Chào các anh chị. Tình hình là như thế này: Nhà em truớc giờ có 1 dàn Karaoke nói chung cũng bình dân, nhưng dạo này Ba em muốn tự đóng loa như 1 sở thích, nhưng Ba em không phải là dân chuyên nghiệp nên các thông số kĩ thuật khá là "phức tạp". Em thì muốn giúp Ba nên mong moi người tư vấn ạ: Đầu tiên là cái ampli, với thông số như sau: Thắc mắc: Như các bác cũng thấy: Ampli ghi: Subwoofer Output: 200w , tuy nhiên em lại không thấy có cổng đầu ra của Sub đâu hết, mong mọi người chỉ dùm cách nối dây vào loa Sub riêng. Thứ 2 là đến loa: Hiện tại nhà em đang sử dụng cặp loa Caliasia với thông số sau: Tổng P = 250w (còn thiếu 250w nữa mới đạt ngưỡng của Ampli) Ba em định tháo hết con này đi => lấy loa => đóng thùng loa mới và lắp hết vào + thêm 1 cặp củ loa 2 tấc rưỡi mới mua (chắc là của TQ hay VN tự sản xuất ) Hình cặp củ loa mới mua: Như các bác thấy, cặp củ loa này không khi công suất cũng như các thông số khác ( em đoán khoảng tổng từ 100 - 150 w => dc khoảng 350w rồi ) Còn đây là 2 Cái Thùng Loa ba em mới làm: Các số đo có ích : Cao: 69,5 cm Rộng: 31,5 cm Sâu: 35 cm Ba em định bố trí như sau: Câu hỏi: Cách bắt dây như thế nào là hợp lí, và có cần Crossover để phân tầng không => nếu cần thì mua ở đâu Cách đây 2 năm, Ba em cũng từng đóng 1 thùng loa theo ngẫu hứng, đầu vào là cả trái và phải, hình dạng như sau: Và cách bắt dây cũng lạ: Ba em muốn chơi chung cái loa này với 2 cái loa mới sắp đóng => cách bắt dây ra sao. Riêng em thì em muốn ba chơi 2 cái loa mới đóng, và mua 1 loa Subwoofer chính hãng từ 500k - 1tr500 => chơi theo chuẩn 2.1 Chứ nếu theo ý Ba e thì không biết theo chuẩn nào :?: Cần các bác tư vấn ạ Cảm ơn Mong các bác giúp em sớm, vì Ba em muốn đóng xong thùng loa trước tết. Cam ơn
Không biết anh muốn nói đến cái Loa đóng trước đó hay là 2 cái loa sắp đóng ? Thật sự các thiết kế trên đều là của Ba em, em chưa đụng tới... vì ông xem việc chế Loa như 1 sở thích ngay cả khi về kĩ thuật âm thanh Ba em chưa học qua. Vì thế mong Bác hướng dẫn ạ.
Vậy thì điều đầu tiên bạn nên làm, là lên mạng hoặc ra hiệu sách, tìm mua cho ba bạn những cuốn sách về kỹ thuật âm thanh, kỹ thuật làm loa nhé. Còn 1 cách khác nữa là mang cả cái loa đó ra Nhật Tảo, nhờ người ta làm lại cho. Phân tần bán sẵn, thùng cũng gióng sẵn, chỉ việc lắp qua là xài được thôi.
Qua bác mô tả thi làm loa như vậy vẫn kêu nhưng không hay. Bác phân chia loại đường tiếng rõ ràng: 2 Way hoặc 3 Way Các khoang mid va bass phải tách riêng Thể tích thùng phải phù hợp với củ loa Tính cộng hưởng fb và f3 Phân tần Nói chung nhiều vấn đề
Anh cho em hỏi, mua phân tần ở đâu, và mạch phân tần có phụ thuộc vào công suất loa, giá cả như thế nào, em cảm ơn!
Mạch phân tần thường không bán sẵn vì nó phụ thuộc vào số đường tiếng; Driver; trở kháng; bậc cắt; đặc tuyến; độ nhậy... Nếu có bán 90% lắp vào không phù hợp. Tự đóng loa anh em thường tự làm phân tần. Các bác khuyên ở trên là đúng. Phải nghiên cứu thôi. Nó khá phức tạp nên nhiều bác thợ mộc giỏi cũng không làm được loa
Làm thì cũng đơn giản , ko chuyên thì mất thời gian hơn, với lại một số thứ phải học từ lớp vỡ lòng.... nhưng ghét cái loại MDF này đun khói lắm
Chào cả nhà, em ngồi hóng các bác đã lâu nay em mới sưu tầm được đôi loa này, thùng nát tan vì mưa ẩm, chỉ còn thế này đây - Bác nào có thông tin về em nó cho em xin tí, và hướng dẫn hộ em xây cho nó ngôi nhà mới, Thank
Cách đơn giản nhất cho cặp loa này của bác: 1. Tháo từng mảnh cái thùng loa cũ ra 2. đo đạc từng kích thước của từng miếng (cố gắng đo đến mức mm nếu có thể). Vẽ lại chi tiết từng miếng và cả thùng loa. 3. Tự cắt hoặc đặt cắt ván theo đúng kích thước đã đo 4. Ghép các miếng lại với nhau (mua keo và dụng cụ nhé) 5. Gắn củ loa và mạch phân tần vào. Thưởng thức loa mới đóng của mình. Ghi chú: Tổng chi phí tự làm nếu bác phải mua mọi thứ bao gồm cả dụng cụ và vật liệu chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với việc đặt thợ đóng thùng (vì thợ có sẵn dụng cụ) hoặc mua 1 cặp loa giống vậy nhưng còn hoạt động tốt.
Cách hiệu quả nhất: Vứt tất cả đi và mua 1 cặp loa mới để nghe. Thời gian lãng phi cho việc đóng loa bác có thể dùng vào việc khác phù hợp với chuyên môn của mình hơn. :lol: Còn nếu bác coi việc đóng loa là 1 trò giải trí giết thời gian thì có rất nhiều việc để làm, bắt đầu bằng đọc vài cuốn sách về đóng thùng loa, hay tham gia các lớp điện tử cơ bản, điện tử nâng cao....
Cụ cứ nói vui kg à, chuyện nghiên cứu thì ai thích gì nghiên cứu đó chứ cụ đụng đến là vứt là mua thì tôi nghĩ cụ nên tư vấn chủ thớt xóa oách cái chủ đề này đi hoặc đổi tên "vứt mua" cho khỏi lăn tăn.
Theo em bác nên đóng một thùng loa đa năng hơi to một chút theo kiểu dáng bác thích bằng gỗ thịt sơn pu thật đẹp sau đó gắn củ loa vào và điều chỉnh thể tich bằng cách bỏ thêm cát khô đến khi tiếng bass ok vậy là bác đã có một cặp loa đẹp trưng bày (phần này ko kém quan trọng đâu nhé) còn phần nghe từ từ vừa nghe vừa học hỏi cải tiến rất thú vị mỗi tháng một chất âm còn hơn mấy lão bỏ ra mấy nghìn $ nghe một chất âm châu âu châu mĩ lạ hắc chán phèo. Ta tắm ao ta. Chúc thành công.
Đây là cặp loa nén ko có lỗ hơi nên khi phục chế chỉ có cách là nguyên bản theo thùng cũ loa phản xạ thì nhiều tùy biến hơn. Một số loa giá trên trời có khi cũng gõ ép và chẳng có ngăn nào đâu bác ah. Ko nên phức tạp vấn đề vi dóng loa là giải trí nghệ thuật đòi hỏi khéo léo bác cứ đóng đi loa mình đóng là hay nhất vì nó ko tốn xìeng.