Nói chung nghe teac25 với eso w10 mà nghe vocal, trữ tình thì không nên. Nếu ai cứ nghỉ càng tách bạch càng hay thì chịu. Trc em cũng dùng nhưng chả ấn tượng gì ngoài to nặng và thanh khoản nhanh. Tiếng thì khô, mỏng, nhạt thiếu nhạc tính, tinh tế. H có nhiều thương hiệu để chơi rồi ko nên cứ thấy to nặng vác về là hay các bác ạ.
Với gu nghe vocal, trữ tình em từng nghe ké và dùng thì thấy cdp anh hoặc pháp nghe hợp tai em hơn: Naim, Meridian, Audio Aero... Nhìn nó ko bề thế ra tiền như Eso hay Teac, nhưng nghe nó hợp lý, nhạc tính, phù hợp hơn. Cái này cũng tùy phối ghép và gu nghe có thể khoái cdp gai góc, chi tiết, khô, hay mềm mại, mượt. Nhưng nếu ko nói trường hợp cụ thể chỉ so Cdp với Cdp thì tai em nghe như vậy. Các bác có thêm quan điểm gì khác mời đóng góp ạ.
Em thấy X10W có không gian âm nhạc khá rộng rãi, trung âm cũng mượt mà tuy nhiên giọng nữ hơi gợn gợn một chút. Cá nhân thích hơn 25XS
về nhận xét chất âm 2 e trên, bác nói quá chuẩn, nhưng cũng vẫn câu "do phối ghép": nếu ampli tiếng dầy thì chọn 25xs là hợp lí hơn và ngược lại. Trước e cũng đã dùng cả 2 e này, khi nghe x10wd rất hay, nhưng lâu rồi lại "nhớ" chất mộc của 25xs khi thưởng thức guitar....