Trước hết, xin lỗi các Mod vì em lặp lại cái tô píc cũ rích như trái đất này. Sau đó là cảm ơn bác Rùm, bác Đi ô tô và các bác khác trong diễn đàn này, vì em cũng vỡ được ra 1 số thứ sau khi đọc các bài pót ở đây. Từ bài "Cần những gì để DIY một Ampli ĐÈN ??", em đọc, em ngẫm (những ngẫm mãi vẫn không dám chắc chắn) nên phải vẽ lại sơ đồ nối tất cả mọi thứ của 1 cái amply với nhau thành 1 cái sơ đồ gửi kèm ở đây (em gửi cả bằng file PDF để các bác zoom ra zoom vào cho dễ đọc ạ). Mục đích là: 1./ Nhờ các bác kiểm tra giúp xem mạch như thế này đã đúng chưa? Nếu chưa đúng thì sửa thế nào? Đã hay chưa? Nếu chưa hay thì thay thông số gì? 2./ Nhờ các bác giải thích giúp em 1 số vấn đề sau: a. Cái kí hiệu UL và P ở đầu vào của OPT là cái gì vậy ạ? b. Em đọc thấy có bác nói là nên đi dây mass cho nguồn và tín hiệu riêng rẽ, có cần thế ko ạ? c. Cái công tắc gạt gạt để chọn đầu vào (CD player hay nhạc từ máy tính) thì nối như thế nào ạ? d. Phần đèn tín hiệu, ta sẽ dùng 2 cái đèn 6SN7 phải ko ạ? Vì em lại thấy có bác nói đèn 6SN7 là đèn kép nên ko biết là dùng 1 đèn cho cả amply hay dùng 2 đèn riêng biệt. 3./ Giúp cho các bác cũng dummy như em, hoặc gần như em có thể làm cái mạch này mà đỡ phải đọc nhiều. Kính các bác,
Ấy chết, phải xin đính chính lại là đây là cái mạch của bác Đi ô tô vẽ, em chỉ vẽ lại cho nó rõ hơn theo ý hiểu của em thôi ạ. Thế nhưng cơ mà có nhiều thứ em vẫn chưa luận hết được, và cũng ko đủ kiến thức để luận được vậy nên mới mong các bác chỉ giáo ạ. Hiện tại opt, nguồn choke các thứ đã nhờ bác Trà xanh rồi, bóng biếc order cả rồi, chỉ còn chờ cái mạch được chốt hạ là em sẽ order tiếp các thứ tụ, trở, núm... Sau đó bắt tay vào làm ạ. Thanks bác "lấy mình" đã chỉ cho cái cần gạt và quả tụ điện ạ. Mà cho em hỏi là cái cần gạt này có làm 1 phát được cho cả 2 vế trái phải không hay là phải gạt 2 phát ở 2 cần khác nhau ạ?
Thấy cái hình bác vẽ,tôi nhớ đã xem 1 cuốn sách HK từ trước 75 vẽ các sơ đồ mạch rất trực quan để anh em tập ráp có thể nhìn vào đó ráp dễ dàng mà ko cần fải hỏi ai & cũng ko cần rành về lí thuyết, tiếc là forum mình ko có thư viện điện tử cho anh em có thể chia sẻ tài liệu, sách báo để ai muốn tra cứu cứ vào tự nhiên đỡ fải lập nhiều topic hỏi nhiều về 1 vấn đề ,thú thật với các bác đọc mệt quá
Vâng, cũng vì em dốt đặc cái món điện tử này nhưng lại ham hố nên mới phải trực quan hóa ra như vậy để dễ hình dung ạ. Có bác nào giúp em giải đáp mấy cái thắc mắc kia không ạ?
Tình hình là hôm qua có ghé bác Trà Xanh để nhờ bác ấy tham vấn tí về cái mạch này (cái mà bác nào cũng bảo là quá đơn giản lắp cái chạy ngay nhưng em cứ phải tham vấn cho chắc, vì em mù tịt mấy cái này). Cảm ơn bác Trà xanh đã tặng em cái mạch để hàn cái Volumn stereo cho chắc chắn. Đây là cái mạch sau khi tham vấn, em thêm thông số chi tiết, đồng thời tổng hợp đầy đủ các linh kiện để tiện bác nào muốn lắp thì chỉ việc vác danh sách đi mua về hàn thôi: LINH KIỆN CHO EL34SE (Sơ đồ mạch kèm theo): I./ Phần nguồn - Ổ điện 3 chạc (loại cho nguồn PC): 1 cái - Công tắc điện: 1 cái - Cầu chì 2A: 1 cái - Biến áp nguồn (thông số như hình): 1 cái - Đèn nắn 5U4G: 1 cái - Tụ 47uF/450V: 1 cái - Tụ 100uF/450V: 1 cái - Choke 5H/200mA: 1 cái - Trở 220K/2W: 1 cái (Optional: Phần trang trí) - Trở 2.2K/1W: 1 cái - LED: 1 cái II./ Phần tín hiệu (Phần dùng chung cho 2 vế) - Chân tín hiệu vào: 2 bộ (1 cho CD, 1 cho Aux) - Chọn tín hiệu vào kép (selector): 1 cái - Volumn stereo 100K: 1 cái (Phần dùng riêng cho từng vế -> số lượng đã nhân 2) - Trở 220K/2W: 4 cái - Trở 220R/2W: 2 cái - Trở 100R/2W: 6 cái - Trở 250R/5W: 2 cái - Trở 2.2K/2W: 4 cái - Trở 12K/2W: 2 cái - Tụ 0.22uF/630V: 2 cái - Tụ 22uF/450V: 2 cái - Tụ 100uF/150V: 2 cái - Đèn 6SN7: 2 cái - Đèn EL34: 2 cái - OPT (thông số như hình): 2 cái - Cọc loa: 2 bộ (-> 8 cọc) III: Dây dợ
em cũng rất quan tâm tới dự án này ,nhưng mà hình như em còn thấy thiếu phần hồi tiếp .Bác có thể tham vấn rồi vẽ nốt lên ko ,em thấy bác vẽ hình rất trực quan và dễ hiểu
Phần hồi tiếp để làm gì ấy nhỉ? Hic. Các bác cao thủ vẽ thêm vào hình giúp được không ạ? Thanks các bác.
Đọc xong 4 trang xem các bác ấy cãi nhau mà vẫn không hiểu là đấu nối cái dây hồi tiếp từ đầu ra của OPT vào chân đèn 6SN7 như thế nào. Có bác nào giúp ngoạch mấy cái lên cái hình được không ạ?
Ồ thanks bác Anh Lông, nhưng mà cái R hồi tiếp trong trường hợp mạch này có giá trị thế nào hả các bác? Hì, hỏi nhiều các bác đừng mắng nhé, tại em ko biết chứ ko phải em lười đâu ạ.
Đọc xong 4 trang xem các bác ấy cãi nhau mà vẫn không hiểu là đấu nối cái dây hồi tiếp từ đầu ra của OPT vào chân đèn 6SN7 như thế nào. Có bác nào giúp ngoạch mấy cái lên cái hình được không ạ?[/quote] Hồi tiếp đây bác:[/quote] Ồ thanks bác Anh Long, nhưng mà cái R hồi tiếp trong trường hợp mạch này có giá trị thế nào hả các bác? Hì, hỏi nhiều các bác đừng mắng nhé, tại em ko biết chứ ko phải em lười đâu ạ.[/quote] Trong mạch này thực ra không cần hồi tiếp bác àh. Mạch đã tính gain vừa đủ (thậm chí còn nỏ nữa) nên khi vặn hết volume mà vẫn không méo hoặc vỡ tiếng. Còn nếu bác muốn hồi tiếp thì có thể lắp theo hình vẽ và trở hồi tiếp sẽ gấp trên 10 lần so với trở catode của đèn 6SN7 và có thể mắc song song với nó bằng một con tụ tầm 33pF đến 220pF. Tuy nhiên bác cần xác định pha để hồi tiếp cho chíh xác (thường thì bác cừ thử bất cứ cực nào của cuộn thứ rồi nghe thử, nếu âm thanh hơi nhỏ đi một chút mà không ù réo gì thì OK, còn không nó sẽ thường rít, ù... khác thwờng thì đổi lại, cực có gắn trở hồi tiếp về catode 6SN7 là dương cực) Chúc bác thành công.
Thanks bác, như thế thì tạm thời em nghĩ cứ lắp ko hồi tiếp cái đã, có vấn đề gì rồi tính sau cho đỡ rắc rối.
Tình hình là em đã nhận được đèn, nguồn, choke và Opt đủ cả. Giờ lại đọc thấy cái biến trở chỉnh Hum, bác nào biết cái này có thể nguệch mấy cái vào hình vẽ giúp em được không ạ?
Loằng ngoằng phết nhỉ, không hiểu tại sao lại không cần trong mạch này, và các mạch khác thì lại cần. Hic. Có lẽ phải kinh qua 1 vài loại bóng thì mới vỡ ra được.