E dùng Ampli có volume cơ và volume số (tính theo -Db) mình luôn bị cảm giác là Amp dùng volume số nó ăn nhiều hơn. Nhưng thực ra hoàn toàn không phải vậy. Em có sự so sánh tương quan dựa trên phần mềm Foobar: Cơ (h)---Số(db) 7h --- - 100db 8h --- - 50db 9h --- - 40db 10h --- - 28db 11h --- - 21db 12h --- -15db 1h --- - 10db 2h --- - 7db 3h --- - 5db 4h --- - 3db 5h --- 0-1db Các số trên đấy tuy không chính xác tuyệt đối nhưng nó có thể để nhìn nhận tương quan cơ bản giữa 2 mức volume. Các bác có ý kiến xin cùng đóng góp ạ.
Volume là để chỉnh âm thanh to, nhỏ, tùy thuộc vào công suất của Amply nên không có cái chuẩn nào cả bác ơi. do đó cũng không có tương quan luôn.
em cũng tám luôn, hỏi các bác, volumn số và volumn cơ dùng để điều tiết tín hiệu thì cái nào hay hơn?
E thấy các hãng bây giờ cũng dùng volume số rất nhiều. Từ sản phẩm bình thường tới các hãng cao cấp như Conrad Johnson, Krell, Bel canto.... E nghĩ việc oánh giá volume số hay cơ thì cũng khó mà nói cái nào hay hơn, cái nào dở hơn.
Màn hình hiển thị volume số trên âm ly thì nhiều nhưng bên trong những âm ly đời cao của hãng vẫn dùng volume cơ dạng chiết áp.
Volume số chính xác nó phải là volume dạng thuật toán như ở trên cái PC hay laptop cơ bác ạ, còn nếu ở dạng biến trở thì đều là cơ hết mặc dù có hãng họ làm cái đèn led hiển thị số ở trước mặt.
Làm sao phân biệt được khi volume mình quay tròn vô cấp hả các bác. Nếu volume cơ thì chắc vẫn phải quay có giới hạn, hoặc mở bên trong máy vẫn có cục biến trở và cái mô tơ.
Khá chính xác đấy bác. Trước đây em hay nghe ở mức 9-10 h. Vừa rồi đổi sang amp mới có volume số, nghe ở mức quen tai thấy màn hình hiển thị ở mức 30-40 db Ăn công suát chỉ là cảm giác khi chuyển từ volume cơ, vì thiết kế núm volume xoay tròn như bánh xe. Với volume cơ, nghe ở mức 12h, một là phải đi thay màng nhĩ, hai là phải thay màng loa luôn, nên khoảng từ 12h đến 5h coi như khoảng "không dùng đến".