Theo em biết thì không qui đại được đâu vì phụ thuộc vào độ nén của khối bông, VD bác nhập khẩu bông nguyên liệu thì 1 bành 1 tấn có thể tích tầm 2 m khối suy ra tỉ trọng 0.5 Ngược lại tiệm tạp hóa kế bên nhà nhập Kotex về để bán lẻ chỉ nặng có 5 KG/thùng/0.02 khối -> tỉ trọng còn 0.05 Thân mến.
Cái này bác phải làm việc với mấy chú potato đối tác đó chứ. Trong cái cột gọi là (item) description bắt nó nói rõ cho chắc ăn bác à.
Tôi có tối kiến này bạn xem có khả thi không: Bạn kiếm tôn quây thành hộp hình khối lập phương hay chữ nhật tùy ý, kích thước tính toán sao cho xếp vào conteiner tiết kiệm thể tích nhất và đạt được trọng lượng 1 kiện mà bạn định sắn. Cứ lấy tỷ trọng là 0,5 như bạn Viagraless đưa ra đi . Mặt trên hở, xung quanh có bản lề mở được. Bạn cho bông vào hộp tôn này rồi dùng thủy lực nén xuống( tất nhiên là nén qua 1 tấm tôn rộng gần bằng cạnh đáy của hộp), phải nén nhiều lần cho đến khi đạt trọng lượng 1 kiện mà bạn đã định sẵn. Cuối cùng chỉ cần mở 2 cạnh bên là lấy bông ra được. Nếu chi phí thủy lực cao quá thì dùng vitme, có bán sẵn ở các bãi sắt vụn rất rẻ. Khi không làm nữa thì lại bán sắt vụn lấy tiền mời anh em đi cafe.
Bông VN thường được nhập khẩu từ Trung á, Mỹ, Mehico...Thông thường được nén theo kiện ( Có máy đóng kiện ) Mỗi kiện 200kg thể tích chừng 1/4 m3 .Em bỏ nghề lâu rồi nên có thể không còn chính xác