Thắc mắc về vấn đề "nền kinh tế thị trường".

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Viet Ha, 14/5/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Viet Ha

    Viet Ha Advanced Member

    Joined:
    1/7/07
    Messages:
    399
    Likes Received:
    24
    Em không biết post vào mục nào cho nên em liều post vào đây. Các mod thấy không hợp lý thì hướng dẫn chỉ bảo giúp em.
    Chả là em có xem C.T bản tin thời sự VTV1 nói về cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 10/5/2011 của đoàn Trung Quốc do Phó Thủ Tướng Vương Kỳ Sơn và Ủy Viên Quốc Vụ Đới Bỉnh Quốc dẫn đầu. Em có nghe cô BTV có nói rằng" TQ yêu cầu Hoa Kỳ công nhận TQ là 1 đất nước có nền kinh tế thị trường". Em đang thắc mắc mấy vấn đề sau:
    -Thế nào là nền kinh tế thị trường.
    -Tại sao phải công nhận có nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng của nó đến việc quan hệ kinh tế với các nước khác.
    -VN mình đã được công nhận có nền kinh tế thị trường chưa?
    Em không biết gì về kinh tế học cho nên em mong các bác giải thích giúp, cho em thêm một chút hiểu biết về vấn đề này.
    Em xin cảm ơn các bác.
    Thân chào cả nhà vnav.
     
    Tags:
  2. Viet Ha

    Viet Ha Advanced Member

    Joined:
    1/7/07
    Messages:
    399
    Likes Received:
    24
    Cảm ơn bác Cai. Bác Cai trả lời nhanh thế. Em có đọc nhưng mênh mông quá vì vậy em mong các bác chuyên gia KT trên vnav nhà mình giúp em cho nó mở mang đầu óc.
    Em có bàn chuyên chính trị gì đâu mà khóa sớm hay muộn.
     
  3. Viet Ha

    Viet Ha Advanced Member

    Joined:
    1/7/07
    Messages:
    399
    Likes Received:
    24
    Câu nói trên coi như là lời cảnh báo vì vậy các bác chuyên gia KT học giải thích trên góc độ kinh tế thôi nhằm tránh bị lock. Các bác ơi, giúp em với.
     
  4. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Câu hỏi của bác thì ... tùy nước nào đang nói mà VN có được xem là KTTT hay không.
    ASEAN nói ok
    Châu Âu nói ok
    Nhật nói không ok
    Mỹ nói không ok
    v.v...
     
  5. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tự do cạnh tranh. Quá trình cạnh tranh này được điều tiết bởi qui luật cung cầu. Nói hình tượng nó gọi là bàn tay vô hình. Sở dĩ mấy nước XHCN như VN, TQ... xin công nhận là nền kinh tế thị trường do nền kinh tế các nước này bị can thiệp và điều tiết bởi các chính sách phi kinh tế của nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hoá luôn xoay quanh giá trị của nó các chính sách điều tiết của nhà nước TBCN đều thông qua các biện pháp kinh tế như đánh thuế, hỗ trợ kỹ thuật....hỗ trợ xuất khẩu chứ không phải là ngăn cấm. Còn nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung kiểu XHCN giá trị hành hoá dịch vụ không theo qui luật thị trường mà theo các chế độ chính sách của nhà nước. Trong nền kinh tế phi thị trường, nó triệt tiêu động lực cạnh tranh. Lấy ví dụ như chính sách tiền tệ của VN và TQ làm ví dụ. Nếu TQ duy trị cái neo ngoại tệ trong khi là nước xuất siêu tuyệt đối lượng ngoại tệ đổ vào TQ do bán hàng thu được, do ngoại hối chuyển về, do đầu tư nước ngoài buộc nhà nước TQ phải tung đồng NDT ra mua hết lượng ngoại tệ trên thị trường để giữ giá đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu. Việc làm này vô hình chung đã gián tiếp làm tăng lạm phát, bảo hộ cho đồng Dollar yếu được ổn định. Nếu theo cơ chế thị trường, nhà nước thả nổi tỷ giá, khi ngoại tệ ồ ạt đổ vào nguồn cung lớn hơn cầu sẽ dẫn tới NDT lên giá và các hàng xuất khẩu của TQ sẽ đắt đỏ hơn trên thị trường thế giới và mất đi tính cạnh tranh. Thêm vào đó, đồng NDT mạnh lên sẽ làm cho hàng hoá nước ngoài rẻ hơn trên thị trường nội địa TQ sẽ dẫn tới tăng cường nhập khẩu dẫn tối cán cân thương mại được cân bằng và NDT sẽ ổn định ở mức giá cao hơn hiện nay. Còn ở VN ta thì ngược lại do ta là nước nhập siêu, VNĐ đang bị đẩy giá cao hơn giá trị thực của nó nhưng người dân lại không thể tìm được chỗ trú ẩn an toàn cho tài sản của mình do bị luật cấm chuyển đổi ra tài sản đảm bảo là vàng hoặc $ hay người dân hiện nay đang bị nhà nước móc túi bằng lạm phát người ta gọi là thuế lạm phát. Một điều cực dễ nhận thấy là hiện tại TQ đang có hơn 3000 tỷ $ dự trữ nếu con số này tung ra thị trường thì....1$=2NDT :lol: chứ không còn là 1$=6,7NDT như hiện nay....Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi còn nói ra thì phải 20 pages chưa hết :)
     
  6. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Nền kinh tế nào chẳng phải gắn liền với chính trị bác ơi :lol: . Vậy mới có câu kinh tế chính trị.

    Thời này mà bác còn ko google thần chưởng lên đây hỏi làm gì. Hỏi nhiều cuối cùng chẳng biết thông tin nào chính xác, loạn thần chưởng. Tốt nhất bác vào thư viện thành phố mượn mấy cuốn về kinh tế thị trường đọc thì tốt hơn.

    Theo hiểu biết hạn hẹp và cách giải thích dân giã của em thì: nền kinh tế thị trường là nền kinh tế mà thị trường tự nó điều tiết thông qua quy luật cung cầu. Là nền kinh tế tự do buôn bán sản xuất, tùy vào nhu cầu của thị trưởng mà các nhà tư bản quyết định cung cấp hay ko cung cấp 1 mặt hàng nào đó. Nền kinh tế thị trường theo lý thuyết thì nhà nước hay chính phủ ko can thiệp vào nền kinh tế, để tự nó quyết định, tự sinh tự diệt. Chính phủ ngồi mát ăn bát vàng thu thuế, kệ mịe chúng bay.

    Thế là nó lại nảy ra cái ung nhọt gọi là thị trường bất lực. Bởi vì có cầu thì mới có cung, nếu ko có cầu hoặc ngành nghề kinh doanh đó lợi nhuận thấp, đầu tư lâu dài mới sinh lời hoặc phi lợi nhuận thì chẳng ai dại gì mà ném tiền vào đó cả. Vấn đề phát sinh là những cái gọi là thị trường bất lực này lại để phục vụ dân sinh, phục vụ cộng đồng, ví dụ như hệ thống giao thông công cộng, xe bus tàu hỏa, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, blabla.

    Rồi cái anh kinh tế thị trường này do dự báo sai, cung vượt quá cầu, giá cả thay đổi, và vài yếu tố khác như đầu cơ tích trữ nó làm sinh ra cái anh lạm phát và thất nghiệp. Và cái này làm khổ cái anh dân đen cũng như cái thị trường bất lực kia cũng chỉ khổ cái anh dân nghèo thôi, anh giàu thì nó lo gì nữa, nó có tiền đầu cơ làm tư bản đầu cơ, có lời là bán. ko phải làm tư bản sản xuất hay tư bản sáng tạo gì cho mệt mỏi.

    Thế tại sao bây giờ các nền kinh tế trên thế giới và các nước tư bản đế quốc ngày xưa lại thay đổi bản chất của họ, gọi là nền kinh tế hỗn hợp? Bởi vì chân lý nó là ánh mặt trời. Che làm sao được mãi. Những điều Karl Marx nói trong "tư bản luận" cũng là cái đạo lý chính nghĩa vậy. Hồi xưa tư bản nó làm gì công đoàn, làm gì có phúc lợi xã hội, làm gì có lương hưu, làm gì có làm 8 tiếng 1 ngày. Phụ nữ chửa thì nó đuổi việc thẳng cổ. Nhân viên nó ghét thì cũng đuổi việc luôn. Sống chết mặc bay. Thế nên nhân loại phải đấu tranh để cuối cùng có cái gọi là nền kinh tế hỗn hợp. Vừa tư bản vừa cộng sản. Thế nên cuộc chiến tư bản và cộng sản trên ý thức hệ cũng tạm thời lắng xuống.

    Đến như anh Mẽo là trùm tư bản, mà vừa rồi để cứu nền công nghiệp ô tô của nước Mỹ, cũng phải bỏ 1 đống tiền thuế của nhân dân ra mà cứu vớt anh GM, 1 tập đoàn tư nhân. Vậy có còn là kinh tế thị trường như định nghĩa trong sách vở nữa ko? Rồi các nước giàu với hệ thống phúc lợi tốt, giữ được sự tồn tại và phát triển của thị trường bất lực cũng là 1 hình thái của xã hội chủ nghĩa vậy.

    Để trả lời cho câu hỏi tại sao quốc tế yêu cầu ta phải có nền kinh tế thị trường "tự do" thì họ mới chơi. Âu cũng là vì quyền lợi của họ, khi mà mình mở cửa làm đúng luật quốc tế về kinh tế thị trường, thì nền kinh tế non trẻ trong nước làm sao chống chọi được với bọn tây vừa có tiền vừa có công nghệ. Mệt mỏi nhỉ? ko chơi với nó cũng khổ mà chơi với nó cũng khổ. À thế thì có anh liên doanh ra đời, âu cũng tốt. Ví dụ như thành công của liên doanh Vietsopetro vậy. Rồi thì bọn tây nó sợ các công ty Việt Nam được nhà nước hỗ trợ, tức là ko theo lý thuyết kinh tế thị trường nữa rồi, rồi mình bán hàng giá rẻ phá hoại kinh tế của chúng nó. Thế nên người nông dân Việt Nam mới khổ, có mỗi con cá tra mà bọn nhợn chúng nó hết kiện phá giá, rồi lại cho vào cho ra sách đỏ mới bực mình.

    Nói tóm lại là tây hay tàu thì cũng vì quyền lợi của chúng nó mà chúng nó đấu tranh, đòi hỏi. Mình ko vì đất nước mình thì thôi, đừng có hùa theo chúng nó phá hoại đất nước mình là có tội với cha ông. "Đất nước cha ông để lại, anh em ta cùng hưởng với nhau".

    Chủ nghĩa xã hội là lợi nhuận từ những dòng dầu được lấy lên từ biển Đông hay các mỏ dầu được Việt Nam mua từ các nước tư bản khác được dùng để phục vụ nhân dân Việt Nam, ko kể vùng miền, từ Lũng Cú đến Cà Mau, đâu cũng được hưởng lợi. Chứ như anh tư bản, anh sở hữu mỏ dầu thì tiền anh mua máy bay, du thuyền, mua club bóng đá chơi, của cải anh để cho con cháu anh, nhân dân có được gì đâu. Trong khi đất nước lâm nguy thì nhân dân tranh đấu, tài sản của đất nước phải thuộc về nhân dân lao động, do nhà nước của nhân dân lao động lập nên và đại diện sở hữu.

    Xin hết :mrgreen:
     
  7. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    69
    Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế mà ở đó nếu bác có tiền và bác trên 18tuổi thì bác có thể sắm cho mình 1 khẩu K54 dắt ngang lưng, như vậy được gọi là nền kinh tế thị trường. :lol: :lol:
     
  8. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    em mơí sơ gu gồ giùm bác
     
  9. gauden

    gauden Advanced Member

    Joined:
    21/7/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    3
    Đoạn này nghe quen quen, nhưng em là nhân dân đây, đã thấy được cái gì đâu? :D
    Không nai lưng ra kiếm tiền mà cứ ngồi đấy đợi cái gọi là XHCN của bác có ngày đã đói lại còn bị nhét giẻ vào miệng để đỡ tự cắn lưỡi :mrgreen:
     
  10. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Tiện đây nhờ bác nomores23 chia sẻ vài dòng về "kinh tế thị trường định hướng XHCN" cái, em chả hiểu nổi!
     
  11. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    khóa topic vì lý do : Không ăn nhập gì tới vnav, cũng chẳng có tí thư giãn hay suy ngẫm gì ráo.

    PS : Các bác có bức xúc hay muốn thi triển công phu về kinh tế chính trị xin mời sang các trang web chuyên ngành .

    Xin cảm ơn .
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...