@buihoa75: Khi tôi post câu hỏi đầu tiên tôi không biết nhiều bằng lúc này bác ạ. Các kiến thức về điện tử thì đã có từ lâu, còn về audio thì vừa mới học thêm rất nhiều từ đây. Tui cũng đã có xem và nghe amply đèn và nghĩ rằng không có gì hấp dẫn hơn amply bán dẫn (nhận định chủ quan của riêng bản thân). Tui thích chất bán dẫn vì về nguyên tắc (cũng là nhận định chủ quan của bản thân) thì nó hơn đèn chân không về mọi mặt, chỉ thua giá tiền và kích thước. Tui cũng có thấy hầu hết các cơ sở sản xuất audio và video hiện đại ngày nay đang dùng chất bán dẫn trong công việc hàng ngày chứ không dùng đèn. Để biết âm thanh tái tạo hay/dở như thế nào thì tui nghe trực tiếp và tự nhận định, song song là xem dạng sóng âm tái tạo có bị nhiễu, bị cắt đỉnh hay không. Để kiểm tra độ méo, tui cho tín hiệu sin đi qua hệ thống, lấy mẫu và so khớp đầu vào với đầu ra nếu đồng dạng hoàn toàn thì xem như độ méo không đáng kể. Nếu amply chỉ làm việc trong giới hạn bảo đảm được các yêu cầu trên thì có thể yên tâm là tín hiệu được khuếch đại trung thực. Khi đưa tín hiệu này ra loa, chất lượng âm thanh tái tạo tùy thuộc vào các driver rất nhiều. Tui nghĩ sự khác biệt về chất âm nằm chủ yếu ở đây chứ không ở trong mấy sợi dây.