Mình có 1 thắc mắc xin mấy anh chỉ giúp: Trên loa (speaker) có 2 cọc loa: 1 đỏ, 1 đen Vậy nối dây cọc đen là dây dành cho tiếng trầm (hay Low frequency) và nối dây đến cọc đỏ là dây dành cho tiếng treble (High frequency) . Như vậy có đúng không??? Hay ý nghĩa của 2 cọc đen đỏ là gì??? Mong tin Xin cám ơn
Ở đời cái gì cũng phải có đôi! Đỏ là dương, đen là âm, không phải trầm với bổng đâu bác, vì tín hiệu qua đây vào cả loa trầm lẫn loa bổng, khi nối từ amply sang thì đỏ với đỏ, đen với đen. Đừng để đỏ chập đen là tèo amply đấy ah P/S: Tuần chập có 02 lần mà mệt cả người
Loa cũng như một loại thiết bị điện 1 chiều, khi bác lắp vào mạch (đấu với amly) thì phải tuân thủ đỏ đấu với đỏ (dương), đen đấu với đen (âm) thì nó mới kêu. Còn nếu bác đấu ngược lại (đỏ từ âmly với đen của loa, ...) thì nó không kêu thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì. Còn nếu bác đấu trực tiếp đỏ từ âmly với đen của âmly thì sẽ bị ngắn mạch => cháy âmly. Một số loa có 4 cọc (2 đỏ, 2 đen) thì đơn giản là nó tách mỗi cọc thành 2 cọc để cho phép đấu bi-wire hoặc bi-amp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nói trên. Còn bi-ware và b-amp là thế nào thì bác google là ra ạ.
Amply có dơ le thì 2 đầu dây loa chập lai vô tư bác à, khi chập mạch nó sẽ ngắt ngay nên ko lo vấn đề cháy amply đâu ạ..