Mình đang dùng con loa Bookshelf có đến 2 lổ thoát hơi. Phía trước to và phia sau nhỏ hơn. Vì điều kiện nhà không được rộng nên mình chỉ để loa cách tường khoảng 20cm. Không biết có nên bịt lổ thoát hơi ở phía sau để tránh cộng hưởng tường không và tránh tiếng bass ù không? Nếu bịt lổ thoát hơi ở phía sau thì có làm ảnh hưởng đến các dãi mid, treble, bass không các anh em! Mình đã bịt thử lổ phía sau, cá nhân mình ko thấy có sự khác biệt nhiều về các dãi âm. Nhưng mình vẫn thích không bịt lổ thoát hơi ở sau như thiết kế ban đầu của nhà sản xuất!
Theo mình thì cứ để nguyên bản như hãng đã thiết kế, âm thanh sẽ đúng hơn . Nếu bịt bớt lỗ thỏng hơi theo mình loa sẽ giảm bass , còn mid và trép thì không thay đổi . Nếu loa mà đã thiếu bass thì ba giãi âm thanh sẽ không hài hòa , lúc đó bạn cảm thấy tiếng mid và trép sẽ lớn hơn.
Theo mình nghĩ thì đối với dòng loa bass từ 2,5 tấc trờ lên có lỗ thông hơi phía sau mới cảm nhận tiếng ù, rền nhiều, chứ loa bookself bạn khó phát hiện hơn.
Trong kết cấu thùng loa, lổ thoát hơi và kích thước thùng loa rất quan trọng, nó như buồng phổi và ống mũi của người mình vậy. Việc thiết kế kích cỡ lổ thoát và vị trí phụ vào kiểu dáng hình hài của thùng loa là việc mà nhà thiết kế đã phải nghiên cứu kỹ trước khi ra thành phẩm, cho nên mọi can thiệp như bít lại hay mổ thêm lổ thoát của người chơi là việc mang nhiều yếu tố " may rủi ".
Mình cũng nghĩ như các anh em. Thường loa bookshelf chỉ có 1 lổ thoát hơi hoặc là phía trước hoặc là phía sau. Còn loa của mình có đến 2 lổ thoát hơi. Vì vậy mình nghĩ nhà sản xuất đã tín đến yếu tố lổ thoát hơi ở phía sau cho âm thanh hay hơn quá!
bác đặt ra vấn đề rồi kết luân luôn vấn đề thiết kế ban đầu của nhà sản xuất không bao giờ biết được cái phòng ta bao nhiêu m vuông và ghép với cái âmly gì , nói chi đến vị trí cao thấp hay xa , gần các vật thể khác ... các đời loa cũa các hãng nổi tiếng , theo loa có sẳn 3 cái ống hơi dài ngắn khác nhau ( B&W) thậm chí có luôn cái nắp bịt kín luôn đẻ biến thành loa nén ( có ai nói rằng để che bụi thùng loa khi đi vắng :lol: ) có hãng thiết kế có cửa lùa lổ hơi to nhỏ khác nhau ( Tannoy...) nhằm giảm bớt âm thanh trong thùng vì phòng hơi nhỏ hoặc gì gì đó cao cấp hơn , có thêm vài 3 cái nút chỉnh cạch cạch,hoặc vặn vo vo để thay đổi trường âm ... có gì đâu , thay đổi mấy con tụ cho loa mid , treble - biến thiên điện trở cho HF ... vậy thiết kế của hãng là ở tiêu chuẩn nào ????... he he mấy hãng này có nhiều ...triết lí lắm :mrgreen: để có một âm thanh hay thì điều may mắn là thể tích phòng nghe + thể tích thùng loa + diện tích lổ hơi + gu nghe tình cờ có tính hài hòa thần kì - cái này đòi hỏi sự ...hên xui trong phối ghép - nếu bạn không rành và không muốn DiY ngoài ra , để có âm thanh tuyệt vời hơn nửa - cái phòng nghe và các linh kiện trang âm phải thích nghi với công suất thật của dàn máy - không phối ghép đúng , bạn sẻ tốn công sức và tiền cũa vô bờ bến ...
Nhà thiết kế thiết kế như vậy cho Phòng tương đối chuẩn về diện tích và cách âm. Tuy nhiên Bác nhờ 02 người đứng thử nghiệm bịt lỗ thông hơi (trước và sau) để Bác ngồi nghe xem sao rồi quyết định.
Ở nhà, mình bịt đủ kiểu. Chỉ thấy bịt đằng sau thì tiếng bass có vẻ tập trung hơn phía trước. Mid, trebe không thay đổi. Nhưng phải nghe tập trung mới phát hiện được điều này. !!
Họ phải trang bị sẵn đề phòng loa phải để sát tường (<20cm) sẽ bị ù.Cái này trong các catalog của hãng loa nào cũng ghi vậy - họ cũng ghi rõ khi bịt vào thì tự cảm nhận rồi quyết định không có 1 công thức cố định nào. Còn trường hợp bác chủ nghe không thấy khác lắm, cũng không bị ù thì cứ để thông chứ bịt làm gì. Mà nghe ù hay không còn tùy thuộc loại nhạc ? Cũng hơi lạ là rất nhiều loa bookself được thiết kế lỗ thoát hơi- cộng hưởng ở phía sau. Vì đã loa bookself (tạm dịch: để trên giá sách) thì hay phải đặt áp sát tường chứ
Nghe ù hay không còn tùy thuộc vào loại nhạc là đúng nè. Mình thấy 1 CD có 1 hoặc 2 bài bị ù thì có bịt hay không bịt lổ thông hơi vẫn bị ù. Dĩ nhiên khi bịt thì đỡ hơn thôi, chứ không hết!