Panasonic là hãng TV đứng đầu về chất lượng và dịch vụ sản phẩm do người dùng TV bình chọn trên tạp chí PC World (Mỹ), vượt qua cả hai hãng LG và Sony. Bản đánh giá của PC World về chất lượng và dịch vụ của các nhà sản xuất HDTV ngày nay. Ảnh: PCworld. Theo một bản thống kê và đánh giá về chất lượng và dịch vụ từ người dùng TV do tạp chí PC World (Mỹ) thực hiện mới đây, Panasonic đang là hãng điện tử được người sử dụng TV tin cậy nhất hiện nay, xếp trên cả LG và Sony. Hãng điện tử ngày được người dùng đánh giá cao về chất lượng của sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ. Cứ 20 khách hàng được hỏi thì chỉ có một người phàn nàn về lỗi của TV Panasonic. Trong khi đó, cứ 4 người sở hữu TV của View Sonic, hãng đứng cuối trong danh sách của PC World, lại có một người phải phàn nàn về lỗi gặp trên sản phẩm. Thống kê từ PC World cũng cho thấy, chất lượng và dịch vụ của HDTV nói chung đã phục vụ rất tốt nhu cầu sử dụng của người dùng hiện nay. Chỉ có 8,5% số người sở hữu TV cho biết họ gặp phải vấn đề khi sử dụng. Trong khi đó, tỷ lệ phàn nàn ở các sản phẩm như máy tính để bàn hay máy tính xách tay lần lượt là 30,7% và 25,9%. PC World cũng cho biết, LCD vẫn là công nghệ màn hình phổ biến và được nhiều người sử dụng TV lựa chọn hơn là Plasma. Mặc dù có chất lượng hình ảnh không đẹp bằng Plasma, nhưng TV LCD lại có màn hình sáng hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn nhiều. Đây là lý do để người dùng ưa chuộng TV LCD hơn. Tuấn Anh Nguồn : Code: http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/2010/12/3B9B3617/
Một thông tin đáng được dùng để tham khảo. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chính chúng ta, cho nhu cầu của a em mình bác nhỉ.
Pana chắc chắn hơn LG, Samsung bác ạ. Có điều các siêu thị điện máy khi bán được LG, Samsung sẽ được các công ty này cắt % hoa hồng nhiều hơn Pana nên khi trưng bày họ bố trí ánh sáng tại khu để Pana sao cho hình ảnh hiển thị xấu nhất :lol: (Cái này là chuyên môn của họ em ko dám nói). Do đó các bác thấy Pana tại các siêu thị điện máy bao giờ hình ảnh cũng mờ nhat và ko nổi bật như LG, Samsung. Khi mang về nhà sẽ thấy hình ảnh khác hẳn. Cái gì cũng có căn nguyên của nó các bác ạ :lol:
Không phản ảnh, không áp dụng được gì ở VN cả do ở Mỹ sản phẩm chất lượng khác, người tiêu dùng khác, thu nhập bình quân/đầu người khác cũng khác. Ở VN sản phẩm chất lượng khác, người tiêu dùng khác, thu nhập bình quân/đầu người khác cũng khác chỉ giống nhau là chung một nhà cung cấp nhưng chính sách về thị trường khác nhau nên không nói lên điều gì, không hiểu sao ở VN lại có câu truyền miệng "Nét như Sony" !
Nét như sony. Câu này đúng là truyền miệng rồi, thế mới thấy là người VN bị ảnh hưởng bởi quảng cáo quá nhiều. Em thấy nhiều người cứ xe máy thì gọi là honda, cho dù chiếc xe đó là của Yamaha....
Nhà em cũng đang xài con LCD Panasonic 32". Tuy nhiên, theo nhận xét của em thì phần nguồn của Pana hơi kém, rất chập chờn. Search thông tin trên mạng thì nhiều người cũng bị mắc phải cái bệnh này. Còn về các mặt khác thì Pana rất OK. Không biết ý kiến các bác thế nào?
Pana không có gì đáng nói chỉ có cái điều khiển là khó sài,thằng nào thiết kế ra cái này cũng thuộc dạng đầu bò,làm không được thì bắt chước SS hay Sony gì đó để người ta sử dụng cho dễ......
Đồng ý với bác. Em cũng sài LCD 32LX700M và Plasma 42G10S. Nói chung là hoàn toàn hài lòng trừ cái Remote Control k được nhạy và thông minh như của Sony. Em hay xem bóng đá đêm mà chẳng có chức năng tự bật chỉ có tự tắt thôi.
Em cũng đang sài LCD37x đời 2010 và plasma 42x10,thằng X10 còn đỡ,RControl không có nút ghi nhớ để chuyển về kênh vừa xem,đến thằng LCD37x đời 2010 này còn không không có nút sắp xếp lại kênh,dò kênh tự động thì hệ tiếng người ta 6.5,không hiểu sao nó dò toàn 5.5 , nên bắt buộc em phải dò 64 kênh truyền hình cáp bằng tay..pà mịa nó...vừa dò vừa bực mình.Thằng SS với LG không hiểu sao giá nó không rẽ hơn pana mà toàn mắc hơn mới đau