các anh cho em hỏi là vỏ CD chỗ em khoanh tròn đó thường có 1 vòng tròn nhỏ ở mặt trước và mặt sau đĩa, cái này để làm j ạ
Cái lỗ đó tuy nhỏ mà quan trọng lắm ạ, đó là cái lỗ sinh ra vỏ CD. Cái lỗ đấy là chỗ để phun ào ạt cái chất trong trong, nóng nóng, nhớt nhớt, hôi hôi từ bên ngoài vào khuôn rồi sau đó làm nguội thành ra cái vỏ CD. Em giải thích rõ thế bác có hiểu chưa ??? :lol:
Nói về cái vỏ đĩa này,em cho rằng cứ làm cơ bảncais vỏ nhựa như vầy là ok rồi. Ko hiểu sao,một số cuốn CD của Viẹt nam sx,nhất là cho 1 vài ca sỹ mới chắc muốn tỏ ra chơi trội nên cải tiến còn ko có chỗ để mắc cái CD vào,cứ đút vào cái...khe,qua vài lần là xước hết cái đĩa.Hoặc là làm cái mắc đó bằng chất liệu khác như mút xốp rất khó lấy ra lấy vào,rồi qua vài lần là hỏng. Có thể kể những cuốn như Lô Thuỷ,Hát ru VN,Tan Nhàn..v..vv..nói chúng ko ít.
Bác giải thích cái lỗ ấy "phun ào ạt cái chất trong trong, nóng nóng, nhớt nhớt, hôi hôi" Em thấy ghê quá, cứ như là ...Hì Hì..
Theo em giải thích như vậy chưa thỏa đáng! Ngày trước, vỏ CD không hề có cái lỗ này đâu ạ, nhất là những CD đầu những năm 90 ấy, ko có lỗ đó mà vỏ đia vẫn đẹp, nhựa cứng trong suốt, cầm nặng tay lắm , bây h một số CD cũng không có lỗ này hay do công nghệ sản xuất ngày xưa và bây giờ khác nhau nhỉ?
Do tùy hứng, có lúc xài lỗ vị trí này, có lúc thích xài lỗ vị trí khác, bác cứ tìm kỹ rồi chắc chắc sẽ thấy :mrgreen:
Cái lỗ đó là dấu vết còn sót lại của quá trình tiến hóa từ LP lên CD! Giống như đờn ông có 2 cái ti, nhưng chẳng cho con bú bao giờ! :lol: Nếu có cuộc thi "Lo bò trắng răng" thì em bình chọn câu chuyện này giải nhất! :mrgreen:
Vậy CD vỏ có lỗ và k tìm thấy lỗ nghe có khác nhau k các bác ? Em đồ rằng loại kín tiếng bass nghe khác nhiều
ha ha các bác lo xa quá =)) em là em chỉ muốn tìm hiểu xem nguyên nhân có cái lỗ đó thôi mà vỏ CD gốc của US và UK từ năm 1999 2000 trở đi bao h cũng có cái lỗ này, còn trước đó cái lỗ nằm ở phía bên trái chứ không ở bên phải
Em thì hiểu như Bác Macao đó!!! Đó là lỗ để phun nóng nhựa vào trong khuôn. Vị trí thì có thể tùy hứng với điều kiện là sản phẩm dày, nhựa có thể điền đầy nhanh vào bất cứ vị trí nào trong khuôn. Tuy nhiên bây giờ do máy tốt nên người ta có thể thiết kế sản phẩm thành mỏng, đồng thời nhờ phần mềm có thể mô phỏng dòng chảy nhựa nên vị trí lỗ phun phải xác định sao có thể điền đầy cùng nhanh nhất và đồng thời. Vị trí đó là tối ưu nhất trong việc sản xuất vỏ CD.
Em cũng đồ rằng loại "kín" này nghe bass sẽ bị bí, không thoát được. Trung tép không lồi hẳn ra và chỉ thích hợp với hội "chưa vợ" nghe thôi :lol: Em đùa chút, chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Daika
Có mỗi 1 cái lỗ thôi mà bàn vui đáo để.Đúng là dân văn nghệ có khác! Bác chủ thớt thì bàn 1 đằng, Anh em lại bàn cái khác-siêu hơn .Hì Hì