Nặng 22Kg được thiết kế quá kỹ càng, tôi nghĩ với giá vừa phải em này là lựa chọn cho nhiều bác đang suy tư về đầu CD.
Đầu này thiết kế kỹ lưỡng ở đầu ra không dùng bóng Transitor Mute mà các bác DIY thường vứt bỏ mà dùng 01 rờ le có nhiệm vụ đóng mở nguồn và chuyển track. Tụ nguồn to như tụ của amply cỡ trung, tụ nguồn DAC dùng toàn Elna và Mitsubishi cao cấp khác. Chip D/A 4 dùng con Burr Brown PCM 58 Japan. Khung máy bằng đồng đỏ bóng lưỡng thiết kế chắc chắn. Về chất âm : -Bass thì phải nói cực trầm ấm và sâu em nghĩ khó có đầu nào qua được tiếng Bass của em này. -Trung âm khá hay còn treble thì nghe mộc lắm bác. So với LHH500 và CD16 thì mỗi người có một gu nghe nhạc riêng nên theo ý kiến của cá nhân em không so sánh ở đây Giá rổ : mức giá khoảng 550US chỉ bằng Sony Xa5es mà chất lượng thì nuốt đẹp vài em CD cao hơn giá này nên em nghĩ là lựa chọn tốt cho bác nào lăn tăn về đầu CD như em...
Nhìn phê thiệt! Nhưng có vẻ đời hơi cổ nên phải chọn mắt cho kỹ nhen Các Bác! Lúc em mua S10III không có hàng này , chứ không thì chít với em! :lol: DENON S10III thiết kế bên trong cũng khá khủng nhưng không bằng 3500RG này đâu! được cái bên ngoài ghi AL24 PROCESSING thấy cũng hay hay, còn nghe chả thấy gì thay đổi! , Có ngõ DIGITAL IN cho phép bạn dùng nó như 1 bộ DAC 24bits :lol: rời!
Em nghe nói chật âm mấy em denon dcd không được ưa chuộng lắm và nghe nói mắt cũng dễ hư và hay ké đĩa lắm thì phải
Về âm chất em không dám bàn hãng nào hay hơn hãng nào! Nhưng hôm nào mới BÁc tới nhà em nghe CD DENON S10III chơi nhạc JAZZ một bữa! Còn về mắt mũi thì thằng em đây đã dùng qua khoảng gần nửa chục con CD DENON cỏ mạ cũng như cỏ gâu gấu nhưng chưa em nào bị nhặm mắt đâu. Mà mắt DENON thì lại cực dễ tìm đó Bác! :lol: thường là mắt SONY thôi! CD MR & PHILIP chưa dùng qua nên mắt mũi cũng miễn bàn lun! :wink:
Mắt mũi của Denon thật ra không dể đui đâu, Denon 3500RG dùng Sony KSS 151A em có hỏi bác bên muabanraovat giá 250k/1 con. Bác này bảo hành cho 01 năm.
Ngày xưa em cũng đã xài qua em 3500RG này, ấn tượng đầu tiên khi mở nắp máy ra, 2 tranfomer rất đẹp và đặc biệt 2 tụ nguồn Pure Focus của Hitachi to khủng khiếp!!! Thân.
Trước đây em có dùng em 3500RG này,tiếng bass thì có sâu nhưng nghe rất đục,nghe lâu có cảm giác mệt...Chuyển qua s10III nghe phê hơn hẳn!âm thanh sạch sẽ, âm hình rộng hơn nhiều!!
Tôi thì lại có ý kiến khác, chắc là do tai mỗi người. Chất âm của S10II tôi dã dùng qua ( Tiết tấu có chậm, nhưng nghe rất đục.... và không tơi ). Lại quay về em 1650GL ( Tiếng rõ ràng, tơi và âm hình rộng...).
:lol: Vậy là em đứt 7 chai để đổi 1650GL với S10III rồi hả BÁc??? Thú thiệt em thấy đồ bên trong hàng S10 ăm bứt 1650GL à nha! :lol:
Bác nói cũng phải nhưng nghĩ lại thì cũng có cái đầu CD nào phần nhìn không ngon (kết cấu) mà lại ca hay được hen BÁc! :lol: :lol: :lol:
CD mà bưng càng nhẹ, Bo mạch càng đơn giản nghe càng hay!!! em thấy mấy đầu châu âu, mạch đơn giản , nhẹ hều mà nghe phê luôn=>>>> thiết kế khủng bố chưa chắc đã hay.
Chào các bác, E thấy mấy bác bàn tán ve con Denon-3005RG lam em tò mo quá. Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa con Denon-3005RG & Denon-3005G? Em thấy con nào cũng đẹp quá. :lol: Em chào.
Denon 3500/3500G sản xuất năm 1988,3500RRG là phiên bản upgrade vào năm 1989.Sau đó có thêm 3500GL năm 1992.Em đang xài em 3500G,và rất hài lòng về nó.Theo em bộ dàn nào(dỉ nhiên là dàn trung bình thôi,dàn xịn quá em ko dám nói!)đang lăn tăn về tiếng bass,ghép Denon 3500 vào sẽ cải thiện tiếng bass 1 cách đáng kể!
Re: Re: Nhẹ mà hay cũng tùy thiết kế, dàn cơ và linh kiện nữa chứ mấy bác ui....nói càng nhẹ càng hay em xin đề cử cd yamakawa của...anh ba..nhẹ huề mà hay :mrgreen: Rõ ràng chất âm và thiết kế tùy theo suy nghĩ kĩ sư mỗi hãng đặt ra, còn nghe như thế nào thì do người nghe quyết định chứ ko phải cứ nhẹ là hay hay nặng là dở. Về đầu dĩa thì em ko có ý kiến nhưng nếu cứ nói đồ châu âu và Mỹ đều làm nhẹ hơn đồ Nhật theo em là sai hoàn toàn. Những pow công suất hàng Châu Âu hay Mỹ cực nặng có loại mono pow gần cả 100kg 1 cục vậy sao nói là nhẹ?? loa Nhật đâu có nặng bằng loa châu âu hay loa Mỹ đâu....chất âm thì em miễn bàn :idea:
Em này là real 20 bit , S/N là 120 db , 4 DAC ... , có 1 bài riêng trong Denon Museum đầy đủ hình ảnh và thông số , tính năng -> đừng lăn tăn về chất lượng giọng hát của em nữa , vấn đề là hát bài gì và hát cho ai nghe ... mắt sài KSS 151A -> đi lùng 1 em 222ES , 227 ESD , 710 của Sony đẹp long lanh chừng 700-800 K để sơ cua là OK , chơi tới ...chán luôn .
Re: Trước đây em có dùng em 3500RG này,tiếng bass thì có sâu nhưng nghe rất đục,nghe lâu có cảm giác mệt...Chuyển qua s10III nghe phê hơn hẳn!âm thanh sạch sẽ, âm hình rộng hơn nhiều!![/quote] Em cũng đồng ý với ý kiến của bác trantuananh, thiết kế của 3500RG quá kỹ (giá khi mới tầm 2000usd) nhưng sau khi em chuyển qua nghe revox b225 cùng tầm tiền thì không báo giờ muốn nghe lại 3500RG nữa.
Câu này khó trả lời cho thông à nhe :lol: Sóng âm tác động lên màng nhĩ tạo âm thanh , nhưng nó vô hình . Làm sao nhìn thấy mà biết đục , trong ??? (cái tai đâu thể làm nhiệm vụ của cặp mắt) Thiển nghĩ chữ đục ở đây có nghĩa : - kg trong trẻo như giọng nói của e bé lên ba , - kg long lanh trong sáng như tiếng chim ca , - kg thánh thót như tiếng chuông nhà thờ ; - nó như tiếng trống trường làng , (trống bị rách 2cm ở bên mép trái :lol: :lol: ) - tiếng ồm ồm của những anh chàng có ngón tay vàng vì khói thuốc và hơi thở nồng nặc mùi bia rượu , hay ... -... -tiếng bass của loa anh ba . Tuy vậy , có lẽ trong 4rum đã ngầm hiểu đuc trong của âm thanh là như thế nào các bác nhỉ . Còn như nếu chưa hiểu , bạn hãy lắng nghe bằng con tim , bạn nhé :lol: E đã được thử đầu Denon dcd 3500 . Tiếng bass dầy , ồm ồm , và nghe mệt . Kg hợp với e . E hô biến vtrung_khoa