Sony STR-DN1000

Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by Scorpio, 13/5/09.

  1. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV

    Thấy Sony sắp ra con receiver STR-DN1000 có khá nhiều tính năng mới

    Đen bóng đi với PS3 thành một cặp !!!

    Lão Dze lại hi sinh thân mình làm một con về thử đê :mrgreen:

    [​IMG]

    SONY “TURNS IT UP” WITH NEW LINE OF AUDIO/VIDEO RECEIVERS

    Sleek New Models Provide Enhanced HD Support

    LAS VEGAS, March 2, 2009 – Sony today introduced a lineup of A/V receivers designed to function as the hub of a high-definition home theater.

    “Our new A/V receivers provide a simplified approach to high-definition home theater control,” said Tyler Ishida, director of marketing for Sony’s Home Audio Division. “With excellent functionality, connectivity and attractive new designs, the new line truly has something for everyone.”

    The flagship STR-DN1000 receiver features a new piano black gloss design ideal for matching with Sony’s new BDP-S360 and BDP-S560 Blu-ray Disc™ players. The 7.1 channel model (110 watts power per channel @8-Ohms, 1kHz, 1% THD) supports full HD 1080/60p and 24p video signals via HDMI™, as well as the latest advanced audio codecs, including Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS®-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio and LCPM.

    Featuring four HDMI™ and three component inputs, it offers generous connectivity for multiple HD devices. Further, the receiver utilizes its analog connections (component and composite connection) to upscale all incoming sources to near HD quality when connected to an HDTV set.

    The STR-DN1000 receiver also features wireless multi-room audio capabilities via Sony’s S-AIR® technology. With the purchase of an S-AIR ready transmitter (model EZW-T100) and additional S-AIR speaker systems (model AIR-SA10), the high-end receiver can drive wireless audio up to 164 feet (signal and sound quality may vary) in up to 10 additional rooms of the home.

    Additionally, the STR-DN1000 has an icon-driven menu system, allowing for simple device and content navigation. Sources including iPod® and iPhone® can be easily connected to the system via Sony’s Digital Media Port (DMP) input. (Compatible DMP accessories are required and sold separately.) The receiver also supports Sirius® subscription radio service and is compatible with both Deep Color™ and x.v.Color™.

    The STR-DN1000 7.1 channel A/V receiver will be available this July for about $500. The EZW-T100 S-AIR transmitter and AIR-SA10 speaker systems are currently available for about $50 and $120, respectively.

    The new 7.1 channel STR-DH800 (110 watts power per channel @ 8-Ohms, 1kHz, 1% THD) A/V receiver also supports the latest advanced audio codecs. This model, also with a sleek new chassis design, features four HDMI and three component inputs for all high-definition needs. It also accepts 1080/60p and 24p signals via HDMI with x.v.Color and Deep Color compatibility. It is both S-AIR and Sirius ready, and has a Digital Media Port connection. This new receiver will be available this June for about $400.

    Moving down the line, the new 7.1 channel STR-DH700 model offers 105 watts per channel (@ 8-Ohms, 1 kHz, 1% THD) and is equipped to support full HD 1080/60p and 24p video and LCPM audio through three HDMI and three component video inputs.

    The STR-DH700 receiver supports x.v.Color, and is also S-AIR and Sirius ready. It utilizes BRAVIA® SyncTM and Digital Cinema Auto Calibration for enhanced audio, and has a Digital Media Port connection for simple iPod connectivity. It will be available later this month for about $300.

    The 5.1 channel STR-DH500 model offers 100 watts of power per channel (@ 8-Ohms, 1 kHz, 1% THD) and accepts 1080/60p and 24p video signals via HDMI (3 in / 1 out). It also features Digital Cinema Auto Calibration and a Digital Media Port input, and will be available later this month for about $200.

    Sony is also introducing the STR-DH100 stereo receiver. The receiver features 100 watts of power per channel (@ 8-Ohms, 1 kHz, 1% THD), ample audio connections (five in / two out) and a Digital Media Port input. This model will be available later this month for about $150.

    The new line of A/V receivers will be available online through sonystyle.com, at Sony Style stores nationwide and at authorized dealers across the country.


    http://news.sel.sony.com/en/press_room/ ... 39208.html
     
    Tags:
  2. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Em cạch receiver của Sô ly gồi thím! :evil:
    Thím không thể tưởng tượng được cách đây tháng trước em nhìn 1 cái receiver với tính năng và giá tiền tương đương với cái receiver quảng cáo ỏm tỏi như ở trên đến khi xem gần và khiêng lên mới thấy nó chuối. Đến khi dòm ra đàng sau thì hỡi ôi chưa đầy 300W công suất tiêu thụ cho 7.1 với 100W/channel ???? Em không hiểu Sô ly tính dở trò gì đây vì cái Onkyo chỉ quảng cáo cũng 7.1 với 70W/channel với tính năng khác tương tự mà lại rẻ tiền hơn đôi chút nhưng cũng nặng hơn nhìn cối hơn và công suất tiêu thụ cũng gần 500W.
    Theo em receiver đời này với chuẩn TrueHD và DTS-HD master có lẽ của Pioneer và Onkyo là hợp lý về giá thành so với chất lượng ...
     
  3. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan


    Chả ai đi dùng Sony Receiver cả. Chất lượng kém mà giá đắt lòi[/quote]
    Em thì chưa dùng Sony bao giờ nhưng em nghĩ nó chơi class D rồi nên công suất tiêu thụ và trọng lượng lại là chuyện khác. Bản thân em thì thấy Sony là một trong những hãng tiên phong về thiết bị điện tử nên không có lý gì chất lượng của nó lại thua kém người khác, quan trọng là chơi ở tầm $ nào thôi ạ. Bác mới nhìn bên ngoài và bê thử thì chưa thể nói lên cái gì cả. Quan trọng là phải được thấy và cảm nhận nó trình diễ ra sao thì mới có thể đánh giá một cách khách quan được. Thân
     
  4. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Cái này ... phải nên xét lại!
    Một cái ampli Audio khi nhì từ trên xuống vào những lỗ hổng thoát nhiệt và bố trí linh kiện và mã số linh kiện hoặc bộ nguồn cấp điện ... nếu đã từng thiết kế hoặc/và sửa chữa ampli là sẽ biết được nó thuộc kỹ thuật Analog (class A, B, AB, C) hoặc Digital (class D, ....). Cái này em không nói quá!
    Hơn nữa cho dù là class D hay class gì gì đi nữa thì hiệu suất cũng không thể nảo trên 100%. Ví dụ quảng cáo 7.1 channel 100W/channel mà công suất tiêu thụ 300W thì quá đáng thợ mộc. Một học sinh phổ thông đã từng học qua vật lý cũng hiểu được điều vô lý.
    Sô ny đúng là hãng lớn và nổi tiếng và trong lãnh vực Audio NẾU MUỐN LÀM có thể không thua hãng nào khác. Tuy nhiên sau thập kỷ 70 mà nhất là những thời gian sau này (sau thời kỳ Cassette) xem ra Sô ny đánh mạnh vào công nghệ Audio/Video DIGITAL (vì là sở trường và tương lai của công nghệ) nhiều hơn là Analog nhất là trong lãnh vực Audio và đặc biệt là Audio công suất cao ví dụ như ampli nên đã muốn thụt lùi sau Denon, Pioneer, hoặc nhiều hãng khác ... Đơn giản là Pioneer ngoài sx Ampli ra họ còn sx những bộ loa Monitor rất chiến cho phòng thâu lớn khác nên họ vẫn phải đầu tư và sống còn nhiều cho công nghệ Analog này trong khi công nghệ digital của Pioneer không thể đọ nổi với Sony và các hãng Audio khác cũng lâm vào cùng cảnh ngộ nên phải cố gắng sống còn và nuôi dưỡng những công nghệ nào đó mà Sony không phải là thế mạnh để mà sống còn trên thương trường ... Số lượng ampli nổi tiếng của các hãng như Pioneer, Yamaha, Denon ...nhiều hơn Sô ny từ xưa đến giờ ...
     
  5. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Nói thế... cũng phải

    Dưng mà nếu Sony bán ở VN mấy dòng STR xxxx ES là em mua :lol:

    Lần trước tui gạ tụi ở Sonyshowroom ở BigC có cái STR 5300ES nhưng họ không bán vì là hàng demo :mrgreen:
     
  6. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Thế bác có biết con Pioneer LX 81 tuyệt đỉnh công phu cũng xài class D mà anh em HD ai ai cũng mơ ước với công suất 190w per chanel có công suất tiêu thụ cực đại là bao nhiêu không ợ, có 330W thôi bác, chắc theo lý thuyết vật lý cơ bản thì có lẽ nó phải có mức tiêu thụ là 1710W mất thôi bác à :lol: . Link tham khảo http://www.pioneer.co.uk/uk/products/42 ... specs.html
    Em đã nói là phải nghe và nhìn thực tế nó biểu diễn thì mình mới đánh giá khách quan được chứ bản thân em cũng chưa nghe và xem nó trình diễn bao giờ cũng đâu đưa ra bình luận được.
     
  7. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Thứ nhất bác cho em biết thế nào gọi là "tuyệt đỉnh công phu" trong kỹ thuật ?

    Cái mà đương đỉnh ở thị trường đế quốc của hãng Pioneer là receiver model Elite SC-09TX và đương nhiên nó chẳng có cái gì để gọi tuyệt đỉnh công phu cả vì lý thuyết và công nghệ ampli công suất nhất là ampli công nghệ Analog đã có hơn 50 năm và đến ngày nay class D (lý thuyết cũng có từ rất lâu) chỉ mong được chất lượng âm thanh như công nghệ Analog class AB, A có cách đây hơn 50 năm. CÁi Elite SC-09TX chỉ quảng cáo có 140W/channel, cũng class D nhưng công suất tiêu thụ đến 550W/850VA (ở trong Operating Instruction) tuy nhiên lại nặng khủng khiếp. Như thế bác nghĩ sao cùng 1 công ty tại sao lại có truyện công suất tiêu thụ khác nhau đến như thế ? Và hết sức quan trọng là cái Elite SC-09TX có thòng thêm 1 câu "* Measured pursuant to the Federal Trade Commission’s Trade Regulation rule on Power Output Claims for Amplifiers" nghĩa là dạo này "theo luật chơi" các hãng có thể tung ra công suất rất cao theo luật thương mại và theo 1 cách đo công suất theo luật này và nó giống như một miếng thịt lừa nhưng hợp pháp và người tiêu dùng nếu không để ý sẽ bị hãng lừa mà không có đường kiện vì đã đề rõ ràng. Nếu cho chắc ăn chắc chúng ta phải xem bộ luật này ra điều kiện đo như thế nào? Và đương nhiên có nhiều hãng vẫn từ xưa đến giờ dựa theo công suất ra loa liên tục (rms Power) nhất là những ampli đồ Pro (vì yêu cầu hoạt động là công suất liên tục) và đây là công suất có ý nghĩa nhất để nói lên giá trị công suất thực của sản phẩm mình và đương nhiên là công suất liên tục ra loa này luôn cao hơn rất nhiều so với điều kiện của Federal Trade Commission và lẽ đương nhiên là hợp pháp (vì công suất của tôi luôn cao hơn luật chơi). Đây mới là truyện đáng nói. Ở đây ta không so sánh hãng A với hãng B mà ta so sánh giữa sản phẩm A và sản phẩm B cho dù sản phẩm đó được sx cùng 1 hãng hay khác hãng. Em đang so sánh receiver model A của Onkyo và receiver model B của Sony. Và 1 điều từ đầu bài viết đến giờ cái mà em vẫn nhắc lại là nhiều cái receiver, ở đây là 1 ví dụ từ của Sony, vẫn không phải class D mà vẫn cho công suất tiêu thụ thật thấp đến vô lý mới là truyện đáng nói ???

    Đến giờ phút này em dám khiêm tốn mà nói là chưa có 1 ampli class D cho Audio HIFI nào mà hiệu suất qua 92% trong khi các ampli phổ thông dùng class AB, B hiệu suất thường khoảng 60-70%. Nếu theo tỉ lệ này thì quá lắm là class D chỉ hơn được 30% so với class AB, B vì thế nếu các receiver phổ thông khi xưa chỉ quảng cáo 100W/channel cho 5.1 ăn điện 500VA thì ngày nay với class D quá lắm là 300VA cho 5.1 với 100W/channel. Tiếc thay điều này không có cho rất nhiều receiver class D mà nhiều người vẫn ca ngợi hiệu suất cao ví dụ như kiểu 140W/channel cho 10 channel hay gì gì đó chỉ tiêu thụ điện có mấy trăm VA .... Điều này dễ đánh lừa người tiêu dùng nhưng đã là luật cho phép quảng cáo với cách đo riêng mang tính thương mại như vậy cho dù người tiêu dùng không lợi lộc gì thì chẳng thể nào có ai kiện cáo được gì cả. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều receiver rẻ tiền trong đó có Onkyo Receiver ít nhiều vẫn mang tính it thương mại có lợi cho người tiêu dùng với thiết kế và số đo tiêu thụ của receiver của mình là 7.1 75W/channel tiêu thụ hơn 500VA (4.9A/117VAC).

    Truyện để xem nó trình diễn như thế nào thì quá dễ chỉ việc tới cái đại lý chính thức là có thể thẩm âm mà không phải tốn 1 đồng. Có nhiều nơi có 2 đại lý Pioneer lẫn Sony, có sẵn loa đài, phòng coi phim và Blu-ray có sẵn, chỉ việc bỏ đĩa mình muốn vô rồi ngồi phịch vào xa lông ngồi thưởng thức là sẽ biết rằng cái receiver nào hơn. Ở chỗ em đến giờ phút này gian hàng Pioneer receiver cũng vẫn đông đúc hơn gian hàng Sony receiver, em không hiểu sao nữa ?? :roll:
     
  8. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Nói chuyện với bác này mệt vãi lúa. Bác nào am hiểu class D thì vào cho ý kiến. Em thì chỉ hiểu được nôm na là class A hay AB thì khi chỉnh ở 1 mức volumn nào đó thì mặc định có tín hiệu hay không có tín hiệu nó cũng tiêu tốn 1 mức năng lượng là ABC nghĩa là trong một giờ nếu có hay không có tín hiệu thì nó cũng xơi mất ABC lượng điện tiêu thụ với mức volumn tương ứng đó, còn class D nó dùng nguồn rung hiểu nôm na là khi có tín hiệu đầu vào thì nó mới phát ra một mức công suất tương ứng với mức volumn đó nếu không có tín hiệu thì nó lại trở về mức ~ stand by. Công suất tiêu thụ của class D như vậy sẽ được tính theo mức trung bình cộng (VD như 1 hộp mực in các hãng sản xuất công bố thường tính là số trang in/hộp mực theo tiêu chuẩn là lượng mực in = 5% diện tích trang in). Chính vì vậy nên công suất tiêu thụ của nó rất thấp. nếu có cao hơn mức đó em nghi cũng không thể nhiều được đâu ạ.
    Bác nào rành về cái class D này vào bổ tuc thêm cho em nhé. Thanks
     
  9. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Phần bôi đỏ là mấu chốt của vấn đề là có bao nhiêu bản nhạc trên đời đang hát tự dưng tắt để mà Standby trừ khi bản nhạc đó ông ca sĩ đang hát tự nhiên bị ... cái gì đó phải xin phép nghỉ ngơi để mà giải quyết và đương nhiên cả ban nhạc cũng phải nghỉ ngơi và nhờ đó cục ampli nó mới được Standby. Vì thế việc tính trung bình cộng chỉ mang tính tạo luật chơi cho thương mại nhiều hơn là mang tính hữu dụng cho người tiêu dùng. Ampli class B khi không có tín hiệu (nhạc) cũng không ăn điện đến quá nhiều hơn class D để mà thấy cái ưu việt của class D lúc Standby (rất hiếm khi xảy ra) trong khi cái class D mạch điện phải phức tạp hơn rất nhiều (giá thành sản phẩm cao cho cùng 1 chất lượng) trừ khi làm ampli ở công suất trên 200Wrms/channel trở lên. Nhưng trong các receiver nghe nhạc ở nhà có bao nhiều ampli có công suất 200Wrms/channel class D để mà thấy được cái ưu việt?
     
  10. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Re: Sony PS3 và các vấn đề có liên quan

    Đã hỏi tư vấn, đúng là công suất thực tế của class D ~85-90% với chuẩn bình thường :D , vậy các hãng cho user ăn bánh vẽ chăng
     

Share This Page

Loading...