh OK rồi mắc sò vào chỉnh nhẹ lại đừng lạm dụng chỉnh nhanh tùy tiện sẽ gây hỏng sò 1/ lệch áp DC ngõ ra trước tụ xuất không đạt 1/2 áp nguồn Vcc chỉnh VR 801 Balance AJD 2/sò quá nguội hay quá nóng thì chỉnh Bias ẠD VR 802 sao cho UBE= 0,5V là OK nếu làm đúng bác sẽ ngạc nhiên vì sao 5000A hay thế :mrgreen: đã Edit lại cho chính xác tks bác @Hamcp thân
Sansui 5000 chạy nguồn đơn 76v nên trước tụ xuất phải là vcc/2= 38 volts. Nếu nguồn đối xứng mới phải là 0 volt
Chào bác Lenamit và bác Hamcq hiện tại cái sansui 5000a mình sưu tầm được. tình trạng như sau: cặp sò lớn còn zin,cặp sò trung đã bị thay không biết sô là loai NPN cặp bổ phụ đảo pha là a 606 và c 959 kế tiếp là c 510 ,đo từ mass với điểm ra loa trước tụ được 20v nguồn là 76,5v,máy vẫn hát,theo sơ đồ 5000 mình có thì họ ghi điện áp tại đó là 38v? Hiện tại mình muốn biết tên của cặp sò trung là số mấy để tìm thay vào rồi cân chỉnh để tìm lại chất âm nguyên thủy của 5000a. Rất mong sự giúp đở của hai bác rất cám ơn và nếu bác nào có cặp sò đó thì xin chia sẽ cho mình nhé.
Bác@ Hamcq bắt giò chính xác đó tks bác , lâu không làm quên mất cứ nhớ bài visai , đã edit :mrgreen: xác nhận lại là mạch này xuất tụ nên 1/2 áp nguồn +vcc ngay check poin trước tụ xuất
@ bác Mít: quên nhưng không lụt nghề và còn theo nghề thì tôt rồi. Chịu nhất là chiêu cho chạy driver trước khi gắn sò, chứng tỏ bác cũng "một thời máu lửa" với dòng máy OTL. Tôi thì đã bỏ nghề từ lâu, còn nhớ chút gì thì lâu lâu chen vô "xạo xự " cho vui vậy mà. @ bác thuanphongdongnai: bác đếm số transistor trên bo xem có chút gì tương tự với Sansui 5000 không? Vì S5000 chạy cặp sò trung loại NPN, trong khi 5000x chạy cặp sò trung bổ phụ NPN/PNP. Khi đã xác định nó giống 5000 hay 5000x thì mới tính tiếp. Nếu nó giống 5000 tức chạy cặp sò trung NPN thì bác có nhiều lựa chọn, nếu kẹt lắm thì thay đở bằng mấy con sò trung trên bo đèn hình TV màu ( đời cổ trâu), lựa mấy con có dòng lớn tương đối. Còn nếu chấp nhận "lai" thì cứ lấy mấy con còng phang tới , thứ đời sau này chạy rất ổn. Edit: đã tìm ra sơ đồ của 5000a nhưng không biết cách post lên đây :!: Cặp sò trung là cặp NPN 2x 2SC680. Trước đó là cặp 2SA485/2SC485, đảo pha là 2SC756. CS 2SD118. Nói chung là giống S5000, bác cứ theo sơ đồ của 5000, giá trị điện trở giống nhau. http://www.audiodiyclub.net/index.php?topic=9149.0
Chào bác Lenamit và bác Hamcq rất rất nhiều mình sẽ tham khảo sơ đồ và theo hướng dẫn của hai bác mình sẽ khôi phục con sansui 5000a cho nó hát đúng chất của nó khi nào có kết quả mình sẽ báo cho hai bác biết tin,một lần nữa rất cám ơn hai bác,chúc hai bác khỏe mạnh!