Trở dài quá lập lại box lk đi bác. Tra datasheet của trở tụ mà làm chứ mấy con trở tụ này ko phải dành cho PCB , tụ
Mấy trở cho nguồn mà nóng thì đừng xài AB vì mấy thằng này sai số vãi hồn, độ ồn cao nữa. Cứ loại 1% 100ppm/C mà táng anh ah. Hay là méo mới hay :lol:
Em dạo này qua nghe head phone. Em đang có AKG 301 trở kháng có 100ohm thôi. Em dùng mạch này kéo có được ko bác.
Thú thật với các bác việc dùng OpAmp mà làm mạch servo cho ngõ ra tube kiểu này hết sức là nguy hiểm trên thực tế (trên giấy tờ hoặc tạm thời thì có thể) vì 1 số bóng 5 cực khi bị tèo lưới màng Screen Grid có cơ chập luôn cực Grid và nối tắt luôn xuống Cathode và lúc này ngõ vô của Opamp sẽ lãnh đủ và .... bụp .... ---> Đi luôn cái Headphone hoặc những gì nối với ngõ ra .... Chu ý cho 1 số bác newbie là Schematic cần vẽ lại đoạn nối Screen Grid và Cathode là không chính xác...
Nếu xét về rủi ro thì vô cùng lắm. Xuất âm biến áp mà sơ cấp chẳng may dính thứ cấp thì cũng nguy hiểm chẳng kém. Xuất âm tụ mà không may tụ dò thì cũng quả dứa!!! Lưới 2 và 3 của tube là do phần mềm quy ước vẽ như thế chứ không sáng tác được
Phiên bản Preamp xuất âm trực tiếp dùng tube phổ thông như 6DJ8; ECC88; 6H30... - Chạy nguồn +-90V - DC offset dùng Opam 134 lấy tín hiệu hồi tiếp âm điều chỉnh lưới G chân 7 U2 để áp ra luôn bằng 0V. - Tầng Input chạy CCS dòng tĩnh 11mA nối tầng trực tiếp sang Output chạy mạch White CF dòng tĩnh 17.5mA là kiểu mạch đẩy kéo nên có trở kháng ra thấp nhất. Chế độ làm việc trên trở kháng ra của mạch vào khoảng <600 ohm; điện áp ra đạt 5vrms trên tải 600R. Âm thanh rất nhanh, mạnh mẽ và chi tiết phù hợp với các thể lọai nhạc phức tạp như giao hưởng hợp xướng do kiểu mạch là PP méo hài lẻ luôn nhiều hơn hài chẵn.
À lại kiểu ppccs đấy. Input dùng tụ à bác, em làm chạy bằng tải CCS bán dẫn Katode rồi topo như bác đã thiết kế ban đầu nhưng phải có cái trim để chỉnh một tý DC offset